Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
07:55 | 11/05/2019 GMT+7

Chủ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên bị khởi tố

aa
Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị An - người chủ của đàn chó đã cắn tử vong bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên từng gây xôn xao dư luận. 
MV con đàn cho bố hát cổ vũ mẹ nấu cơm khiến 500 chị em nộp đơn xin làm dâu Đàn chó Bull Pháp chết cả mẹ lẫn con, chủ nhân lên mạng tố phòng khám "quá vô trách nhiệm" Chủ quên không tắt máy sưởi, đàn chó Poodle 8 con bị chết cháy
chu dan cho can chet be trai 7 tuoi o hung yen bi khoi to doi mat an tu 5 nam
Bà Lê Thị An - chủ nhân của đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên đã bị cơ quan công an khởi tố bị can. Ảnh CAND

Liên quan đến vụ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên, hôm 10/5, công an huyện Kim Động cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Lê Thị An (51 tuổi, trú tại thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động) để điều tra về tội "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính".

Bị can Lê Thị An là chủ đàn chó gồm 9 con, trong đó có 7 con lớn và 2 con nhỏ. 6 con chó lớn trong số này đã tấn công khiến bé trai 7 tuổi tử vong thương tâm hôm 3-4 - theo báo NLĐ.

Trước đó, chiều tối 3/4, cháu Nguyễn Đắc H. (sinh năm 2012, quê quán ở xã An Bình, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) đang chơi tại khu đất giãn dân gần nhà bà Lê Thị An (sinh năm 1962, ở thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên) thì bị đàn chó nhà bà An lao ra cắn dẫn đến tử vong.

Công an huyện đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời quản lý đàn chó tại cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đàn chó bà An nuôi có 9 con, mặc dù có chuồng nuôi nhốt nhưng hàng ngày bà vẫn thả ra ngoài để trông nhà.

Hiện Công an huyện Kim Động đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 129 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định: Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm; Phạm tội làm chết 2 người trở lên, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 12 năm. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.
chu dan cho can chet be trai 7 tuoi o hung yen bi khoi to doi mat an tu 5 nam Lấy thân mình che đạn cho vợ, người chồng dùng hơi thở cuối cùng để gắng gượng nói những lời này

Đó là những lời cuối cùng của anh dành cho vợ - người đã sống cùng anh gần 3 thập kỉ. Và rồi sau đó, ...

chu dan cho can chet be trai 7 tuoi o hung yen bi khoi to doi mat an tu 5 nam Kinh hoàng: Bé trai 4 tuổi bị cả đàn chó hoang tấn công đến chết

Do mất quá nhiều máu sau khi bị đàn chó lao vào cắn xé, bé trai đã tử vong ngay sau đó không lâu.

chu dan cho can chet be trai 7 tuoi o hung yen bi khoi to doi mat an tu 5 nam Việt Nam khẳng định vị thế đối với thế giới tại các diễn đàn CHOD-20

Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (CHOD-20) từ ngày 4/9- 6/9/2017 ...

chu dan cho can chet be trai 7 tuoi o hung yen bi khoi to doi mat an tu 5 nam Xót xa cảnh cả đàn chó gắn bó với gia đình suốt 5 năm bị đánh bả chết tại Hà Nội

Sự việc chú chó Lucy - người bạn gắn bó với gia đình anh Dương suốt 5 năm cùng đàn chó con nhỏ mới 4 ...

Tường Vy (Tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hưng Yên muốn thu hút đầu tư của Hoa Kỳ vào lĩnh vực tăng trưởng xanh, công nghệ cao

Hưng Yên muốn thu hút đầu tư của Hoa Kỳ vào lĩnh vực tăng trưởng xanh, công nghệ cao

Tăng trưởng xanh, công nghệ cao, giảm phát thải ròng và tiêu thụ nông sản... là những lĩnh vực tỉnh Hưng Yên muốn thu hút đầu tư của doanh nghiệp Hoa Kỳ. Thông tin được đưa ra tại Hội nghị thu hút đầu tư do tỉnh Hưng Yên tổ chức tối 16/11 (giờ địa phương) tại San Francisco (Hoa Kỳ).
Về Liêu Xá xem làm đồ chơi Trung thu truyền thống

Về Liêu Xá xem làm đồ chơi Trung thu truyền thống

Thôn Ông Hảo, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên được mệnh danh "thủ phủ" của đồ chơi Trung thu truyền thống. Mỗi năm, cứ đến dịp Tết Trung thu, người dân nơi đây lại tất bật sản xuất những món đồ chơi truyền thống vốn đã gắn liền với tuổi thơ của trẻ em Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa: Hưng Yên sẽ tận dụng lợi thế từ chiến lược phát triển vùng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa: Hưng Yên sẽ tận dụng lợi thế từ chiến lược phát triển vùng

Trong nhóm tân Bí thư Tỉnh ủy sau Đại hội Đảng 13, ông Nguyễn Hữu Nghĩa là người được công luận gửi gắm rất nhiều kỳ vọng khi được phân công về Hưng Yên. Từng kinh qua nhiều trọng trách ở Ngân hàng Nhà nước, rồi Ban Kinh tế Trung ương, với kinh nghiệm và bản lĩnh cá nhân, Hưng Yên dưới sự dẫn dắt của ông có thể đạt được những thành tựu gì, sẽ mở ra hướng đi mới nào…? Nhân dịp năm mới 2023, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên về những băn khoăn và kỳ vọng cho vùng đất này.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động