Trang chủ Chính trị - Xã hội
13:28 | 28/05/2021 GMT+7

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Ðất nước rất cần sự chủ động chung tay, góp sức của mỗi người dân

aa
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có bài phát biểu tại Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trong toàn quốc, tổ chức ngày 27/5/2021. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu tới độc giả.
Chủ tịch nước kêu gọi cả nước chung tay, đẩy lùi dịch bệnh Chủ tịch nước kêu gọi cả nước chung tay, đẩy lùi dịch bệnh
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Ðất nước rất cần sự chủ động chung tay, góp sức của mỗi người dân
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh:VGP/Nguyễn Hoàng

Thưa các vị đại biểu, đại diện các tôn giáo, các vị khách quốc tế;Thưa các vị đại diện thành viên MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước;

Thưa đồng bào, chiến sĩ, kiều bào ta ở nước ngoài!

Việt Nam của chúng ta luôn là một dân tộc có truyền thống đoàn kết sắt son, luôn thể hiện được bản lĩnh, ý chí vững vàng mỗi khi đương đầu với mọi hiểm nguy, thách thức - chính nhờ vậy, không có khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua. Tại thời điểm này, phẩm chất của dân tộc ta lại một lần nữa được củng cố và phát huy rất toàn diện. Ðại dịch Covid-19 đã và đang đe dọa an toàn - sức khỏe nhân dân ta. Xã hội bị xáo trộn, kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt là với những người dân nghèo. Rất nhiều gia đình đã mất việc làm, hoặc thu nhập hết sức bấp bênh trong một năm rưỡi qua.

Tôi vô cùng cảm động, biết ơn và tin tưởng vào sức mạnh con người Việt Nam khi hàng chục ngàn cán bộ y tế của chúng ta đang ngày đêm bám sát Bắc Giang, Bắc Ninh, Ðà Nẵng và các điểm nóng trên cả nước. Những hình ảnh gửi về cho thấy sự tận tụy, chấp nhận rủi ro cho bản thân của họ, để kiềm chế bệnh dịch, bảo vệ tính mạng nhân dân và mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Thưa các đồng chí,

Ở thời điểm này, khi mà thế giới đã có khả năng sản xuất vắc-xin và tiến hành tiêm chủng rộng khắp, bình quân mỗi ngày vẫn có thêm trên dưới nửa triệu ca nhiễm mới trên toàn cầu. Việt Nam chúng ta, sau những thành công ở những giai đoạn đầu, trong những ngày vừa qua chúng ta ghi nhận hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày. Ðợt bùng phát dịch bệnh lần này rất nguy hiểm do chủng vi-rút mới đang lây lan rất nhanh, đòi hỏi toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta phải tập trung toàn bộ tâm trí và nguồn lực, đồng sức, đồng lòng đẩy lùi đại dịch bằng những biện pháp và quyết tâm rất cụ thể.

Hôm nay, tôi rất xúc động được thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước đến dự Lễ phát động đợt cao điểm vận động nhân dân cả nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

Trước hết, tôi xin chân thành gửi đến các đồng chí đại biểu, các vị khách quý tham dự ở điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lời thăm hỏi ân cần. Thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, tôi biểu dương những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ, ngày và đêm, của các cơ quan trong hệ thống chính trị, Ban Chỉ đạo quốc gia, các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể nhân dân, các lực lượng trực tiếp tham gia như y tế, quân đội, công an, bộ đội biên phòng trong công tác phòng, chống đại dịch. Tôi vô cùng cảm động khi nhìn thấy những khóe mắt đỏ cay, những vành mắt quầng thâm và luôn thấu hiểu sự vất vả, nguy hiểm, sự hy sinh của những người làm công tác chống dịch ở tuyến đầu mặt trận.Tôi gửi lời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn của các bệnh viện, các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp và hộ gia đình phải thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, đang phải điều trị bệnh, và nhất là những tình cảm đặc biệt đến các y, bác sĩ và lực lượng chức năng đang vượt qua khó khăn bất kể ngày đêm, bất chấp mọi hiểm nguy để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Thưa các đồng chí, đồng bào và quý vị đại biểu!

Năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức, đại dịch Covid -19 đã nhiều lần tấn công chúng ta, nhưng với tinh thần "chống dịch như chống giặc", chúng ta đã kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, ngăn chặn được sự lây lan trong cộng đồng, thực hiện thành công "nhiệm vụ kép" vừa bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân vừa duy trì sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội. Thắng lợi bước đầu quan trọng này là kết quả của sự quyết tâm cao, ý chí thống nhất trong hành động của toàn Ðảng, toàn quân và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân cả nước, kiều bào, bạn bè ta ở nước ngoài với một tinh thần đoàn kết "lá lành đùm lá rách". Việt Nam đã trở thành điểm sáng của thế giới trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 về mặt hiệu quả và chi phí thấp, song trên hết vẫn là niềm tin sắt son, tinh thần đoàn kết, đồng lòng ủng hộ của người dân, là sự hòa quyện của "Ý Ðảng - Lòng Dân".

Tôi rất xúc động khi biết nhiều gương tốt, việc tốt trong phòng chống dịch bệnh thể hiện trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Nhiều người đã sẵn lòng "nhường cơm sẻ áo", chia lại số khẩu trang ít ỏi của mình cho người khác, có những cháu bé đã dùng tiền mừng tuổi để mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn tặng mọi người. Có cụ ông, cụ bà trên 90 tuổi, trên 100 tuổi đã dành những đồng tiền tiết kiệm để ủng hộ nhiều tấn gạo; có người nông dân nghèo bán cả mảnh đất - tài sản lớn nhất của gia đình để đóng góp cho phòng chống dịch. Nhiều cá nhân, doanh nghiệp và nhiều bộ ngành và cán bộ khoa học đã tình nguyện đóng góp nguồn lực tài chính, thời gian, sức lực, kinh nghiệm và những sáng kiến thiết thực cho công tác phòng chống dịch. Kiều bào ta ở nước ngoài, các chính phủ và bạn bè ta ở năm châu cũng đã "nhường cơm sẻ áo", tài trợ tiền, vật tư y tế, vắc-xin cho Việt Nam. Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vô cùng biết ơn, trân trọng và ghi nhận những đóng góp quý giá đó của các nhà hảo tâm.

Ðến nay, đợt I, năm 2020, kinh phí các tầng lớp nhân dân đóng góp về Mặt trận để tham gia phòng chống dịch trên cả nước gồm cả tiền và hiện vật quy đổi có giá trị lên tới hơn 2.400 tỷ đồng, nhờ đó đã góp phần bổ sung nguồn lực cùng chính quyền các cấp hỗ trợ kịp thời cho các cá nhân, hộ gia đình trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy dù "Khó trăm lần dân liệu cũng xong", chúng ta đã cùng nhau đoàn kết, dựa vào dân, tạo nên sức mạnh của cả dân tộc trong cuộc chiến chống đại dịch vừa qua.

Thưa các đồng chí, đồng bào và quý vị đại biểu,

Đến nay đã có 30 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh. Nhiều ca bệnh đã tử vong, số ca mắc Covid-19 hằng ngày tiếp tục tăng cao, có ngày mấy trăm ca, với hàng ngàn trường hợp F1, F2, trong đó đáng lo ngại là có nhiều ca F0 được phát hiện tại cộng đồng. Các địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Ðà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hải Dương… là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề. Chưa đầy một tháng mà số ca mắc trong nước đã gấp hai lần cả ba đợt dịch cộng lại, có thể nói quy mô dịch tăng rất nhanh.

Lực lượng chức năng đang ngày đêm nỗ lực để kiểm soát, truy vết, điều tra dịch tễ để chặn đứng nguồn lây. Số người thực hiện cách ly tập trung đã lên đến hàng trăm nghìn lượt người, nhiều nơi phải huy động cả trường học, doanh trại quân đội để làm nơi cách ly. Tôi được biết, song song với ứng phó dịch bệnh, Chính phủ đang nỗ lực chỉ đạo ngành y tế tích cực, khẩn trương khai thác nguồn cung ứng và tổ chức tiêm vắc-xin cho nhân dân trên cả nước. Chính phủ đã lập Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác.

Trước những khó khăn và cấp bách của tình hình dịch bệnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động, khẩn trương đề xuất với Ðảng, Nhà nước tổ chức phát động để vận động nguồn lực xã hội, chia sẻ, đồng hành cùng Chính phủ và các ngành trong công tác phòng, chống Covid-19.

Ðất nước rất cần sự chủ động chung tay, góp sức của mỗi người dân. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người dân chúng ta thể hiện khí chất của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, "bầu ơi thương lấy bí cùng", "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu", cùng hành động có trách nhiệm vì đất nước.

