Trang chủ Chính trị - Xã hội
11:39 | 25/07/2017 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hải Dương

aa
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công của tỉnh Hải Dương.

Nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, ngày 24/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công của tỉnh Hải Dương.

Hiện Hải Dương có 38.941 liệt sĩ; hơn 31.000 thương binh, bệnh binh; 4.017 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hơn 9.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học, hàng chục vạn người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã được tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến.

chu tich quoc hoi tham tang qua gia dinh chinh sach tai hai duong

Chủ tịch Quốc hội thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thu

Trong những năm qua, tỉnh Hải Dương luôn thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Hàng năm có gần 22.000 trường hợp được an dưỡng, điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình. Công tác quy tập mộ liệt sĩ, đón hài cốt liệt sĩ về địa phương, tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ và xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ được chú trọng thực hiện. Từ năm 2012 đến 2016, Hải Dương đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 5.653 căn nhà của người có công.

Bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn tới các mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với nước của tỉnh Hải Dương đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc, Chủ tịch Quốc hội đã đến từng gia đình ân cần hỏi thăm, trò chuyện với các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công.

Thăm và nói chuyện với mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thu (Sao Đỏ, thị xã Chí Linh), Chủ tịch Quốc hội cho rằng, những món quà hôm nay gửi tới mẹ, tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng tình cảm của những người đi sau, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với mẹ Việt Nam anh hùng, những người có chồng, con đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

chu tich quoc hoi tham tang qua gia dinh chinh sach tai hai duong

Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình thương binh Hoàng Thanh Hảo

Trò chuyện với thương binh Hoàng Thanh Hảo (huyện Nam Sách), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng đời sống của người có công ngày càng được nâng lên, đó là sự cố gắng của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội nhằm bù đắp cho những hy sinh, mất mát của những người có công với đất nước.

Thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội tặng món quà nhỏ cho thương binh Hoàng Thanh Hảo; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những thương binh, những người đã hy sinh một phần xương máu ở chiến trường.

chu tich quoc hoi tham tang qua gia dinh chinh sach tai hai duong

Chủ tịch Quốc hội thắp hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thị xã Chí Linh

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sự biết ơn với những người đi trước, những người có công với đất nước sẽ được các thế hệ đi sau ghi nhớ mãi mãi. Các thế hệ đi sau tiếp tục noi gương, học tập cha anh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội chúc các mẹ Việt Nam anh hùng, những thương binh, bệnh binh sống lâu, sống thọ với con cháu, để chứng kiến những đổi thay của quê hương, đất nước.

Cũng trong ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội đã đến thắp hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thị xã Chí Linh.

Theo VOV

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động