Trang chủ Hữu nghị
22:51 | 14/06/2019 GMT+7

Chung tay chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ hồi hương và trẻ em Việt – Hàn

aa
Ngày 14/6, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Chính sách Nhân quyền Liên hợp quốc Hàn Quốc (KOCUN) tại Cần Thơ tổ chức Hội thảo giới thiệu về Chương trình “Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ hồi hương và trẻ em Việt - Hàn”. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành TP Cần Thơ; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.    
Dự án "Việt - Hàn chung tay chăm sóc": Giúp phụ nữ hồi hương tự tin hướng tới tương lai "Tương lai hợp tác Việt - Hàn phụ thuộc đội ngũ doanh nhân hai nước" Diễn đàn Phụ nữ Việt - Hàn lần thứ 4: Chia sẻ vấn đề hôn nhân quốc tế

Đây là hoạt động nằm khuôn khổ dự án “Việt - Hàn chung tay chăm sóc” do tổ chức KOCUN hỗ trợ, qua đó kêu gọi sự hợp tác và phối hợp của các cơ quan hữu quan tại địa phương chung tay hỗ trợ tìm kiếm các đối tượng hưởng lợi của dự án theo từng khu vực.

chung tay cham soc suc khoe cho phu nu hoi huong va tre em viet han
Hội thảo thu hút đông đảo đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành TP Cần Thơ; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

Chương trình nhằm giáo dục chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ hồi hương, người bảo hộ của trẻ em Việt - Hàn cùng với việc cung cấp hỗ trợ kiểm tra sức khỏe và điều trị y tế dành cho trẻ em Việt - Hàn trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Qua đó, góp phần hỗ trợ tích cực cho phụ nữ hồi hương, trẻ em Việt - Hàn giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Theo kế hoạch, chương trình được thực hiện từ nay đến tháng 12 năm 2019 với các hoạt động bao gồm: Chương trình kiểm tra sức khỏe cho trẻ em Việt - Hàn” (dự kiến tổ chức khám cho khoảng 160 trẻ em Việt - Hàn từ 0-16 tuổi ); “Chương trình giáo dục chăm sóc sức khỏe trẻ em Việt - Hàn” (đối tượng là mẹ hoặc người bảo hộ của trẻ từ 0-16 tuổi); “Chương trình chữa bệnh cho trẻ em Việt – Hàn” (dành cho những trẻ cần được điều trị theo kết quả chương trình kiểm tra sức khỏe hoặc những trẻ có bệnh cần điều trị).

Phát biểu tại hội thảo, bà Diệp Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ - cho biết, phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài là một xu thế tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Trong đó, hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam với nam giới Hàn Quốc luôn được tôn trọng, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, hạnh phúc, bình đẳng, được pháp luật Việt Nam công nhận.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn quốc hồi hương về Việt Nam khá nhiều. Đa số đời sống của các chị em gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trẻ em Việt - Hàn cần được quan tâm hơn.

Bà Choi Ri Joo, Giám đốc tổ chức KOCUN Cần Thơ cho biết, KOCUN Cần Thơ là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận được thành lập năm 2011. Từ khi thành lập đến nay KOCUN đã kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ thực hiện nhiều chương trình, dự án có ý nghĩa thiết thực như: “Chương trình định hướng” nhằm đảm bảo việc di trú an toàn sang Hàn Quốc của phụ nữ và để giải quyết vấn đề cư trú trong thời gian đầu; Dự án “Việt - Hàn chung tay chăm sóc” để giải quyết những khó khăn về pháp lý, thủ tục hành chính và kinh tế mà những phụ nữ hồi hương và trẻ em Việt - Hàn hay những người có dự định kết hôn di trú, các gia đình đa văn hóa ở Việt Nam thường hay gặp phải. Đây là những hoạt động rất cần thiết và mang lại nhiều ý nghĩa đối với phụ nữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem thêm:

chung tay cham soc suc khoe cho phu nu hoi huong va tre em viet han Ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP. Cần Thơ khóa IX đã bầu ông Lê Quang Mạnh - Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ ...

chung tay cham soc suc khoe cho phu nu hoi huong va tre em viet han 2 chuyến bay trực tiếp từ Nhật Bản mang 300 khách tới giao lưu văn hóa, thương mại

TĐO- Ngày 24/5, UBND thành phố Cần Thơ cho biết, năm 2019 là năm đánh dấu cột mốc 5 năm liên tục thực hiện Chương ...

chung tay cham soc suc khoe cho phu nu hoi huong va tre em viet han Cần Thơ xứ "gạo trắng nước trong" còn được mệnh danh là gì ở miền Tây?

Cần Thơ nổi tiếng với bến Ninh Kiều, là xứ "gạo trắng nước trong". Cần Thơ còn được gọi là gì ở miền Tây những ...

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Khách Việt đến Jeollanam-do (Hàn Quốc) được miễn thị thực

Khách Việt đến Jeollanam-do (Hàn Quốc) được miễn thị thực

Tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) vừa ký kết duy trì thời gian miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam đến tỉnh này.
KOICA hỗ trợ trang thiết bị cho một số trường dân tộc Yên Bái

KOICA hỗ trợ trang thiết bị cho một số trường dân tộc Yên Bái

Ngày 18/12, đã diễn ra lễ bàn giao dự án hỗ trợ trang thiết bị cho trẻ em dân tộc thiểu số tại một số trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú tỉnh Yên Bái do Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam tài trợ.
Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong các dự án giảm phát thải toàn cầu

Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong các dự án giảm phát thải toàn cầu

Ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc Han Whajin tại Hà Nội. Hai bên đã thảo luận về mở rộng hợp tác trong các dự án giảm phát thải toàn cầu.

Các tin bài khác

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới thiệu văn hóa Việt đến với bạn bè Hungary.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Hungary sang tiếng Việt.
Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Nối dài nhịp cầu hữu nghị giữa Đồng Nai và Pháp

Tháng 4 này, Việt Nam - Pháp kỷ niệm Ngày quốc tế Pháp ngữ và 51 năm Ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp (1973-2024). Đúng vào thời điểm này, Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II (nhiệm kỳ 2024-2029) cũng diễn ra.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động