Hôm nay, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức và đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè và nhân dân các nước, tùy theo điều kiện và khả năng, tham gia đóng góp ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần để cùng với toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta sớm chiến thắng dịch bệnh.

Nhân đây tôi cũng đề nghị các cấp, các ngành, đồng bào, đồng chí không được lơ là chủ quan, luôn đề cao ý thức với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc". Tôi đề nghị Chính phủ dồn mọi nguồn lực, quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong phòng, chống đại dịch Covid-19, kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong, "truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa, giãn cách xã hội ở phạm vi và thời hạn cần thiết, chặn đứng nguồn lây", đề cao chiến lược 5K + Vắc-xin, thần tốc xét nghiệm và tiêm vắc-xin cho nhân dân, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho các cơ sở y tế, khu công nghiệp, khu dân cư đông người. Ðặc biệt, mục tiêu bảo đảm đủ vắc-xin, triển khai nhanh, hiệu quả và an toàn kế hoạch tiêm vắc-xin ở thời điểm này có ý nghĩa chiến lược, quyết định rất lớn đến thành quả chống dịch, đưa xã hội trở lại nhịp sống bình thường cũng như thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa bảo đảm phát triển kinh tế cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tôi cũng xin nhấn mạnh, chúng ta cần luôn duy trì, làm tốt công tác truyền thông, thông tin tới người dân một cách chính xác, kịp thời, hiệu quả, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong phòng chống dịch.

Một lần nữa, tôi đánh giá cao quý vị có mặt tại Hội trường này và tại 63 điểm cầu cả nước, cảm ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động đề xuất với Ðảng, Nhà nước tổ chức phát động để vận động nguồn lực xã hội, chia sẻ, đồng hành cùng Chính phủ, các ngành, các địa phương trong công tác phòng, chống Covid-19. Tôi đánh giá cao nghĩa cử của mọi doanh nghiệp, các tổ chức và các nhà hảo tâm đã hưởng ứng cuộc vận động.

Thưa các đồng chí, đồng bào và quý vị đại biểu!

Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả để Việt Nam có thể vừa chống dịch, vừa duy trì phát triển, bảo đảm sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân.

Tôi tin tưởng, hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tinh thần yêu nước, thương nòi và tinh thần vượt khó của người Việt Nam sẽ lại được phát huy cao độ, huy động được sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn phục vụ công cuộc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tất cả chúng ta đoàn kết, tin tưởng nhất định thắng lợi, chúng ta nhất định thành công.

Xin chúc quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Không được có suy nghĩ dịch chỉ ở trong KCN’ Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: ‘Không được có suy nghĩ dịch chỉ ở trong KCN’
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tất cả các địa phương phải nâng cao cảnh giác ở mức cao nhất, tuyệt đối không được có suy nghĩ “dịch chỉ có ở các KCN, không ở tỉnh mình” hay “dịch chỉ ở trong KCN mà không ở những khu vực khác, hoạt động khác”.
Sáng 28/5, cả nước thêm 40 ca mắc COVID-19 mới Sáng 28/5, cả nước thêm 40 ca mắc COVID-19 mới
Tính đến sáng 28/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 40 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang đã 30 ca, Lạng Sơn 8 ca, Thái Bình 1 ca và Long An 1 ca. Việt Nam hiện có 6.356 bệnh nhân. Đến sáng nay, thế giới ghi nhận hơn 169,5 triệu người mắc COVID-19.
Thủ tướng yêu cầu sàng lọc thần tốc các ca nghi mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh Thủ tướng yêu cầu sàng lọc thần tốc các ca nghi mắc COVID-19 tại Bắc Giang, Bắc Ninh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tăng cường năng lực, huy động tối đa các nguồn lực để xét nghiệm, tập trung xét nghiệm nhanh, thần tốc sàng lọc các trường hợp nghi mắc bệnh tại Bắc Giang và Bắc Ninh.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và những cuộc gặp ấm tình quê hương

Tết luôn đặc biệt với mỗi người Việt Nam. Tết là dịp những người con “đi xa để trở về”, sum họp trong tình cảm gia đình, tình quê hương đất nước, cùng hân hoan đón chào năm mới.
Ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án

Ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án

Ngày 6/2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định ân giảm hình phạt tử hình xuống tù chung thân cho 5 bị án có đơn xin ân giảm gửi Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội đàm với Tổng thống Philippines

Sáng 30/1, ngay sau Lễ đón cấp Nhà nước tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động