Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại
08:14 | 05/05/2020 GMT+7

Chung sức chống dịch với Việt Nam, ông Yoon Sang Ho, Chủ tịch Liên hiệp hội người Hàn tại Việt Nam: 20 VẠN NGƯỜI CHÚNG TÔI ĐỒNG HÀNH VÀ TIN TƯỞNG

aa
Hàn Quốc hiện có khoảng 20 vạn công dân đang sống và làm việc tại Việt Nam và họ được hỗ trợ và đại diện bởi Liên hiệp hội người Hàn tại Việt Nam (Hiệp hội). Trả lời phỏng vấn Thời Đại, ông Yoon Sang Ho, Chủ tịch Hiệp hội bày tỏ sự ngưỡng mộ về hiệu quả chống dịch của Việt Nam; đồng thời khẳng định: các thành viên của Hiệp hội luôn tự giác đồng hành và tin tưởng vào chủ trương, biện pháp cũng như kết quả tích cực của “cuộc chiến” chống COVID- 19 ở đất nước anh hùng và tươi đẹp này.    
chung suc chong dich voi viet nam ong yoon sang ho chu tich lien hiep hoi nguoi han tai viet nam 20 van nguoi chung toi dong hanh va tin tuong Hội hữu nghị Hàn - Việt tặng 5.000 khẩu trang cho người Việt Nam tại Hàn Quốc

Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, ngày 31/3, Hội hữu nghị Hàn - Việt đã gửi tặng 5.000 khẩu trang y ...

chung suc chong dich voi viet nam ong yoon sang ho chu tich lien hiep hoi nguoi han tai viet nam 20 van nguoi chung toi dong hanh va tin tuong Báo Hàn Quốc: Với vai trò dẫn dắt ASEAN, Việt Nam biến thách thức thành cơ hội gắn kết 10 quốc gia

Tờ Asiatoday - một trong những tờ báo lớn của Hàn Quốc vừa qua đã đăng bài viết với nội dung đánh giá cao vai ...

chung suc chong dich voi viet nam ong yoon sang ho chu tich lien hiep hoi nguoi han tai viet nam 20 van nguoi chung toi dong hanh va tin tuong
Ông Yoon Sang Ho, Chủ tịch Liên hiệp hội người Hàn tại Việt Nam.

- Thưa ông, xin ông cho biết cảm nhận lớn nhất của mình về công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở Việt Nam là gì?

Tôi nhận thấy, việc này thực hiện rất linh hoạt và phù hợp. Thứ nhất là các bạn đã rất chủ động, quyết liệt và đồng bộ. Việt Nam đã “ra quân” từ trước khi WHO có khuyến cáo về dịch bệnh này. Thứ hai là rất quyết đoán, chính xác bằng những biện pháp mạnh mẽ và hiệu quả tức thì.

Những chính sách của Chính phủ Việt Nam đều nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân. Theo kết quả khảo sát đáng tin cậy thì Việt Nam là quốc gia có độ hài lòng của công chúng cao nhất trên thế giới đối với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của chính phủ.

- Ông ấn tượng nhất về câu chuyện hay hình ảnh nào của Việt Nam trong cuộc chiến này?

Ấn tượng đầu tiên của tôi là sự phản ứng rất nhanh chóng và quyết liệt của Chính phủ. Nhưng ấn tượng lớn đến mức kinh ngạc là toàn thể người dân Việt Nam rất đồng lòng với Chính phủ.

Ban đầu, trong cộng đồng người Hàn Quốc có một số ý kiến cho rằng: những chính sách của Việt Nam hơi mạnh. Họ đặt câu hỏi: có cần quyết liệt như vậy không? Nhưng ngay sau đó, sự bùng phát dịch bệnh diễn ra tới mức mất kiểm soát ở những nước khác thì cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam nhận ra rằng Việt Nam đã rất tinh nhạy và hành động đúng.

- Ông có thông tin và nhận xét thế nào về những khu cách ly tập trung ở Việt Nam?

chung suc chong dich voi viet nam ong yoon sang ho chu tich lien hiep hoi nguoi han tai viet nam 20 van nguoi chung toi dong hanh va tin tuong
Liên hiệp hội người Hàn tại Việt Nam hỗ trợ một số khu cách ly có người Hàn Quốc.

