Christopher Axe - chàng trai Anh với tình yêu thương người vô gia cư Hà Nội

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
"I was a homeless" (Tôi từng là người vô gia cư), Christopher Axe luôn giới thiệu với học sinh trong lớp Anh ngữ của mình như vậy. Đó cũng là động lực để Axe chia sẻ tình thương với những mảnh đời bất hạnh trên đường phố Hà Nội.
aa
Hành trình 8 năm cùng tiếng Việt của chàng trai người Nga Hành trình 8 năm cùng tiếng Việt của chàng trai người Nga
Chàng Tây 23 tuổi tự bỏ tiền mua sơn để "phủ" màu sắc vui nhộn, tươi trẻ cho con ngõ nhỏ trên phố cổ Hà Nội
Christopher Axe - chàng trai Anh với tình yêu thương người vô gia cư Hà Nội
Christopher Axe mang những bữa cơm tới cho người vô gia cư vào đêm thứ 5 hàng tuần.

Sẻ chia yêu thương với người vô gia cư

Khi thành phố tắt đèn, người vô gia cư bắt đầu tràn về nhà ga, vỉa hè. Đó là lúc Christopher (28 tuổi) mang những bữa cơm nóng đến cho họ. Help Hanoi's Homeless được lập bởi Christopher Axe với mục đích đúng như cái tên của nó, hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh không nơi nương tựa quanh khu vực Hà Nội. Suốt 4 năm qua, Axe cùng những tình nguyện viên của mình luôn dành một ngày cố định trong tuần để rong ruổi khắp các nẻo đường, ngõ ngách để mang những phần quà tới cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người đã quen mặt anh, họ gọi anh bằng cái tên thân mật là A Xây.

Cứ đúng 22h mỗi tối thứ 5 hàng tuần, Axe cùng khoảng 20 tình nguyện viên của mình lại tập trung ở trước cửa Ga Hà Nội trước khi toả đi khắp các cung đường.

Christopher Axe - chàng trai Anh với tình yêu thương người vô gia cư Hà Nội
Axe tự tay chuẩn bị từng phần quà. Anh có sự tinh tế nhất định khi luôn có những đồ dùng vệ sinh cá nhân như bàn chải, dao cạo râu...

“Tôi và nhóm của mình đã hoạt động ở Việt Nam được khoảng 3 năm đến 4 năm. Chúng tôi hoạt động tại các địa điểm mà mình có đủ nguồn lực và nó được thực hiện từ những ngày đầu đến bây giờ. Chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian xây dựng nguồn thông tin và những mối quan hệ tại các khu vực hoạt động” – Axe chia sẻ.

Axe có một bản đồ khoảng 35 địa điểm trong nội thành Hà Nội, nơi có những người vô gia cư, để các nhà hảo tâm có thể dễ dàng tìm thấy họ. Để có thêm chi phí, Axe liên kết với nhiều tổ chức, nhờ đó thiết lập thêm được mạng lưới đồ cứu trợ gồm mỳ tôm, xúc xích. Phần lớn các món đồ tặng sẽ bao gồm nhu yếu phẩm như: đồ ăn đóng gói, thỉnh thoảng nhóm cũng sẽ nấu các món nóng, cùng với những vật dụng khác như bàn chải, kem đánh răng, dao cạo râu…

“Một vấn đề mà chúng tôi cũng từng trải qua, cũng là điều khó khăn nhất, đó là khi những người vô gia cư bị những người khác bắt nạt, họ có thể bị cướp giật, quấy rối, hoặc bị bắt làm những việc để kiếm tiền. Chúng tôi mong là có thể làm bớt đi những điều đó. Đồng thời khuyến khích những người khác cùng làm những việc tương tự.” – chàng Tây tâm sự.

Christopher Axe - chàng trai Anh với tình yêu thương người vô gia cư Hà Nội
Nhóm Help Hanoi's Homeless thường tập trung tại ga Hà Nội trước khi toả đi khắp các cung đường.

Trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang chưa được kiểm soát, nhóm của Axe tuân thủ việc không tụ tập đông người. Khi hỗ trợ mọi người, nhóm sẽ tách ra thành những tốp nhỏ, không quá 3-4 người, đảm bảo mỗi người đều đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Bên cạnh đó, nhóm cũng xây dựng một số chiến dịch, liên lạc với các doanh nghiệp để mở rộng hơn và xin tài trợ, quyên góp vật phẩm.

“Nếu như Hà Nội bị phong tỏa một lần nữa, nếu có ai thực sự khó khăn, hãy tới nhà tôi, tôi sẽ gửi các bạn thức ăn đủ cho một tuần, gửi các bạn khẩu trang và sát khuẩn, và cả quần áo nếu như mọi người còn thiếu. Tôi biết trong khi các thành phố đóng cửa để chống COVID-19, có nhiều người đã phải vật lộn để sống, có nhiều người đã nhịn đói mấy ngày. Tôi rất đau lòng khi nghe những chuyện như vậy. Tôi cũng đã từng ở trong trình cảnh đó nên tôi thực sự muốn giúp đỡ họ” – Axe bộc bạch.

Lòng trắc ẩn tới từ người “đã từng” vô gia cư

Khi mới gặp, có lẽ không ai nghĩ rằng Axe đã từng là người vô gia cư. Sau khi tốt nghiệp đại học danh giá tại quê nhà (Manchester), Axe tới New Zealand với tràn trề hi vọng về tương lai với công việc viết lách yêu thích. Tuy nhiên, chỉ sau một vài trục trặc visa, anh lập tức mất việc làm, không còn đủ tiền thuê nhà và bị đẩy vào tình cảnh lang thang.

Christopher Axe kể lại, họ nghĩ tôi là kẻ nghiện ngập, hay một mối nguy hiểm, lười biếng hoặc ngu ngốc.

Christopher Axe - chàng trai Anh với tình yêu thương người vô gia cư Hà Nội
Chân dung Christopher Axe, anh là giáo viên, nhà văn và đã từng là người vô gia cư.

Trong một buổi tối định mệnh, anh lao ra bảo vệ một cậu bé đang bị năm tên côn đồ vây đánh. Sau vụ va chạm, anh dính chấn thương nặng ở sau đầu, nhưng đã được gia đình cậu bé đón về như ân nhân và chăm sóc tận tình.

"Những nghĩa cử ấy đã làm tôi suýt bật khóc. Đó là cử chỉ tử tế nhất mà tôi nhận được sau một khoảng thời gian dài", anh kể lại.

Sau những chuỗi ngày rong ruổi ở nhiều quốc gia, Axe lựa chọn Hà Nội làm điểm dừng chân tiếp theo. Đặt chân tới mảnh đất hình chữ S, Axe nhanh chóng nhìn thấy nhiều hoàn cảnh giống mình trước đây khi không có một mái nhà để trú mưa nắng, phải lấy đất làm chiếu, lấy trời làm màn. Từ sâu trong đáy lòng, Axe biết mình cần phải làm gì tại đây. Anh bắt đầu với công việc làm giáo viên tiếng Anh, cùng với đó là việc viết lách. Sau khi dần ổn định về tài chính, Christopher dành phần nhiều tiền bạc và công sức của mình để mang lại những hỗ trợ cơ bản nhất cho những người đang chịu cảnh màn trời chiếu đất.

Christopher Axe - chàng trai Anh với tình yêu thương người vô gia cư Hà Nội
Christopher Axe có sự đồng cảm sâu sắc với những người vô gia cư bởi anh cũng đã từng là người sống trên lề đường.
Christopher Axe - chàng trai Anh với tình yêu thương người vô gia cư Hà Nội
Những bữa ăn nóng hổi đến với những mảnh đời bất hạnh trên đường phố Hà Nội.

Axe chia sẻ về kỉ niệm khó quên: “Có một đêm, tôi gặp 2 bà cháu. Đứa bé là trẻ mồ côi. Trước khi chúng tôi đến khoảng 5 phút, có một người đã dội nước nóng vào người bà. Và thế là đứa trẻ rất hoảng sợ, cháu bé khóc thét. May mắn là chúng tôi có mang theo thuốc chữa bỏng, nên tôi đã nhanh chóng bôi cho người bà. Nhưng người cháu thì vẫn chưa hết hoảng sợ. Tôi đã bế cháu bé ra một chỗ khác, tôi đã hỏi em có thể làm thử tiếng động vật kêu không. Đó là cách duy nhất tôi có thể làm em quên đi câu chuyện vừa xảy ra. Và tôi cùng làm tiếng động vật kêu. Cháu bé dần bình tĩnh lại, tự tin hơn và tin tưởng chúng tôi hơn. Bây giờ chúng tôi vẫn chăm sóc cháu bé. Hai bà cháu em đã không phải sống ngoài đường nữa, họ được chuyển tới sống trong nhà tình thương và cháu bé được tới trường. Cháu bé giờ tự tin lắm, và thi thoảng gặp tôi thì lại làm tiếng động vật kêu. Em bé tự tin lên nhất nhiều so với trước đây. Và hơn thế nữa, họ tin tưởng chúng tôi rất nhiều” – Axe chia sẻ thêm.

Nhờ có nỗ lực của Christopher và mạng lưới các tổ chức thiện nguyện - trong đó có nhóm tình nguyện môi trường Keep Hanoi Clean hay doanh nghiệp xã hội HopeBox, cộng đồng người nước ngoài tại Hà Nội tích cực đứng ra xây dựng các cộng đồng thiện nguyện nhằm tri ân lại thành phố này. Mô hình "thiện nguyện mở" này được nhân rộng ra nhiều thành phố khác, với các chi nhánh ở TP.HCM, Adelaide (Úc) và Prague (CH Czech) do cộng tác viên từng làm việc cùng anh vận hành.

Ca khúc Bụi phấn trở nên Ca khúc Bụi phấn trở nên "lạ" qua giọng hát của nữ cán bộ ĐSQ Hoa Kỳ
Nữ họa sĩ người Israel và Nữ họa sĩ người Israel và "tình yêu sét đánh' với con người, văn hóa vùng Tây Bắc Việt Nam

Hải Triều
Nguồn:

Tin bài khác

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ 6 -11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất.
Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"

Chuyên gia Nga đề xuất "hành trình đỏ Việt-Nga"

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga tiếp tục được củng cố, việc tăng cường giao lưu nhân dân, đặc biệt giữa thế hệ trẻ hai nước, có ý nghĩa quan trọng trong vun đắp nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, thúc đẩy hợp tác toàn diện vì lợi ích nhân dân hai nước và hòa bình khu vực.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...