Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2022, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
aa
Chủ tịch nước hội kiến lãnh đạo Chính phủ, Thượng viện, Hạ viện Campuchia Chủ tịch nước hội kiến lãnh đạo Chính phủ, Thượng viện, Hạ viện Campuchia
Campuchia cam kết nỗ lực vì Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông khi đảm nhận chức chủ tịch ASEAN Campuchia cam kết nỗ lực vì Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông khi đảm nhận chức chủ tịch ASEAN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Hun Sen, người bạn thân thiết lâu năm của Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã-hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đạt được trong thời gian qua, giúp Campuchia tiếp tục có những thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế-xã hội, cũng như trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng vào sự lớn mạnh và vị thế ngày càng tăng của Vương quốc Campuchia ở khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng và chúc Campuchia tổ chức thành công tốt đẹp cuộc bầu cử Hội đồng xã/phường năm 2022 và bầu cử Quốc hội năm 2023, tạo đà để Campuchia thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức cấp Nhà nước tới Campuchia; đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm, coi đây đồng thời là sự kiện quan trọng mở màn cho “Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022,” góp phần củng cố hơn nữa mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước; chúc nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phồn vinh với vai trò và vị thế ngày càng tăng ở khu vực và trên thế giới.

Trong trao đổi, hai nhà lãnh đạo cũng đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước và bày tỏ hài lòng trước sự phát triển toàn diện, gắn bó và ngày càng thực chất, hiệu quả của quan hệ hợp tác Việt Nam-Campuchia trong suốt 55 năm qua.

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song hai bên đã nỗ lực duy trì trao đổi đoàn cũng như tiếp xúc và trao đổi cấp cao; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; hợp tác trong các lĩnh vực an ninh quốc phòng, thương mại, đầu tư và hợp tác giữa các địa phương hai nước tiếp tục có bước phát triển tích cực. Trong đó, thương mại và đầu tư là điểm sáng.

Trong 11 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại hai chiều đã đạt hơn 8,632 tỷ USD, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam có thêm 4 dự án mới tại Campuchia với vốn đăng ký gần 90 triệu USD, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm trước và đưa tổng số dự án đầu tư của Việt Nam còn hiệu lực tại Campuchia lên 188 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 2,85 tỷ USD, giúp Việt Nam trở thành nước ASEAN có đầu tư lớn nhất tại Campuchia.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao các kết quả quan trọng đạt được tại Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Kinh tế- Văn hóa-Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam-Campuchia do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì ngày 19/12/2021; giúp rà soát toàn diện và sâu rộng quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời đưa ra các đề xuất cụ thể để thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất cao về các phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai nước thời gian tới, trong đó sẽ tập trung triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận cấp cao đã ký giữa hai Đảng, hai nước.

Hai bên nhất trí cần tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác song phương, cũng như phối hợp triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm trong khuôn khổ "Năm Hữu nghị 2022 Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022" kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen | Chính trị | Vietnam+ (VietnamPlus)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác an ninh-quốc phòng, trong đó cần triển khai hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết, tăng cường phối hợp giữ gìn an ninh biên giới, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, bao gồm cả kết nối cứng và kết nối mềm, nhất là giao thông vận tải, viễn thông, thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, du lịch, năng lượng và hợp tác giữa các địa phương; đặc biệt là hợp tác giữa các tỉnh giáp biên giới. Hai bên khẳng định ủng hộ nỗ lực sớm hoàn thành “Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam-Campuchia đến năm 2030”; triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết như Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới; phối hợp thực hiện thông suốt mô hình thông quan phòng dịch cho phương tiện và hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu đường bộ và đường thủy; tiếp tục nghiên cứu xây dựng chợ biên giới tại khu vực các tỉnh giáp biên.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại biên giới. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước trên cơ sở cùng có lợi nhằm tăng cường hơn nữa đầu tư song phương.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, tư pháp, nông-lâm-ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường, du lịch...; thúc đẩy đàm phán tiến tới công nhận lẫn nhau về Hộ chiếu vaccine/Giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19; tăng cường giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân.

Về hợp tác biên giới, hai bên nhất trí thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hiệp ước, hiệp định và thoả thuận liên quan đến biên giới hai nước, trong đó có 2 văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc hoàn thành khoảng 84% chiều dài khối lượng công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến đường biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia có hiệu lực đúng 1 năm trước; nhất trí tiếp tục triển khai đàm phán 16% còn lại, đồng thời phối hợp nỗ lực tìm kiếm giải pháp để giải quyết thoả đáng các các vấn đề phát sinh còn tồn đọng trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, góp phần tiếp tục xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu to lớn mà Việt Nam đã dành cho Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực vun đắp, thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, hai dân tộc ngày càng gắn bó, khăng khít và bền chặt, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự giúp đỡ quý báu mà lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong công cuộc kháng chiến, thống nhất đất nước, giành độc lập dân tộc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ngày nay; đồng thời bày tỏ cảm ơn và mong muốn phía Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người gốc Việt Nam sinh sống và làm việc ở Campuchia, nhất là ở phương diện địa vị pháp lý.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ hiệu quả giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là trong khuôn khổ ASEAN.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ mạnh mẽ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2022, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp, đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, trong đó khẳng định sẽ tăng cường trao đổi và đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong năm 2022 khi Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, tăng cường xây dựng lòng tin, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; ủng hộ các bên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như thúc đẩy hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ ủng hộ mạnh mẽ Campuchia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2022, đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Cuộc hội kiến diễn ra trong bầu không khí đoàn kết, hữu nghị và chân tình. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng Hun Sen và trân trọng mời Thủ tướng Hun Sen thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Thủ tướng Hun Sen đã vui vẻ nhận lời.

Sau cuộc gặp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hun Sen đã cùng nhau chứng kiến Lễ ký kết và trao 7 văn kiện hợp tác giữa hai Chính phủ và các Bộ, ngành hai nước, cùng nhiều hợp đồng và thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai bên, trong đó có Biên bản Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Campuchia và các văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hợp tác biên giới, thương mại, giáo dục và tư pháp.

Mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Campuchia Mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Campuchia
Chủ tịch nước lên đường thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia Chủ tịch nước lên đường thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia
Quang Vũ/TTXVN
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...