Ngay từ khi có những người Hàn Quốc được đưa vào các khu cách ly này, chúng tôi đã đến để hỗ trợ công dân của mình. Tôi thấy ở đây có nhiều người ở các nước khác nhau cùng rất nhiều công dân Việt Nam. Trong khu cách ly có cả người nước ngoài và người Việt Nam. Tất cả đều chung những chế độ sinh hoạt, đều được chăm sóc y tế rất tận tình, công bằng. Nếu phải nói về sự bất tiện thì có lẽ người Việt Nam còn chịu nhiều khó khăn, bất tiện hơn. Bởi họ có cả trẻ em, người già, phụ nữ mang thai. Gia đình, quê hương, cuộc sống của họ ở ngay đây nhưng vẫn phải sống trong khu cách ly. Họ không có kế hoạch nghỉ ngơi hay du lịch nhưng vẫn phải thay đổi toàn bộ chế độ sinh hoạt và làm việc. Riêng đối với các công dân Hàn Quốc trong các khu cách ly này đều tuân thủ tốt những quy định của Việt Nam và tin tưởng rằng các biện pháp của Việt Nam là đúng đắn. Họ hiểu, nếu không hành động như vậy thì có thể có kịch bản xấu với Việt Nam cũng như với chính sức khỏe và tính mạng của mình.

Hiệp hội chúng tôi nhận thức đúng và đồng cảm về quan điểm của Việt Nam là không để ai bị bỏ lại phía sau cũng như việc tuân thủ các quy định của Chính phủ trong phòng chống dịch. Vì vậy Hiệp hội đã tham gia rất tích cực. Cụ thể là, chúng tôi liên tục cập nhật mọi tin tức, hướng dẫn, khuyến cáo của Việt Nam để phổ biến, vận động công dân của mình biết và thực hiện. Hàng ngày, hàng giờ chúng tôi biên soạn những thông tin đó và gửi vào các nhóm cộng đồng người Hàn Quốc trên mạng xã hội, cũng như đăng tải lên KakaoTalk, (một ứng dụng công nghệ được người Hàn sử dụng rất nhiều- PV). Và chỉ sau khoảng 10-20 phút, thông tin sẽ đến được với hơn 200.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam.

- Ông có ý kiến gì về việc gần đây có sự kiện, một số du khách Hàn Quốc trong khu cách ly ở Việt Nam phàn nàn về sự bất tiện và không thoải mái khi sống ở đây?

Theo tôi khi phải chống dịch như chống giặc thì không thể nào tránh khỏi những khó khăn, bất tiện trong sinh hoạt. Và điều đó thì chắc chắn còn dễ chịu hơn nhiều khi bị nhiễm bệnh, tử vong hoặc lây lan làm khủng hoảng cộng đồng. Khi phải chống dịch thì không thể dễ chịu như ở nhà hay vui vẻ như du lịch được. Như tôi đã nói ở trên. Trong khu cách ly ở Việt Nam, mọi công dân là người Việt hay người Hàn, hoặc người nước khác đều được đối xử công bằng và sự tận tâm của nhân viên y tế. Nói đúng là chính người Việt Nam còn chịu nhiều bất tiện hơn. Đại đa số chúng tôi đều hiểu rằng, các biện pháp chống dịch của Việt Nam là bảo vệ tất cả mọi người, trong đó có chúng tôi, khoảng 200.000 người Hàn đang sống tại đây. Ngay từ những ngày đầu có dịch, Hiệp hội đã là cầu nối, giải thích với cộng đồng của mình rằng: đây là những chính sách bảo vệ chính chúng ta. Cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam đã rất đồng lòng, tin tưởng với chính sách đó.Thực ra, những ý kiến không vui, phàn nàn là không đáng kể và cũng chỉ là lúc họ chưa đủ thông tin, chưa chứng kiến hiệu quả của những biện pháp đó sau này ở Việt Nam.

- Thưa ông, thời gian tới, Hiệp hội đặt ra mục tiêu, chương trình gì để tăng cường mối quan hệ hữu nghị nhân dân hai nước?

Hiện tại Hàn Quốc là quốc gia có tỉ lệ đầu tư tích lũy hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên trong tương lai, chúng ta cần hợp tác và giao lưu với nhau sâu rộng hơn về văn hóa, khoa học, giáo dục và đời sống. Đây không chỉ là nhận thức, mục tiêu chính trị chung hai nước mà còn là nguyện vọng của nhân dân hai bên. Quan trọng hơn, đây là những yếu tố cốt lõi để sự đồng cảm, gắn bó, tương trợ, hợp tác... bền vững, thực chất, sâu sắc và nhân văn.

Hàn Quốc và Việt Nam có nhiều yếu tố tương đồng về văn hóa, lịch sử truyền thống cũng như hiện tại nên đó là nền tảng quý báu để phát triển quan hệ nhân dân lên những tầm cao mới.

Hiệp hội người Hàn tại Việt Nam đang có những chương trình giúp cho người Hàn Quốc hiểu văn hoá Việt Nam hơn. Giúp cho hai bên cùng nhận thức về sự tương đồng cũng như khác biệt một cách khoa học, bao dung, thân thiện.

