Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
13:22 | 25/01/2024 GMT+7

Chung dòng Mê Kông, nghĩa tình sâu nặng, mừng xuân Giáp Thìn 2024

aa
Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa tổ chức chương trình giao lưu giữa cán bộ, sĩ quan trẻ, đoàn viên, thanh niên Lực lượng vũ trang TP.HCM với lưu học sinh Lào, Campuchia nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Với chủ đề “Chung dòng Mê Kông, nghĩa tình sâu nặng, mừng xuân Giáp Thìn 2024”, lần đầu tiên chương trình giao lưu được tổ chức tại Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.
Giao lưu học sinh Việt Nam - Hàn Quốc và bàn giao thư viện thân thiện tại Hòa Bình
Giao lưu trải nghiệm văn hóa Việt - Trung “Chào Xuân 2024"

Các cán bộ, sĩ quan trẻ, đoàn viên, thanh niên Lực lượng vũ trang TP.HCM và các lưu học sinh Lào, Campuchia đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Đền Liệt sĩ Bến Dược; tham quan, tìm hiểu hệ thống địa đạo Củ Chi trong chiến tranh và khu tái hiện vùng giải phóng Củ Chi.

Lưu học sinh Lào, Campuchia thăm địa đạo Củ Chi. (Ảnh: QĐND)
Lưu học sinh Lào, Campuchia thăm địa đạo Củ Chi. (Ảnh: QĐND)

Các cán bộ, chiến sĩ và lưu học sinh cũng được nghe các cựu chiến binh kể những câu chuyện hào hùng của quân dân Củ Chi, lực lượng vũ trang thành phố trong kháng chiến chống Mỹ; chuyện của các cựu chuyên gia trong quá trình giúp nước bạn Cammpuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng, xây dựng lại đất nước. Qua đó khẳng định tình đoàn kết hữu nghị, thủy chung son sắt, nghĩa tình giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Tại buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, 15 gia đình Việt Nam đã nhận đỡ đầu 15 sinh viên Lào, Campuchia đang sinh sống, học tập tại TP.HCM. Ban tổ chức cũng lì xì cho 130 sinh viên Lào, Campuchia tham gia chương trình nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM, nhiều năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho thế hệ trẻ hai nước bạn Lào và Campuchia luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm đặc biệt. Số lượng lưu học sinh Lào và Campuchia sang học tập tại Việt Nam ngày càng tăng; nhiều sinh viên tốt nghiệp đã và đang đảm trách các cương vị quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp và các cơ sở kinh tế của Lào, Campuchia.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Tết Bun Pi May của Lào, Tết Chol Chhnam Thmey của Campuchia và Tết Nguyên đán của Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Nam cho biết, Tết cổ truyền của ba đất nước tuy khác nhau về thời gian và phong tục tập quán nhưng có điểm tương đồng là ngày hội đoàn viên, sum vầy để hướng về một tương lai tươi sáng hơn.

Trao đổi tại buổi gặp gỡ, em Phoummy Bin, sinh viên năm thứ 5 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) cho biết, đây là dịp để sinh viên Lào và Campuchia có dịp được gặp gỡ, gắn kết tình cảm cùng cán bộ, sĩ quan trẻ, đoàn viên thanh niên Lực lượng vũ trang TP.HCM, để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về tình đoàn kết gắn bó keo sơn, sự đồng cam cộng khổ giữa ba dân tộc Việt Nam - Lào - Campuchia.

Theo em Orn On, Chủ tịch Hội Sinh viên Campuchia tại TP.HCM, các sinh viên Campuchia luôn coi TP.HCM là quê hương thứ hai của mình. Tuy học tập xa nhà nhưng các em đều nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng bộ, chính quyền, Đoàn Thanh niên cũng như sự chia sẻ, yêu thương và những tình cảm tốt đẹp của bạn bè sinh viên Việt Nam. Dịp Tết Nguyên đán là cơ hội để sinh viên Lào, Campuchia được trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa, bản sắc, đặc trưng ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.

Lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm gói bánh chưng Lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm gói bánh chưng
Đề xuất Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam cùng liên kết phát triển du lịch “4 quốc gia 1 điểm đến” Đề xuất Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam cùng liên kết phát triển du lịch “4 quốc gia 1 điểm đến”
Phan Anh (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đề xuất mức chi kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam

Đề xuất mức chi kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại Việt Nam

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam.
Sẽ trình UNESCO công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới vào năm 2027

Sẽ trình UNESCO công nhận Địa đạo Củ Chi là Di sản thế giới vào năm 2027

Dự kiến đến năm 2027, UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đề nghị UNESCO xem xét đưa di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi vào danh mục Di sản thế giới.
Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz thăm địa đạo Củ Chi

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz thăm địa đạo Củ Chi

Sáng 1/10, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba do Thủ tướng Manuel Marrero Cruz dẫn đầu, đã tới thăm địa đạo Củ Chi (tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh) - một kỳ quan về nghệ thuật quân sự độc đáo của Việt Nam, thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của con người vùng "đất thép", một trong những biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Các tin bài khác

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong mọi lĩnh vực giữa hai tỉnh Bình Dương và An Huy (Trung Quốc)

Đây là đề xuất của ông Ngụy Hiểu Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhân chuyến đến thăm và làm việc với tỉnh Bình Dương vào ngày 26/4.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi được đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động