Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:00 | 29/12/2022 GMT+7

Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ Sri Lanka và Campuchia chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ

aa
Chiều 28/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ Sri Lanka và Campuchia chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Trao tặng Kỷ niệm chương Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam
Ngày 16/12, tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho ông Prasanna Gamage, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực, vun đắp, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Sri Lanka của Đại sứ Prasanna Gamage.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam của Quốc hội và Thượng viện Campuchia Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam của Quốc hội và Thượng viện Campuchia
Tối 24/12, tại TP. Đà Nẵng, nhân dịp dự Hội thảo giao lưu nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quan hệ và Thanh tra Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam của Quốc hội Campuchia Men Sam An và Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam của Thượng viện Campuchia Mean Som An.

* Tiếp Đại sứ Sri Lanka, ông Prasanna Gamage, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Sri Lanka; đánh giá cao Đại sứ trong nhiệm kỳ qua đã tích cực thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo; cảm ơn Sri Lanka đã ủng hộ Việt Nam ứng cử thành công vào Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Srilanka Srilanka Prasanna Gamage. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước đánh giá cao Đại sứ Prasanna Gamage có nhiều nỗ lực thúc đẩy hợp tác hai nước, nhất là về thương mại; đề nghị hai bên tích cực hợp tác trong lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp; tiếp tục thúc đẩy các cơ chế hợp tác hiện có, phấn đấu đưa kim ngạch song phương sớm đạt 500 triệu USD; mở rộng đầu tư, du lịch, giáo dục - đào tạo, văn hóa, Phật giáo, giao lưu nhân dân... Hai nước cũng cần tiếp tục phối hợp tại Liên hợp quốc và Phong trào không liên kết.

Chủ tịch nước đề nghị Sri Lanka tiếp tục ủng hộ lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông, gìn giữ hòa bình, tự do hàng hải, hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Đại sứ Prasanna Gamage một lần nữa bày tỏ cảm ơn các lực lượng chức năng của Việt Nam đã tham gia cứu nạn, hỗ trợ 300 người Sri Lanka trên một con tàu gặp sự cố ở vùng biển gần mũi Vũng Tàu, Việt Nam (tháng 11/2022). Đại sứ cho biết, Sri Lanka luôn khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông, ủng hộ hòa bình, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

* Trong cuộc tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc đến những thành tựu hợp tác tốt đẹp giữa hai nước; trong đó, niềm tin chính trị ngày càng được củng cố và tăng cường. Hai bên đang phối hợp thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, trong đó có vấn đề xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Campuchia Chay Navuth đến chào từ biệt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đánh giá cao Đại sứ Chay Navuth đã có nhiều nỗ lực trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song, các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ giữa Lãnh đạo các cấp vẫn được duy trì. Đặc biệt, thương mại giữa hai nước tăng trưởng mạnh mẽ, tính đến tháng 11/2022 đã đạt gần 10 tỷ USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 45 năm “Hành trình hướng tới lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt” và Lễ kỷ niệm trọng thể 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia tại Hà Nội.

Chủ tịch nước chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường khóa V tháng 6/2022; cho rằng, đây là cơ sở vững chắc để Campuchia tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII năm 2023; chúc mừng Campuchia đã đạt được nhiều thành công trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2022 và Chủ tịch AIPA 43.

Đại sứ Campuchia Chay Navuth trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ tích cực cho Campuchia ngay trong bối cảnh phải căng mình chống dịch. Đặc biệt, Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020 đã đưa ra nhiều sáng kiến quan trọng để thúc đẩy ASEAN đoàn kết, hợp tác kiểm soát dịch bệnh hiệu quả. Campuchia trân trọng, đánh giá cao Việt Nam đã phối hợp với Campuchia tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vun đắp mối quan hệ truyền thống hữu nghị hai nước trong “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022” và các lễ kỷ niệm đặc biệt thời gian qua.

Đại sứ khẳng định, dù trên cương vị công tác nào, cũng sẽ luôn nỗ lực đóng góp vun đắp cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Seoul, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Pháp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Thượng viện Pháp
Chiều tối 8/12, tại Phủ Chủ tịch, phát biểu trong buổi tiếp Chủ tịch Thượng viện Pháp Gérard Larcher đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam coi Pháp là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hai nước có mối quan hệ lịch sử đặc biệt, gắn kết về mọi mặt, từ quan hệ chính trị, hợp tác nghị viện, cho đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, con người.
Theo Quang Vũ/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

250 người Campuchia và 250 người Campuchia gốc Việt ở tỉnh Kratie đã được các y, bác sỹ Việt Nam thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 500 suất quà gồm gạo và tiền mặt.
Hải quân Việt Nam – Campuchia tuần tra chung lần thứ 74

Hải quân Việt Nam – Campuchia tuần tra chung lần thứ 74

Từ ngày 14-15/3, tại vùng nước lịch sử Việt Nam – Campuchia, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia đã tiến hành chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 74.
Hiệu quả từ mô hình Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật

Hiệu quả từ mô hình Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật

Lòng hồ thuỷ điện Cần Đơn thuộc địa bàn xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân Việt kiều Campuchia hồi hương từ nhiều năm qua. Để ổn định số hộ dân này cũng như bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Phước Minh đã tham mưu cho UBND xã thành lập mô hình “Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật”. Mô hình này bước đầu đã mang lại những hiệu quả nhất định, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Thủ tướng chỉ rõ “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Tiền Giang

Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Phó Tổng Giám đốc IAEA

Chiều 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) Hua Liu đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động