Trang chủ Chính trị - Xã hội
18:20 | 16/11/2021 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên

aa
Chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021), sáng 16/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự và chung vui với nhân dân xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa, xã Trung Lương và đông đảo bà con nhân dân xã Trung Lương…

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, hòa cùng không khí náo nức của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở hàng trăm nghìn thôn, xóm, bản, làng, tổ dân phố trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, không chỉ đồng bào trong nước mà rất nhiều người là công dân nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đã đánh giá rằng, hiếm có nước nào trên thế giới có hoạt động đại đoàn kết toàn dân tộc đầy ý nghĩa như Việt Nam.

Xóm Quyết Tâm có 193 hộ dân với 680 nhân khẩu, trong đó gia đình chính sách, người có công, tham gia hoạt động kháng chiến có 9 hộ. Nhân dân trong xóm có 6 dân tộc cùng sinh sống gồm: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Chí, Hoa. Bà con làm nông nghiệp chiếm 80%.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với nhân dân xã Trung Lương, huyện Định Hoá. Ảnh: TTXVN

Qua nghe ý kiến của cán bộ Ban công tác Mặt trận xóm Quyết Tâm, cán bộ xã Trung Lương và bà con nhân dân, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng thấy xóm Quyết Tâm, xã Trung Lương đã ngày càng vươn lên từ xuất phát điểm trước đây rất thấp. Xóm Quyết Tâm có 75% số nhà dân được xây dựng kiên cố hóa; đời sống của nhân dân khấm khá hơn, số hộ nghèo và cận nghèo giảm rất mạnh; đường làng ngõ xóm hầu hết đã được cứng hóa và bê tông hóa; đời sống văn hóa-xã hội, trật tự an ninh, an toàn nông thôn, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn minh phát triển rất mạnh...

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng xã Trung Lương đã rà soát, đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới và đang làm hồ sơ đề nghị công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Định Hóa cũng đang cố gắng vươn lên, đặt mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2022.

Huyện Định Hóa là căn cứ cách mạng, là an toàn khu, là nơi mà Bộ Chính trị đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục, không có điểm dừng. Sau khi xây dựng thành công nông thôn mới thì phấn đấu để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, năm 2021 là năm rất đặc biệt bởi trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng chúng ta đã tổ chức thành công các sự kiện trọng đại của đất nước như: Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Quốc hội đã khẩn trương ban hành các kế hoạch 5 năm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng ngay tại Kỳ họp đầu tiên.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết. Ảnh: TTXVN

Nhắc lại những khó khăn, thử thách vô cùng lớn đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư, tác động nặng nề đến mọi mặt kinh tế - xã hội, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tính chung 9 tháng năm 2021 chúng ta vẫn giữ được tăng trưởng dương, từ tháng 10 đã bắt đầu khởi sắc trở lại.

"Chính nhờ sự ưu việt của chế độ ta và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của cả Trung ương và địa phương, nhất là sự cố gắng, nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, cán bộ cơ sở, sự đồng lòng của nhân dân, chúng ta mới vượt qua được những khó khăn, thử thách như thế. Càng lúc khó khăn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta càng phát huy cao độ hơn bao giờ hết”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi huyện Định Hóa vẫn giữ vững là “vùng xanh” dù người dân từ các vùng dịch trở về địa phương khá nhiều nhưng địa phương đã làm tốt công tác sàng lọc, kiểm soát được dịch bệnh. Trong đợt dịch vừa qua, Thái Nguyên cũng đã cử hàng trăm cán bộ chiến sỹ, bác sỹ không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, hy sinh chi viện cho miền Nam chống dịch COVID-19.

Hiện nay, cả nước đang tập trung thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII vừa chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cả nước cũng đang bắt tay ngay vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV với hai trọng tâm.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu cùng nhân dân giã bánh dày truyền thống. Ảnh: TTXVN

Một là, xây dựng Chiến lược tổng thể về phòng, chống đại dịch COVID-19 theo hướng thích ứng an toàn, kiểm soát linh hoạt, hiệu quả, trên nền tảng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine. Hai là, xây dựng chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa, kèm theo đó là giải pháp tổng thể về chính sách tiền tệ, tài chính để kích thích sản xuất, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ người dân.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ đang rất tích cực chuẩn bị để đến cuối tháng 12 tới, chậm nhất là đầu tháng 1/2022 Quốc hội sẽ tiến hành thêm một Kỳ họp nữa - việc chưa có tiền lệ - để sớm có giải pháp tổng thể về tài chính và tiền tệ để hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội, tăng trưởng, an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.

Nhắc lại Định Hóa là nơi Bác Hồ viết cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta phải tiếp tục đổi mới hơn nữa tất cả các mặt hoạt động, Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng phải nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tất cả vì cuộc sống bình yên và ngày càng ấm no, sung túc hơn của người dân, bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng của nhân dân, của doanh nghiệp nằm trong các chủ trương của Đảng, quyết sách của Nhà nước, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên phát huy tinh thần đại đoàn kết, truyền thống cách mạng và những thành tích đã đạt được, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, đời sống đồng bào ngày càng ấm no hạnh phúc.

* Tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác của Trung ương đã cùng chung vui các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống với nhân dân các dân tộc xã Trung Lương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao 300 triệu đồng tặng nhân dân xóm Cầu Đá để xây dựng nhà văn hóa. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đồng chí trong đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao tặng 2,5 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo để xây dựng 50 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại địa phương, trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc xã Trung Lương.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Trước đó, sáng 16/11, Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác của Quốc hội, Quân khu 1, tỉnh Thái Nguyên đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; trồng cây lưu niệm tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên.

Viết sổ lưu niệm, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ xúc động khi về thăm Thủ đô kháng chiến năm xưa, nơi Bác Hồ cùng các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Trung ương Đảng, Chính phủ đã sống, làm việc để lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược và đã giành thắng lợi vẻ vang.

Tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền bối cách mạng, thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hứa không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó Chùm ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ, dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó
Sáng ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tại Khu Di tích Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng và dự Ngày hội Đại đoàn kết với đồng bào Pác Bó.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 5, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc nhận Giải hoạt động thiện nguyện vì hòa bình thế giới Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc nhận Giải hoạt động thiện nguyện vì hòa bình thế giới
Ngày 10/11, tại Seoul (Hàn Quốc), Hiệp hội Văn hóa nghệ thuật Ahn Jung Geun (tên một danh tướng thời kỳ kháng Nhật của Hàn Quốc) đã phối hợp với báo Người cao tuổi Hàn Quốc tổ chức buổi lễ vinh danh công dân tiêu biểu Hàn Quốc năm 2021 và trao học bổng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam

Tháng 4, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia), nhiều chương trình giao lưu, gặp gỡ lưu học sinh Lào và Campuchia được diễn ra tại các tỉnh Thái Nguyên, Đồng Nai, Thanh Hóa. Hoạt động góp phần tăng cường sự giao lưu, gắn bó, thắm tình đoàn kết và hữu nghị giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
Chuyên gia Trung Quốc: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy các định hướng quan hệ song phương

Chuyên gia Trung Quốc: Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thúc đẩy các định hướng quan hệ song phương

Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước CHXHCN Việt Nam thăm chính thức nước CHND Trung Hoa từ ngày 7 - 12/4.
Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: 15 năm bắc nhịp cầu hữu nghị

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: 15 năm bắc nhịp cầu hữu nghị

Ngày 15/3, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội (15/3/2009-15/3/2024). Tham dự có đại diện một số ban, ngành và các trường có du học sinh Lào theo học trên địa bàn tỉnh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động