ChildCare Vietnam: điểm tựa cho trẻ khuyết tật
Chí Kiên đổi đời
Gia đình phát hiện Kiên mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ khi em mới 14 tháng tuổi. Sau thời gian điều trị gián đoạn vì dịch Covid-19 và khó khăn tài chính, tháng 8/2021, Kiên tham gia chương trình can thiệp sớm của CCV tại huyện Phú Ninh.
![]() |
| Bé Nguyễn Chí Kiên đã hòa nhập thành công vào lớp mầm non. (Ảnh: CCV) |
Những ngày đầu, Kiên hầu như không nói, khó tập trung và sợ tiếng động mạnh. Nhưng nhờ nỗ lực của đội ngũ giáo viên CCV và gia đình, chỉ sau 6 tháng, Kiên đã tiến bộ vượt bậc. Em bắt đầu nói những từ đơn như "ba", "mẹ", "ông", "xe", tiến tới ghép thành cụm từ và trả lời các câu hỏi ngắn. Kiên làm quen với hoạt động học tập và vận động, biết đếm số, nhận biết màu sắc, tự tin chơi trò chơi, thậm chí hát những bài thiếu nhi yêu thích.
Hiện tại, Kiên đã hòa nhập thành công vào lớp mầm non, tự ăn uống, ngủ sâu giấc và biết thể hiện nhu cầu qua ngôn ngữ.
Mô hình giáo dục đặc biệt
Từ khi bắt đầu hỗ trợ trẻ khuyết tật tại Quảng Nam vào năm 2017, CCV đã xây dựng hai dự án song song: hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi Làng Hòa bình Quảng Nam và chăm sóc trẻ khuyết tật tại huyện Phú Ninh.
Theo ông Phạm Hữu An, Giám đốc Chương trình CCV, tổ chức này đang triển khai hai chương trình giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật gồm:
Thứ nhất, mô hình AAC áp dụng cho trẻ từ 7 tuổi trở lên. Chương trình này xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân hóa dựa trên đánh giá ban đầu.
Thứ hai, mô hình can thiệp sớm dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi, tập trung phát hiện và can thiệp kịp thời trong "giai đoạn vàng" của trẻ.
Ngoài ra, CCV còn tổ chức các buổi học bồi dưỡng kiến thức ngoài giờ cho trẻ mồ côi tại Làng Hòa bình Quảng Nam.
Điểm đặc biệt của CCV là sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình. Phụ huynh không chỉ được hướng dẫn cách hỗ trợ trẻ tại nhà mà còn tham gia tập huấn để nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ khuyết tật.
Theo ông An, khó khăn lớn nhất của CCV là vấn đề tài chính. "Dịch vụ giáo dục đặc biệt đòi hỏi chi phí cao vì cần bảo đảm tỉ lệ giáo viên - học sinh phù hợp (1:3) và sử dụng nhiều công cụ. Một số phụ huynh cũng hoài nghi về hiệu quả chương trình và mong muốn con mình học tại môi trường cộng đồng, dù khả năng của trẻ chưa phù hợp", ông nói.
Dù vậy, CCV đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Theo báo cáo của tổ chức, tại Làng Hòa bình Quảng Nam, CCV đã hỗ trợ 17 trẻ khuyết tật tham gia chương trình giáo dục đặc biệt; 22 trẻ mồ côi tham gia chương trình bồi dưỡng kiến thức ngoài giờ.
Tại huyện Phú Ninh, có 48 trẻ khuyết tật tham gia chương trình giáo dục đặc biệt, trong đó có 9 em đã hòa nhập thành công vào chương trình giáo dục cộng đồng.
Thời gian tới, CCV dự định mở rộng chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ hướng nghiệp cho các trẻ mắc hội chứng Down, chậm phát triển trong mô hình AAC, giúp các em hòa nhập xã hội tốt hơn.
Tin bài liên quan
Medipeace trao tặng 105 bộ dụng cụ trợ giúp cá nhân cho trẻ khuyết tật Quảng Nam
Trao tặng 1.330 suất quà cho trẻ em khuyết tật các tỉnh, thành Tây Nam Bộ
5 bà mẹ có con tự kỷ lập kênh podcast: để con phát triển một cách lành mạnh và công bằng
Các tin bài khác
Cần Thơ tiếp nhận 2 dự án do FHI 360 tài trợ
COV/Hoa Kỳ hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi bão, lũ tại Đắk Lắk
Kiều bào và cộng đồng quốc tế đồng hành cùng Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ
Bổ sung 2.513 tỷ đồng tặng quà người có công, đối tượng yếu thế
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Kỷ niệm 75 năm Ủy ban Hòa Bình Việt Nam: Vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân vì hòa bình, hữu nghị và phát triển
Trao Biển đồng gắn bia tưởng niệm những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Tân Đảo (Vanuatu)
Đại sứ Marc Knapper: Năm 2025 ghi dấu những khoảnh khắc ý nghĩa trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Multimedia
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam







