Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
14:49 | 11/01/2023 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, người nghèo tại An Giang

aa
Sáng 11/01, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới thăm, chúc Tết, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong nhiệm kỳ công tác của đại sứ tại Việt Nam, một trong những điểm tích cực là kim ngạch thương mại song phương hai nước vượt ngưỡng 10 tỷ USD.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc mừng năm mới gia đình các cố Chủ tịch nước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, chúc mừng năm mới gia đình các cố Chủ tịch nước
Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đón chào năm mới 2023 và chuẩn bị đón năm mới Quý Mão, chiều 1/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng năm mới gia đình cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng và cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc tỉnh An Giang.

Cùng dự có có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh; Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu; Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Hồng Quang; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương…

Trò chuyện với bà con nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng đến thăm, động viên, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang; chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân An Giang đón Tết Quý Mão đầm ấm, vui tươi, an toàn, lành mạnh và gặt hái nhiều thành công hơn trong năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc tỉnh An Giang.

Năm 2022 đã khép lại, đánh dấu bước phát triển mới không chỉ của cả nước Việt Nam, mà còn của các địa phương, trong đó có An Giang. Mặc dù tình hình thế giới và trong nước có rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã vượt qua và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội theo nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Trong thành tích chung đó, An Giang có thành tích vượt bậc, với tăng trưởng kinh tế trên địa bàn cao hơn rất nhiều so với chỉ tiêu kế hoạch. Các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, bảo vệ môi trường, quốc phòng-an ninh, đối ngoại đều được tăng cường. Đảng bộ, chính quyền các cấp rất quan tâm tới công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo.

Năm 2022, với đóng góp rất quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng, An Giang đã thực hiện công tác đối ngoại rất hiệu quả trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam nhân kỷ niệm 55 năm 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại, cùng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc tỉnh An Giang.

Năm 2023 được dự báo tiếp tục có rất nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng kiên cường, đoàn kết trên dưới một lòng, hóa giải mọi khó khăn, thách thức đồng thời tranh thủ mọi thời cơ để hoàn thành các mục tiêu phát triển.

Đặc biệt, An Giang cần tiếp tục duy trì phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bởi nông nghiệp luôn được coi là trụ đỡ của nền kinh tế, trong khi Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước thì An Giang là vựa lúa lớn nhất của khu vực này. Trong đó cần tiếp tục chú trọng thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm Giảm nghèo bền vững; Xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham gia gói bánh Tét tại chợ Tết công đoàn 2023.

Chủ tịch Quốc hội mong các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang An Giang, với sự chung tay của các nhà hảo tâm tiếp tục tích cực chuẩn bị để bảo đảm nhân dân được đón Tết đầm ấm, vui tươi, an toàn, lành mạnh; chăm lo cho tất cả mọi người, bảo đảm không ai là không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau; phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều của dân tộc ta.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí trong đoàn đã trao 200 phần quà (trong đó có 80 phần quà trao trực tiếp tại hội trường) tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chủ tịch Quốc hội đã trao 6 phần quà tặng 6 cháu nhỏ là con nuôi của các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh An Giang; trao quà Tết tặng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm và Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong trao biểu trưng 100 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ quà Tết cho đồng bào dân tộc; 500 triệu đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam hỗ trợ 1000 suất quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hoà Hưng, TP. Long Xuyên.

Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa, trồng cây lưu niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trên Cù Lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc tết gia đình chính sách, người lao động tỉnh Long An
Chiều 7/1, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐTBXH đã đi thăm, tặng quà Tết năm 2023 tại Long An. Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An.
Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách tại Quảng Bình Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách tại Quảng Bình
Sáng 8/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đến thăm, tặng 280 suất quà Tết đến các hộ gia đình chính sách tại Quảng Bình.

quochoi.vn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động