Đối với tôi, Việt Nam là đất nước có ý nghĩa sâu sắc khó có thể so sánh và diễn tả được trọn vẹn. Tôi đến đây vào những năm ở độ tuổi 40, giai đoạn quan trọng nhất của đời người. Nơi đây đem lại cho tôi nhiều hạnh phúc của sự nghiệp và cuộc đời. Việt Nam, đất nước đã thay đổi giá trị quan và tặng cho tôi nhiều món quà cuộc sống vô cùng thiêng liêng và đặc biệt.

Thưa ông, ông có nhắn nhủ hay thông điệp gì với cộng đồng người Hàn tại Việt Nam về phòng chống dịch?

Theo tôi, Virus corona không phân biệt quốc tịch con người. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta không có sự quản lý tốt thì ai cũng có khả năng nhiễm bệnh và gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Vì vậy trong thời điểm này, có thể có sự khó khăn trong sinh hoạt thì chúng ta phải luôn ghi nhớ, chính phủ Việt Nam đang bảo vệ chính chúng ta - những người Hàn Quốc đang sống tại Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải luôn chấp hành tốt quy định ở đây và luôn ủng hộ chính sách của chính phủ Việt Nam trong phòng, chống dịch bệnh.

Thứ hai, tôi muốn nhắn rằng, Việt Nam và Hàn Quốc sẵn có tình bạn đẹp, lâu đời nên trong thử thách này cũng chính là thời điểm để chúng ta hiểu nhau hơn, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị đó phát triển tốt đẹp hơn thông qua sự đoàn kết, đồng thuận và thấu hiểu lẫn nhau.

Với ý thức là người dân đang sống trên đất nước Việt Nam, chúng ta cần chứng tỏ hình ảnh đẹp, văn minh và thân thiện với các bạn Việt Nam thông qua việc làm tốt các biện pháp chống dịch cùng nước bạn. Hình ảnh này, ngay cả sau khi đại dịch COVID-19 kết thúc, sẽ trở thành ấn tượng lưu dấu, đọng lại trong tình cảm của Việt Nam về nhân dân Hàn Quốc. Đó cũng là một trong những tiêu chuẩn đánh giá về phẩm chất của văn hóa Hàn Quốc.

Liên hiệp hội người Hàn tại Việt Nam (Hiệp hội) có khoảng 200.000 người. Hiệp hội bao gồm: Hiệp hội người Hàn tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nam Định, Bà Rịa – Vũng Tàu và Cần Thơ.

Hiệp hội được khởi nguồn từ một nhóm cộng đồng rất nhỏ người Hàn tại TP. Hồ Chí Minh năm 1990. Ngày 22/12/1992, Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Hiệp hội cũng chính thức được thành lập. Khi Việt Nam bước vào thời kì đổi mới năm 1986, người Hàn Quốc bắt đầu quan tâm tới Việt Nam nhiều hơn, có ý định định cư tại Việt Nam. Giai đoạn 2005-2008, Samsung đưa ra một quyết định lịch sử là hình thành khu tổ hợp Samsung với tầm vóc lớn tại Việt Nam, các đơn vị liên quan, tổ chức đoàn thể khác cũng bắt đầu vào Việt Nam. Hiện tại, có khoảng 200.000 người Hàn Quốc và khoảng 8.000 doanh nghiệp lớn nhỏ, các tổ chức của Hàn Quốc tại Việt Nam.

- Xin cảm ơn ông!

chung suc chong dich voi viet nam ong yoon sang ho chu tich lien hiep hoi nguoi han tai viet nam 20 van nguoi chung toi dong hanh va tin tuong Báo Indonesia: "HLV Park Hang Seo được ca ngợi ở Việt Nam và đánh giá cao tại Hàn Quốc"

"Thành công của HLV Park Hang Seo với ĐTQG Việt Nam thực sự được đánh giá cao ở Hàn Quốc. Không chỉ được ca ngợi ...

chung suc chong dich voi viet nam ong yoon sang ho chu tich lien hiep hoi nguoi han tai viet nam 20 van nguoi chung toi dong hanh va tin tuong 4 phim Hàn Quốc có rating cao nhất 2020 có thể bạn chưa xem

Thế giới hôn nhân, Quân vương bất diệt, Lật ngược thời gian và Một lần nữa là 4 phim lọt top 10 phim có rating ...

chung suc chong dich voi viet nam ong yoon sang ho chu tich lien hiep hoi nguoi han tai viet nam 20 van nguoi chung toi dong hanh va tin tuong Số ca nhiễm COVID-19 giảm, Hàn Quốc nới lỏng giãn cách xã hội

Hàn Quốc đã gia hạn thời gian thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày, tuy nhiên đã nới lỏng quy định tại nhà ...

Trâm Anh - Phạm Nguyễn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực phục hồi chức năng

Cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực phục hồi chức năng

Các bác sĩ đến từ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Kon Tum vừa hoàn thành khóa đào tạo 6 tháng về Phục hồi chức năng (PHCN) cơ bản và được cấp Chứng chỉ Đào tạo kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động