Chủ tịch Quốc hội New Zealand: Thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - New Zealand ở mức cao nhất
![]() |
| Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee. (Ảnh: TTXVN) |
Năm 2025, Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Theo Ngài, dấu mốc này có ý nghĩa như thế nào và sẽ mang lại lợi ích gì cho hợp tác song phương trong thời gian tới?
New Zealand coi Việt Nam là một đối tác hết sức quan trọng, đặc biệt với vai trò dẫn dắt mà Việt Nam đảm nhiệm trong ASEAN cũng như nhiều thỏa thuận đa phương khác.
Chúng tôi trân trọng tình hữu nghị giá trị với Việt Nam, được xây dựng, bồi đắp suốt 50 năm qua và có thể tiến xa hơn nữa. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được xây dựng trên nền tảng hợp tác sâu rộng. Hai nước đều tích cực trong thương mại quốc tế và có mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên khoảng 3 tỷ USD vào năm 2030. Với đất nước chỉ 5 triệu dân như New Zealand, chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được mục tiêu đó. Cá nhân tôi cho rằng, chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn.
Điều quan trọng không kém là gắn kết nhân dân hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường. Chúng tôi mong muốn nhiều người Việt Nam sang New Zealand học tập, nghiên cứu, kinh doanh và ngược lại, Việt Nam cũng sẽ chào đón người dân New Zealand, qua đó kết nối người dân hai nước.
Về hợp tác Quốc hội, các quy trình giữa hai nước có thể khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ tìm mọi cách để thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội cũng như giữa các cơ quan hữu quan, ở mức cao nhất có thể. Quốc hội ở bất kỳ quốc gia nào cũng rất quan trọng bởi đây là nơi tập hợp tiếng nói của nhân dân. Quốc hội của New Zealand rất cởi mở, với sự tham gia của nhiều đảng chính trị khác nhau, phản ánh quan điểm đa dạng.
Việt Nam và New Zealand phối hợp chặt chẽ trong các khuôn khổ khu vực và quốc tế như ASEAN+, APEC, ASEM, đồng thời đều là thành viên của các hiệp định thương mại quan trọng như ANZFTA, CPTPP, và RCEP. Theo Ngài, những khuôn khổ này đã góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại cũng như bảo đảm lợi ích chiến lược chung như thế nào?
New Zealand coi Việt Nam là một đối tác đáng tin cậy tại khu vực, đặc biệt trong việc triển khai các hiệp định đa phương hai nước cùng là thành viên.
Hiện nay, tình hình quốc tế có nhiều biến động, trong đó có những thử thách về thuế quan, tác động tới tất cả các quốc gia. Với New Zealand, xây dựng mối quan hệ bền chặt với các quốc gia trong khu vực này đóng vai trò hết sức quan trọng.
Chúng tôi coi Việt Nam là quốc gia có vai trò dẫn dắt chiến lược trong khu vực, với những khát vọng phát triển kinh tế rất lớn. Tăng trưởng kinh tế chính là con đường để nâng cao đời sống nhân dân ở bất kỳ quốc gia nào. Vì vậy, chúng tôi muốn học hỏi nhiều điều từ cách mà Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh toàn cầu nhiều thách thức như hiện nay.
Chuyến thăm của Ngài diễn ra đúng thời điểm Việt Nam đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, Ngài ấn tượng nhất với những thành tựu phát triển nào của Việt Nam?
Là vị khách của Việt Nam, chỉ vài ngày trước Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 là một trải nghiệm đặc biệt.
Ngay tại Thủ đô Hà Nội và tôi tin là trên khắp cả nước Việt Nam có thể cảm nhận rõ sự háo hức của người dân trong không khí kỷ niệm Tết Độc lập, khẳng định Việt Nam là quốc gia độc lập, cống hiến cho nền hòa bình thế giới. Không khí ấy lan tỏa trên các đường phố, qua cờ hoa, trang phục, sự rộn ràng của người dân. Được trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc này là một niềm vinh dự lớn đối với chúng tôi.
Khi còn niên thiếu, chúng tôi đã được theo dõi những hành trình gian khó mà Việt Nam phải trải qua sau khi thành lập nước năm 1945. Việt Nam đã dần bước ra thời kỳ đó để trở thành một đất nước hòa bình, phát triển. Theo tôi, đây là một kỳ tích.
