Chống phá Đại hội Đảng XIII vẫn thủ đoạn, chiêu bài cũ

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều luồng thông tin sai trái, bịa đặt. Trong đó, chúng tập trung xuyên tạc công tác nhân sự, coi đây là một nội dung cần khai thác triệt để để hướng lái dư luận, tác động tư tưởng của cán bộ, đảng viên làm suy giảm niềm tin với Đảng.Vì vậy, nâng cao nhận thức, cảnh giác và đấu tranh với những thủ đoạn, luận điệu chống phá Đại hội XIII của Đảng là việc làm cần thiết, cấp bách.
aa
Toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng Toàn văn các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến ...

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được chuẩn bị rất công phu, bài bản

Trung ương cho rằng, các dự thảo mới được chuẩn bị rất công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị; quán triệt ...

Chiêu bài “dân sự, chính trị”

Tại Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tháng 5/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phần phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII đã nêu rõ: Từ nay đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương phải tập trung công sức cho việc chuẩn bị nhân sự Đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ hệ trọng, có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước, đòi hỏi phải dày công chuẩn bị theo một quy trình chặt chẽ và tiến độ phù hợp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong công tác chuẩn bị nhân sự, phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự khách quan, công tâm, trong sáng, gương mẫu chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết; kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền...

Lựa chọn nhân sự là công tác cực kỳ quan trọng, cẩn thận, tỉ mỉ của toàn Đảng, toàn dân. Do vậy, trước thềm mỗi kỳ Đại hội Đảng, các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Để gia tăng hiệu quả, quy mô, mức độ tác động, ảnh hưởng của hoạt động tuyên truyền, họ huy động cùng lúc nhiều lực lượng, phương tiện, tập trung khai thác một chủ đề thống nhất được dư luận hết sức quan tâm trong một khoảng thời gian nhất định. Có thể kể đến: “Chiến dịch tuyên truyền xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013”; “Chiến dịch tẩy chay Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Chiến dịch bàn luận nhân sự Đại hội XIII”, “Chiến dịch xuống đường vì dân chủ”, “Chiến dịch bất tuân dân sự”, “Chiến dịch khai dân trí”…

Các chiến dịch này cổ xúy cho mô hình “xã hội dân sự” theo các giá trị phương Tây, nhằm hướng tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, khai thác tâm lý của một số trí thức, văn nghệ sĩ và một số phần tử có tư tưởng dao động hoặc có sự bất mãn về thời cuộc; cung cấp thông tin sai lệch và cổ vũ cho một số tổ chức chống phá, thiếu thiện chí với Việt Nam như: “Ủy ban Cứu trợ người vượt biển”, “Văn đoàn độc lập”, “Trung tâm Văn bút Việt Nam”,… để lôi kéo, tập hợp lực lượng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, hình thành tổ chức chính trị đối lập tại Việt Nam.

Chống phá Đại hội Đảng XIII vẫn thủ đoạn, chiêu bài cũ
Ảnh minh hoạ

Trong đó, lấy chống phá về chính trị, tư tưởng làm khâu đột phá; lấy mua chuộc kinh tế làm mũi nhọn; lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ; dùng ngoại giao để hỗ trợ, hậu thuẫn mục đích là phân hóa, chia rẽ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng làm cho đảng viên và nhân dân hiểu sai lệch, hoài nghi, thiếu niềm tin vào bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, họ tìm cách đánh tráo khái niệm giữa ý kiến phản biện với tuyên truyền, tán phát các luồng thông tin sai lệch, quan điểm sai trái, mang tính thù địch với Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, ra sức kích động giới trí thức tham gia để vu cáo Đảng, Nhà nước ta đàn áp những người “bất đồng chính kiến”, kêu gọi phong trào đấu tranh thả “tù nhân lương tâm”. Sử dụng chiêu bài “xã hội dân sự” để chỉ trích, vu khống Đảng, Nhà nước ta, biến phản biện xã hội trở thành một quá trình không kiểm soát được, âm mưu trở thành một hoạt động dưới dạng câu lạc bộ vô chính phủ.

Lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của ta

Các thế lực thù địch cũng triệt để lợi dụng việc kỷ luật một số cán bộ lãnh đạo cao cấp và lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng ta để tổ chức các hoạt động chống pháa. Bất chấp thực tế thời gian gần đây, chúng ta đã làm rất tốt công tác phòng, chống tham nhũng, nêu cao tinh thần “Kỷ luật một vài người để cứu muôn người”, đã nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Chính phủ; củng cố vị thế, uy tín của đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách để tăng cường xuyên tạc, chống phá, tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng, bóp méo những nỗ lực của toàn Nhà nước Việt Nam.

Chúng cho rằng, nếu một xã hội độc đảng cầm quyền thì sẽ thủ tiêu đấu tranh; Đảng, Nhà nước ta đang ở thế “lưỡng nan đối nghịch”, với hàm ý chống tham nhũng nhưng ngại thay đổi thể chế chính trị... xuyên tạc rằng “muốn chống tham nhũng thì phải thay đổi lại thiết chế và xã hội để làm sao cho dân chủ hơn”.

Thủ đoạn không có gì mới, nhưng rõ ràng cách làm ngày càng tinh vị, ngày càng thâm độc hơn. Chúng xoáy sâu vào các đại án tham nhũng để qua đó nói xấu, bôi nhọ danh dự của cán bộ, đảng viên, cũng như kích động dư luận hoài nghi, lung lay niềm tin vào sự phát triển của đất nước.

Trước thềm đại hội Đảng, họ tung tin đồn thổi nhiều đồng chí lãnh đạo các cấp với những nghi án tham nhũng, doanh nghiệp sân sau... bằng những thông tin mập mờ hoặc thổi phồng. Vừa làm suy giảm uy tín cá nhân các đồng chí lãnh đạo, gây mất đoàn kết nội bộ; vừa gây nhiễu loạn thông tin, tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân, qua đó làm giảm sút uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng.

Từ những thông tin từ một số ít cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, chúng xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín cán bộ, nhất là cán bộ có khả năng là ứng viên cho cấp ủy khóa mới của các cấp. Các phần tử cơ hội chính trị cũng ra sức lợi dụng “phản biện”, “góp ý” cho Đảng để truyền bá quan điểm sai trái, phản động làm cho dư luận nghi ngờ đường lối của Đảng. Thủ đoạn của chúng là viết “tâm thư”, “thư ngỏ”, “kiến nghị” có nội dung đả kích chế độ và đường lối phát triển đất nước. Chúng đưa ra luận điệu “phát triển kinh tế thị trường, định hướng XHCN là không tưởng, chắp vá, mâu thuẫn”.

Nguy hiểm hơn, lấy danh nghĩa đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch đòi Việt Nam “đi tìm chủ thuyết mới” để phát triển, đòi “Đảng từ bỏ đường lối xây dựng CNXH; đòi Việt Nam bỏ Điều 4 Hiến pháp 2013, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập...Chúng còn đưa ra các luận điệu xuyên tạc đòi phi chính trị hóa lục lượng vũ trang; xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng, cho rằng công tác này thiếu dân chủ, minh bạch, việc quy hoạch cán bộ chỉ nhằm “thanh trừng bè phái”, bởi trong Đảng cũng có “phe này”, “phe kia”, “chống tham nhũng chỉ là cuộc đấu đá nội bộ”… Lợi dụng tình trạng một số cán bộ cao cấp vi phạm pháp luật, chúng suy diễn, quy chụp mọi sai lầm, khuyết điểm cho công tác cán bộ của Đảng.

Triệt để sử dụng truyền thông, mạng xã hội

Vấn đề chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo; những vấn đề phức tạp trong quan hệ ngoại giao liên quan tới biên giới, lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo cũng được chúng triệt để lợi dụng để tung tin thất thiệt làm giảm sút ý chí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta. Để tuyên truyền có hiệu quả, chúng triệt để lợi dụng công cụ truyền thông, báo chí, không gian mạng và coi đây là ưu thế, mũi nhọn, phương tiện, chất xúc tác để chuyển hóa, gây rối loạn nhận thức tư tưởng, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn dắt phong trào “bất tuân dân sự” chống Đảng, chống Nhà nước XHCN...

Sử dụng các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài, các đối tượng tổ chức phản động tung ra những hình ảnh, bài viết thật giả lẫn lộn, đánh vào tâm lý nhẹ dạ cả tin của một bộ phận cộng đồng mạng, thổi bùng lên nguy cơ, rồi chỉ trích vai trò lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Nhà nước, Quân đội.

Các phần tử bất mãn tung ra các bài viết lật ngược sự kiện, thay đổi nội dung lịch sử, lật sử, kích động tư tưởng chống phá, mâu thuẫn từ trong xã hội Việt Nam, nhất là các đối tượng là các thế hệ trẻ, kích động tư tưởng chia rẽ đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là trong quan hệ với các nước lớn, nước láng giềng, khu vực.

Càng gần đến Đại hội XIII của Đảng các thế lực thù địch càng đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Chúng tính toán kỹ thời điểm tung tin đồng thời xâu chuỗi các sự kiện, tạo vỏ bọc lừa bịp, suy diễn, làm nhiễu loạn thông tin, gây hoài nghi, hoang mang trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trên internet, các thế lực thù địch lập ra rất nhiều website, tài khoản mạng xã hội, blog, hội, nhóm nhằm tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua các bài viết, phân tích, bình luận, hình ảnh, video clip đính kèm, chúng quy kết chủ nghĩa Mác-Lê nin là “viển vông, ảo tưởng và đã lỗi thời và lạc hậu”, “Việt Nam đi lên CNXH không qua phát triển tư bản là trái quy luật tự nhiên nên nỗ lực đổi mới đất nước không thành công”. Chúng ngụy biện “tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin”, “Việt Nam không cần chủ nghĩa Mác-Lê nin mà chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh là đủ”…

Trong khi đó thực tiễn đã khẳng định, tại Hội nghị TW Đảng khóa XII vừa qua tinh thần xuyên suốt đối với công tác lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nhân sự cho BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đó là: Trao quyền lựa chọn, giới thiệu nhân sự Trung ương cho cơ sở và đảng bộ trực thuộc; đồng thời đề cao trách nhiệm, quy trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử cán bộ quy hoạch chiến lược.

Dưới sự điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo xây dựng QHCB cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung cao điểm vào tháng 11/2018, 100% đảng bộ các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc Trung ương đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ chủ chốt để phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII.

Trong khi Ban Chấp hành Trung ương đang tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII theo quy trình khoa học, chặt chẽ, dân chủ, trí tuệ thì các thế lực thù địch “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, rồi “phán xét” rằng, việc quy hoạch cán bộ của Đảng không vì lợi ích quốc gia, dân tộc, mà chỉ là “lợi ích nhóm”...Không khó để có thể tìm ra nhiều bài viết, video clip với lập luận, tuyên truyền, cổ vũ cho việc từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, từ bỏ con đường đi lên CNXH, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng trên đài BBC, RFA, VOA, các trang phản động, mạng xã hội Facebook, YouTube…

Cách thức thể hiện những nội dung ấy cũng không có gì mới, có chăng chỉ là sự thay đổi cách diễn đạt bằng những “xảo ngữ”, ngôn từ hoa mỹ, bóng bẩy nhằm tăng thêm độ tinh vi, thâm hiểm trong mưu đồ chống phá để dễ bề đánh lừa dư luận... Nhưng mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc ấy đã và đang bị vô hiệu hóa, bởi cùng với phát huy dân chủ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, luôn tỉnh táo, đề cao cảnh giác, không mơ hồ, ảo tưởng trước mọi chiêu trò chống phá.Bên cạnh đó, chủ động phát hiện,cảnh giác và kiên quyết đấu tranh; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có ý đồ chống phá.

Thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Do đó, công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu

(trích bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.)

Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI Chính thức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI

Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025 đã khai mạc; đồng chí Võ Văn Thưởng ...

Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV Trên 400 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV

418 đại biểu gồm 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52.828 đảng viên và 71 đại biểu khách mời sẽ tham dự ...

Nguyễn Xuân Hoà - Nguyễn Mậu Hiếu
Nguồn:

Tin bài khác

Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Trong hai ngày 21-22/8, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện, quy tập 52 bộ hài cốt liệt sĩ và 17 bộ di vật tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc xá phải gắn với tái hòa nhập cộng đồng

Đặc xá phải gắn với tái hòa nhập cộng đồng

Gần 10.000 người được đặc xá năm 2026. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động tiếp nhận, hỗ trợ người được đặc xá sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
9.950 phạm nhân được đặc xá từ ngày 01/6/2026

9.950 phạm nhân được đặc xá từ ngày 01/6/2026

Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/6/2026, tiếp tục thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo điều kiện để người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn

Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn

Ngày 09/4 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...