Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng điểm bởi lạc quan về trần nợ Mỹ
|
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tái xác nhận rằng Mỹ đương đầu với rủi ro vỡ nợ ngay từ ngày 1/6/2023 nếu Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ không thể đi đến được một thỏa thuận.
|
|
Giá vàng giảm gần 30USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Ba khi mà nhà đầu tư chờ đợi thông tin về các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề trần nợ Mỹ, theo nội dung bài báo mới được Kitco News đăng tải.
|
Phiên giao dịch ngày thứ Năm, chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng điểm mạnh và đóng cửa ở ngưỡng cao nhất tính từ tháng 8/2022 khi mà các nhà đầu tư phố Wall tập trung vào các vấn đề liên quan đến trần nợ, theo nội dung bài báo mới được WSJ và CNBC đăng tải.
Khi thời gian cuối phiên giao dịch dần đến, đà tăng điểm của thị trường mạnh hơn. Chỉ số S&P 500 chốt phiên tăng 0,94% lên 4.198,05 điểm; chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 115,14 điểm tương đương 0,34% lên 33.535,91 điểm sau khi giảm trong phần lớn phiên giao dịch. Chỉ số Nasdaq tăng 1,51% lên 12.688,84 điểm. Chỉ số này như vậy tăng phiên thứ 2 liên tiếp.
Phiên tăng điểm ngày thứ Năm hỗ trợ quan trọng cho các chỉ số. Tính từ đầu tuần, chỉ số Nasdaq đã tăng được 3,3%; chỉ số S&P 500 và Dow Jones nhiều khả năng sẽ chốt lại tuần tăng 1,8% và 0,7%.
Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy vào ngày thứ Năm tuyên bố ông lạc quan với khả năng các bên sẽ có thể đạt được thỏa thuận để Hạ viện Mỹ có thể bỏ phiếu thông qua vào tuần sau.
“Tôi nhìn thấy khả năng chúng tôi sẽ có thể đạt được thỏa thuận trong thời gian sớm nhất”, ông McCarthy nói.
Tuyên bố của ông được đưa ra ở thời điểm chỉ còn 2 tuần nữa sẽ đến ngày 1/6, ngày sớm nhất của kịch bản nước Mỹ vỡ nợ, theo quan điểm của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen. CEO quỹ KKM Financial, ông Jeff Kilburg, khẳng định nhà đầu tư đã tạm thời có thể không quá lo lắng về vấn đề trần nợ.
“Tôi nghĩ bản thân vấn đề trần nợ đã gây ra ồn ào, tuy nhiên tôi nghĩ rằng nhà đầu tư đang gạt sang bên nỗi lo về nó. Tôi lạc quan về triển vọng về thị trường tuy nhiên chúng tôi cũng tin rằng vẫn sẽ có giải pháp cho vấn đề. Chính phủ Mỹ chưa bao giờ thực sự không giải quyết được vấn đề nợ nần”, ông Kilburg nói.
Cổ phiếu doanh nghiệp bán lẻ Walmart hỗ trợ quan trọng cho tâm lý thị trường. Cổ phiếu này tăng 1,3% sau báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2023 đầy lạc quan. Kết quả kinh doanh của Walmart cao hơn so với kỳ vọng của thị trường xét về cả lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu, đồng thời nó cũng giúp các chuyên gia nâng dự báo triển vọng cả năm.
Tuy nhiên, tâm lý của nhà đầu tư tuy nhiên phần nào chịu ảnh hưởng bởi việc chủ tịch Fed tại Dallas Lorie Logan nói rằng số liệu kinh tế mới nhất tuy nhiên không phát đi tín hiệu về khả năng sẽ có việc hãm nâng lãi suất. Bà nhấn mạnh rằng quyết định lãi suất vào tháng 6/2023 sẽ được tính toán dựa trên số liệu về lạm phát và việc làm chuẩn bị được công bố.
“Khi mà thị trường tài chính không ngừng quan tâm đến tình trạng của vấn đề trần nợ, nhiều yếu tố khác tác động đến thị trường bao gồm các bài phát biểu của Fed bởi họ được giao trách nhiệm phát đi thông điệp đến thị trường. Thông điệp cho đến hiện tại là Fed không hề có kế hoạch hạ lãi suất trong năm nay, thế nhưng giờ đây hoàn toàn có khả năng sẽ có một đợt nâng lãi suất khác trong cuộc họp chính sách ngày 13 và 14/6/2023”, trưởng bộ phận chiến lược tại quỹ LPL Financial – ông Quincy Krosby.
Phiên giao dịch chiều qua, thị trường châu Á – Thái Bình Dương tăng điểm bởi hy vọng vào khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden và các chính trị gia trong Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị có được thỏa thuận về trần nợ Mỹ và tránh khả năng vỡ nợ.
Tại Nhật, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Nhật tăng 1,6%, kéo theo chỉ số trong khu vực tăng và đóng cửa ở mức 30.573,93 điểm. Chỉ số Topix tăng 1,14% đóng cửa ở mức 2.157,85 điểm bởi nhiều nhà đầu tư đón nhận thông tin về xuất nhập khẩu của Nhật tháng 4/2023. Nhập khẩu giảm nhanh trong khi đó tăng trưởng xuất khẩu xuống mức thấp nhất trong 2 năm do nhu cầu Trung Quốc yếu đi.
Chỉ số Kospi của thị trường Hàn Quốc tăng 0,83%, chốt phiên ở 2.515,4 điểm; chỉ số Kosdaq tăng 0,2% lên 835,89 điểm. Thị trường chứng khoán Australia đồng thời tăng điểm; chỉ số S&P/ASX giảm 0,52%, chốt phiên ở 7.236,8 điểm khi mà tỷ lệ thất nghiệp Australia theo công bố ở mức 3,7%, cao hơn so với dự báo 3,5% của các chuyên gia kinh tế.
|
Việc Fed thắt chặt chính sách đã khiến cho đồng USD tăng mạnh trong năm ngoái lên ngưỡng cao nhất trong nhiều thập kỷ so với nhiều loại tiền tệ khác như đồng euro và đồng yên.
|
|
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tái xác nhận rằng Mỹ đương đầu với rủi ro vỡ nợ ngay từ ngày 1/6/2023 nếu Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ không thể đi đến được một thỏa thuận.
|
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Vinmec “lập hat-trick” tại HR Asia Awards, khẳng định chiến lược lấy con người làm gốc
Mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Hoa Kỳ
HDBank huy động thành công 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính quốc tế
Ngân hàng duy nhất 9 năm liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
Đọc nhiều
Quy định mới về hoàn thuế GTGT hàng hóa người nước ngoài, kiều bào mang theo khi xuất cảnh
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam về nước, hoàn thành nhiệm vụ tại Venezuela
Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp
CMG phát sóng phim tài liệu “Cung điện Potala”
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