Sau khi hòa bình lặp lại, Việt Nam đã có sự thay đổi phi thường. Hiện nay, đất nước đang ở ngưỡng cửa của bước nhảy vọt trong tăng GDP bình quân đầu người, qua đó nâng cao đời sống nhân dân. Chính khát vọng và sự bền bỉ trong suốt nhiều năm qua là điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất.
New Zealand mới đây đã tăng số lượng học bổng dành cho sinh viên Việt Nam thêm 56%. Trong thời gian tới, New Zealand sẽ có những bước đi nào để tiếp tục thu hút sinh viên Việt Nam và làm sâu sắc hơn hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước?
Trước hết, New Zealand là một quốc gia hòa bình. Dù cách xa Việt Nam về mặt địa lý, cộng đồng người Việt tại New Zealand tuy nhỏ nhưng gắn bó và đại diện rất tốt cho đất nước các bạn.
Các trường đại học của New Zealand đều nằm trong nhóm 2% trường hàng đầu thế giới, chất lượng giáo dục rất cao. New Zealand cung cấp học bổng nhằm tạo điều kiện cho những người sẽ trở thành thế hệ tương lai của Việt Nam có cơ hội học tập tại New Zealand, không chỉ lưu giữ những kỷ niệm đẹp mà còn có thể phát huy kiến thức đã được trang bị để đóng góp cho cả Việt Nam và New Zealand.
Trong đoàn công tác lần này có Nghị sĩ Lam Pham, người gốc Việt hiện là thành viên Quốc hội New Zealand. Điều này cho thấy cộng đồng người Việt được đại diện rất xứng đáng trong xã hội New Zealand, dù dân số chúng tôi khá nhỏ.
Học bổng là cách quan trọng để quảng bá giáo dục và giúp sinh viên chia sẻ trải nghiệm của mình. Tôi kỳ vọng rằng khi Đối tác chiến lược toàn diện tiếp tục phát triển, số lượng học bổng không chỉ được duy trì mà còn có thể được mở rộng hơn nữa.
Về những vấn đề khu vực và toàn cầu như gìn giữ hòa bình, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, theo Ngài, hai nước có thể hợp tác chặt chẽ hơn như thế nào để góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới?
Việt Nam đã khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, không chọn bên và điều này rất phù hợp với các mục tiêu gìn giữ hòa bình toàn cầu.
New Zealand hiện có lực lượng gìn giữ hòa bình tại khoảng 32 điểm xung đột trên thế giới. Một số hoạt động kéo dài nhiều năm, chúng tôi đã hiện diện tại sa mạc Sinai từ năm 1972. Chúng tôi cũng có lực lượng gìn giữ hòa bình ở Cao nguyên Golan, khu vực biên giới Syria – Jordan, cũng như tại Sudan và nhiều nơi khác.
Nhu cầu về lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ lớn hơn trong tương lai. Tôi tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ tìm đến những quốc gia có cam kết sâu sắc với hòa bình như Việt Nam. Việt Nam và New Zealand cũng có nhiều cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này.
Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee!
Theo Báo Tin tức
https://baotintuc.vn/thoi-su/chu-tich-quoc-hoi-new-zealand-thuc-day-hop-tac-giua-hai-quoc-hoi-viet-nam-new-zealand-o-muc-cao-nhat-20250829103514222.htm
| Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến 31/8/2025. |
| Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/8/2025. |
Tin bài liên quan
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand
Việt Nam đồng chủ trì Cuộc họp Ủy ban Hợp tác chung ASEAN – New Zealand lần thứ XIV
Các tin bài khác
Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Thái Lan
Việt Nam-Thái Lan sẽ đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực tiềm năng
Công bố Logo kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan
Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Philippines
Đọc nhiều
Làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam
Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Đổi mới để đồng hành cùng người lao động trong kỷ nguyên mới
Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng Nhì” cho ông Phan Anh Sơn
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dự Phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Á - Âu
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Bồi đắp tình yêu Tổ quốc từ sân chơi tìm hiểu biển, đảo quê hương
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025





