Chú trọng đào tạo cán bộ để nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân Thủ đô
![]() |
| Hội nghị triển khai công tác đối ngoại nhân dân năm 2026 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Anh Sơn đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Liên hiệp Hà Nội đạt được trong năm 2025, khẳng định Liên hiệp Hà Nội tiếp tục giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong hệ thống 30 liên hiệp địa phương trên cả nước, là đơn vị điển hình của đối ngoại nhân dân Việt Nam.
Theo ông Phan Anh Sơn, năm 2025, Liên hiệp Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân quy mô lớn, có sức lan tỏa và tác động tích cực, thu hút sự tham gia đông đảo của các đại sứ, đại sứ quán và tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Đặc biệt, việc Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 08/8/2025 về tăng cường đối ngoại nhân dân đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đã tạo nền tảng chính trị - pháp lý vững chắc, giúp các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô được triển khai bài bản, có chiều sâu và gắn kết chặt chẽ hơn với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước.
Bên cạnh việc ghi nhận kết quả, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng chỉ ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Theo đó, hoạt động đối ngoại nhân dân thời gian tới cần chuyển mạnh từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và tác động thực chất; các báo cáo tổng kết không chỉ dừng lại ở việc liệt kê hoạt động mà cần đánh giá rõ ý nghĩa, giá trị và bài học kinh nghiệm để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
![]() |
| Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Phân tích bối cảnh năm 2026, ông Phan Anh Sơn cho rằng đây là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong khi tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, cuộc đua công nghệ cao ngày càng quyết liệt và nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra yêu cầu mới đối với công tác đối ngoại nhân dân. Trước yêu cầu đó, ông nhấn mạnh Liên hiệp Hà Nội cần tập trung giải quyết các “nút thắt” cốt lõi, tránh dàn trải mục tiêu, tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung và phương thức tổ chức hoạt động.
Đặc biệt, ông Phan Anh Sơn nhấn mạnh yêu cầu chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô theo hướng nâng cao trình độ ngoại ngữ, kiến thức lý luận quan hệ quốc tế và kỹ năng thực tiễn. Cùng với đó, cần tăng cường thu hút sự tham gia của lực lượng trẻ, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và doanh nghiệp; chủ động tham mưu thúc đẩy quan hệ với các thành phố kết nghĩa, đối tác quốc tế của Thủ đô, cũng như tham gia các đoàn công tác đối ngoại của lãnh đạo Thành phố tại những địa bàn có tiềm năng hợp tác.
Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, hội viên Liên hiệp Hà Nội, ông Phan Anh Sơn bày tỏ tin tưởng Liên hiệp Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu của đối ngoại nhân dân địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô trong giai đoạn tới.
![]() |
| Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp Hà Nội khẳng định Liên hiệp Hà Nội xác định rõ yêu cầu chuyển mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đi vào chiều sâu, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.
Nhấn mạnh vai trò đặc thù của Hà Nội - địa bàn tập trung phần lớn các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và hoạt động đối ngoại lớn của cả nước, ông Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định đối ngoại nhân dân Thủ đô phải thực sự phát huy vai trò đầu tàu, trụ cột, làm tốt hơn mặt bằng chung để lan tỏa cách làm hiệu quả. Quan điểm xuyên suốt được xác định là biến vị thế, vinh dự của Thủ đô thành trách nhiệm cụ thể trong tổ chức và triển khai công tác đối ngoại nhân dân.
Về triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Liên hiệp Hà Nội cho biết Thành phố sẽ tiếp tục thể chế hóa mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân, gắn với Luật Thủ đô và Chỉ thị số 45-CT/TU, bảo đảm tầm nhìn xuyên suốt đến năm 2045. Một số nội dung mới sẽ được tập trung thực hiện, trong đó có việc phát huy hiệu quả danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô” như một kênh đối ngoại nhân dân đặc thù, góp phần mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế của Hà Nội.
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ cũng bày tỏ mong muốn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp tục tăng cường định hướng, phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong xây dựng kế hoạch và giao nhiệm vụ sớm, tạo sự đồng bộ từ Trung ương tới địa phương và giữa các hội thành viên, qua đó nâng cao hiệu quả tổng thể của công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn tới.
| Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2025, Liên hiệp Hà Nội đã chủ động tham mưu, xây dựng và triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch công tác đối ngoại nhân dân, đạt nhiều kết quả tích cực, có chiều sâu và sức lan tỏa. Công tác tham mưu, xây dựng thể chế và định hướng chiến lược được triển khai bài bản, nổi bật là việc phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU; đồng thời khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động và triển khai tới các hội, tổ chức thành viên, tạo nền tảng đưa chủ trương đối ngoại nhân dân đi vào thực tiễn. Hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tiếp tục được tổ chức phong phú, sáng tạo, gắn với các sự kiện đối ngoại lớn của Thủ đô và đất nước, qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế, quảng bá hình ảnh Hà Nội hòa bình, sáng tạo, thân thiện và hội nhập.
Công tác lễ tân đối ngoại, đón đoàn vào - đoàn ra được triển khai hiệu quả, đúng nghi thức. Hoạt động thông tin đối ngoại được đổi mới cả về nội dung và hình thức, với việc hoàn thiện Cổng thông tin điện tử, duy trì xuất bản Bản tin “Hữu nghị và Hợp tác” song ngữ Việt - Anh và tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, góp phần lan tỏa thông tin tích cực về đối ngoại nhân dân Thủ đô ra quốc tế. Bên cạnh đó, công tác nhân đạo, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, nghiên cứu, tọa đàm và tập huấn nghiệp vụ tiếp tục được quan tâm triển khai, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hà Nội. Trên cơ sở đánh giá khách quan kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội xác định năm 2026 tiếp tục là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Thành phố về đối ngoại nhân dân. Theo đó, Liên hiệp Hà Nội tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị số 45-CT/TU; tiếp tục tham mưu hoàn thiện các đề án, cơ chế, chính sách về đối ngoại nhân dân của Thủ đô; đẩy mạnh phát triển lực lượng, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các hội và tổ chức thành viên. Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác sẽ tiếp tục được tổ chức theo hướng thiết thực, chuyên sâu, gắn với các sự kiện đối ngoại lớn, các mốc kỷ niệm quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và các nước. Công tác lễ tân đối ngoại, đón đoàn vào đoàn ra được triển khai chủ động, đúng định hướng đối ngoại của Thành phố. Cùng với đó, Liên hiệp Hà Nội chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường nghiên cứu, dự báo tình hình thế giới và phong trào nhân dân quốc tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. |
| Ngày 24/12 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. |
| Ngày 25/12 tại Hưng Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030, Liên hiệp Hưng Yên tập trung triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá. |
Tin bài liên quan
Tăng cường đối ngoại, tạo nền tảng phát triển bền vững bước vào năm 2026
Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển
Hà Nội rực lửa vũ điệu Mỹ Latinh trong đêm giao lưu văn hóa đặc sắc
Các tin bài khác
Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá
Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển
Quảng Trị, Khánh Hòa triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân cuối năm
Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hà Lan qua những thước phim và ký ức lịch sử
Đọc nhiều
Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển
Chống khai thác IUU: Xử lý dứt điểm vi phạm, báo cáo trung thực trước EC
Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU
Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo
Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU
Multimedia
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam










