Chính phủ Nga dành khoảng 1.000 học bổng cho sinh viên Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
TĐO - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, bà Valentina Ivanovna Matviyenko cho biết điều này tại buổi tiếp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng ngày 21/2.
aa

Sáng 21/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, bà Valentina Ivanovna Matviyenko đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

chinh phu nga danh khoang 1000 hoc bong cho sinh vien viet nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón tiếp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga, bà Valentina Ivanovna Matviyenko

Chào mừng Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Kế thừa quan hệ Việt-Xô, Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ truyền thống tốt đẹp, bề dày lịch sử gần 70 năm qua. Kể từ khi xác lập quan hệ đối tác chiến lược và nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012, Việt Nam luôn ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; sự tin tưởng chính trị của hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường.

Vui mừng gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sau chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga tháng 5/2016, bà Matviyenko khẳng định mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.

Bà Matviyenko cho rằng, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc loại cao nhất ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, điều này thể hiện đường lối đúng đắn và tính hiệu quả trong các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Nhấn mạnh đến lịch sử mối quan hệ truyền thống Việt-Nga, bà Matviyenko mong muốn hai bên cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này, duy trì và tăng cường trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao. Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, tăng kim ngạch thương mại song phương trong khi tiềm năng hợp tác hai nước còn rất lớn.

Bà Matviyenko cho biết, phía Nga rất coi trọng các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nga tại Việt Nam và mong muốn Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các dự án, chương trình hợp tác đầu tư này. Nga mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực lọc, hóa dầu, khí hóa lỏng là những thế mạnh của Nga. Ngoài ra, hai bên cũng có thể xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, trao đổi hàng hóa nông sản, lương thực thực phẩm bởi hai nước đều là những thị trường tiềm năng. Bày tỏ tôn trọng quyết định của Việt Nam trong việc dừng dự án điện hạt nhân, bà Matviyenko cho biết, phía Nga mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này; đề nghị thúc đẩy triển khai thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về việc xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

chinh phu nga danh khoang 1000 hoc bong cho sinh vien viet nam

Bà Valentina Ivanovna Matviyenko cho biết Nga sẽ dành khoảng 1.000 học bổng cho sinh viên Việt Nam trong năm 2017

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng nhấn mạnh đến quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục đào tạo với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam đã từng học tập, sinh sống tại Nga. Đồng thời cho biết, năm nay, Chính phủ Nga sẽ dành khoảng 1.000 học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Bà nhấn mạnh Liên bang Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo, giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam và mong muốn phía Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức sự kiện Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2017.

Bày tỏ nhất trí với các ý kiến của bà Matviyenko, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí hai bên cần tiếp tục cơ chế trao đổi đoàn các cấp; đa dạng hóa các kênh hợp tác giữa hai Quốc hội và giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước. Thủ tướng hoan nghênh việc Bộ Ngoại giao hai nước đang phối hợp thống nhất nội dung và triển khai hiệu quả danh mục các nhiệm vụ ưu tiên năm 2017 để đưa quan hệ hợp tác hai nước đi vào thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn.

Để tạo bước đột phá nhằm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành chức năng hai bên cần phối hợp chặt chẽ, đồng bộ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thủ tướng mong muốn Quốc hội Nga phát huy vai trò giám sát triển khai thực hiện Hiệp định, hỗ trợ sớm ban hành các văn bản nội bộ cần thiết cho việc thực thi Hiệp định theo quy định của luật pháp Nga.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Quốc hội Nga ủng hộ và quan tâm thúc đẩy để hai bên sớm ký kết thỏa thuận về kiểm soát an toàn thực phẩm nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng nông, thủy sản. Việt Nam mong muốn Quốc hội, các cơ quan chức năng và các địa phương liên quan của Nga hỗ trợ triển khai dự án Khu công nghiệp nhẹ Việt Nam cũng như hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Nga nói chung.

Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các dự án hợp tác về dầu khí, Việt Nam ủng hộ Nga tham gia tích cực các dự án năng lượng, hạ tầng (đường sắt, tàu điện ngầm) tại Việt Nam. Việt Nam khẳng định luôn coi Nga là đối tác ưu tiên trong hợp tác kỹ thuật quân sự và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Nga về quốc phòng-an ninh.

Thủ tướng cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Nga tiếp tục giúp Việt Nam đào tạo nhân lực và dự kiến tăng số học bổng cấp cho Việt Nam lên 1.000 suất/năm. Hai bên có thể tiếp tục nghiên cứu xây dựng Trường Đại học của Nga và tiếp tục giảng dạy tiếng Nga tại Việt Nam. Phía Việt Nam sẽ hỗ trợ tích cực để tổ chức thành công Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2017.

Thủ tướng cho biết, để tạo thuận lợi cho khách du lịch Nga, Việt Nam đã áp dụng cấp visa điện tử cho công dân Nga và bày tỏ hy vọng, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa các địa phương hai nước thông qua kênh kết nối của Hội đồng Liên bang Nga, Thủ tướng hy vọng kênh kết nối này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn và đề nghị phía Nga tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga cư trú và kinh doanh ổn định, hợp pháp, lâu dài tại Nga và hòa nhập với nước sở tại.

Minh Anh

Nguồn:

Tin bài khác

Khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án YHP

Khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án YHP

Ngày 25/9 tại Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ phối hợp Tổ chức Plan International Việt Nam và AstraZeneca Việt Nam tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Sức khỏe Thanh thiếu niên Việt Nam (Young Health Programme – YHP) giai đoạn 2026–2029. Dự kiến, khoảng 26.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ được thụ hưởng từ Dự án này.
SCI: Phát triển sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em tại Sơn La

SCI: Phát triển sản xuất nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em tại Sơn La

Ngày 24/9, Save the Children International, Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Save the Children Việt Nam), phối hợp với Ban Quản lý Dự án tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo Chia sẻ và nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm từ mô hình dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng”. Hội thảo là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác phát triển, chuyên gia và đại diện cộng đồng cùng nhìn lại những kết quả đạt được sau 3 năm triển khai dự án, đồng thời thảo luận các giải pháp nhằm duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả.
Giúp đồng bào biên giới Sơn La thoát nghèo bền vững nhờ dự án JMOFA

Giúp đồng bào biên giới Sơn La thoát nghèo bền vững nhờ dự án JMOFA

Bằng cách tiếp cận thực tế, từ "cầm tay chỉ việc" chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt an toàn đến nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, bình đẳng giới, dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” (JMOFA) đã thổi một luồng sinh khí mới vào bản nghèo Cáp Ven.
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) thông qua Save the Children Nhật Bản, do Save the Children Việt Nam phối hợp với các đối tác địa phương triển khai trong giai đoạn 2023–2026 tại năm xã Tà Xùa, Xím Vàn, Pắc Ngà, Sốp Cộp, Púng Bánh, tỉnh Sơn La.
Xem thêm

Multimedia

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...