Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
07:09 | 29/11/2022 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile chào từ biệt

aa
Chiều 28/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile, ông Patricio Becker, chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản
Các nhà khoa học kinh tế chung tay góp sức vì một ASEAN độc lập, tự cường và thịnh vượng Các nhà khoa học kinh tế chung tay góp sức vì một ASEAN độc lập, tự cường và thịnh vượng
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile chào từ biệt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile Patricio Becker đến chào từ biệt (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Patricio Becker hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ vào tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về cuộc điện đàm với cựu Tổng thống Chile, Ngài Sebastian Piñera vào tháng 3/2021, nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tán thành với đề xuất của Đại sứ về việc tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại cuộc gặp với Tổng thống Chile, Ngài Gabriel Boric bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 tại Thái Lan vừa qua, trân trọng mời Ngài Tổng thống sớm thăm chính thức Việt Nam, tạo động lực quan trọng cho việc thúc đẩy quan hệ hai nước; cho biết, hai bên cũng đã thảo luận việc tăng cường quan hệ thương mại song phương dựa trên khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Chile và sớm thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile chào từ biệt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile Patricio Becker đến chào từ biệt (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Hiện Chile tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam tại Mỹ Latinh và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Chile tại ASEAN, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên hợp tác thương mại mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản. Hiện nay các sản phẩm của Chile: Quả anh đào, cá hồi, rượu vang được người dân Việt Nam ưa chuộng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, với tình cảm đối với đất nước và con người Việt Nam, dù ở cương vị nào Đại sứ cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile chào từ biệt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Chile Patricio Becker (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Patricio Becker bày tỏ vui mừng vì nhiệm kỳ công tác vừa qua đã đóng góp vào phát triển mối quan hệ hai nước. Dù đại dịch COVID-19 nhưng kim ngạch thương mại song phương đạt kết quả ấn tượng với 1,6 tỷ USD (tính đến tháng 9 vừa qua). Cho biết, vừa qua đã có nhiều đoàn doanh nghiệp của Chile đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác thương mại về các sản phẩm nông sản, Đại sứ mong muốn tổ chức nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ La tinh. Thời gian tới, Đại sứ mong muốn cơ quan chức năng hai nước nỗ lực đẩy nhanh việc xuất khẩu hoa quả của Việt Nam vào Chile và nhập khẩu hàng hóa của Chile vào Việt Nam; nhất là đẩy nhanh quá trình nhập khẩu xoài từ Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Chile chào từ biệt
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Chile Patricio Becker (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Đại sứ Patricio Becker cho rằng, thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ giúp mở cửa thị trường, đem đến nhiều cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cộng đồng kiều bào tại Thái Lan Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cộng đồng kiều bào tại Thái Lan

Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ

Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ấn Độ, ông Bùi Trung Thướng nhận định trong năm 2023, Việt Nam duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu sang Ấn Độ sau khi đạt mức tăng trưởng kỷ lục 15 tỉ USD của năm 2022.
Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD trong quý I/2024

Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD trong quý I/2024

Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17%; nhập khẩu tăng 13,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,08 tỷ USD.
Cua ghẹ Việt Nam được ưa chuộng tại Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore

Cua ghẹ Việt Nam được ưa chuộng tại Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore

Hai tháng đầu năm 2024, Hồng Kông, Trung Quốc và Singapore đều tăng đột phá nhập khẩu cua ghẹ sống từ Việt Nam.

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động