Chiêm ngưỡng quốc phục Phương Nga mặc dự thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới
Ngày mai (12/10), Á hậu Việt Nam 2018 Phương Nga sẽ có phần thi trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới (Miss Grand International) 2018. Mới đây, Phương Nga công bố bộ trang phục cô sẽ mặc trong đêm thi. Bộ quốc phục có tên gọi “Ngũ phụng tề phi” của nhà thiết kế Khánh Shyna. Trang phục có tông chủ đạo là màu vàng cung đình, sử dụng chất liệu gấm kết hợp với lụa truyền thống, mang ý tưởng về hình tượng ngũ phụng và pháp lam Huế.
| |
Bộ trang phục do Khánh Shyna thiết kế. Ảnh: Mr. AT.
Phương Nga cho biết cô khá hồi hộp khi lần đầu tiên mặc trang phục dân tộc giới thiệu tới khán giả quốc tế. Á hậu hy vọng sẽ thể hiện tốt để giúp tà áo dài Việt Nam để lại ấn tượng tốt đẹp.
Được biết, nhà thiết kế Khánh Shyna đã thức suốt 3 ngày 3 đêm để hoàn thành bộ quốc phục kể từ ngày phác thảo xong ý tưởng, do thời gian Phương Nga chuẩn bị cho cuộc thi quá gấp.
| |
Ngoài hình ảnh chim phụng thì bộ áo dài còn được kết hợp với nét văn hóa triều Nguyễn thông qua hình ảnh pháp lam.
Nhà thiết kế đến từ cố đô Huế này chia sẻ: “Ngũ phụng tề phi được lấy cảm hứng từ chim phụng, một loài chim trong tứ linh của văn hóa Phương Đông. Chim phụng là loài chim tượng trưng cho những người phụ nữ quyền quý ngày xưa với đức hạnh, duyên dáng và thanh nhã. Hình ảnh 5 con phụng hay còn gọi là ngũ phụng mang ý nghĩa về những điều tốt đẹp nhất với sự mạnh mẽ, quyền lực và đầy khí chất trong văn hóa Việt Nam triều Nguyễn”.
“Hình ảnh ngũ phụng cũng được lấy từ ý nghĩa câu chuyện 5 vị quan miền Trung cùng đỗ đại khoa. Chính vì vậy mà cổng Ngọ Môn tại kinh thành Huế còn có tên gọi là lầu Ngũ Phụng. Ngoài ra, bộ áo dài còn được kết hợp với nét văn hóa triều Nguyễn thông qua hình ảnh pháp lam. Hình ảnh của hoa, lá, cảnh vật và các họa tiết cung đình trên pháp lam là nguồn cảm hứng bất tận của Khánh trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu áo dài cung đình”.
| |
Ảnh: Mr. AT.
Ngũ phụng và pháp lam Huế trên áo dài chính là nét kết hợp độc đáo không chỉ thể hiện uy quyền, mạnh mẽ mà còn giúp Phương Nga giới thiệu văn hóa Việt Nam với nét văn hóa đặc trưng triều Nguyễn đến bạn bè quốc tế.
Phần trình diễn trang phục dân tộc luôn là một trong những phần thi được chờ đợi nhất trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Từng thí sinh sẽ mang đến một bộ trang phục đặc sắc nhất cho nền văn hóa, biểu tượng của mỗi quốc gia.
| |
Với vốn tiếng Anh giao tiếp tốt, cô đã làm quen được với nhiều thí sinh của các quốc gia khác. Cô đặc biệt thân thiết với thí sinh người Peru.
Trước phần thi này sẽ diễn ra vào ngày 12/10, Phương Nga cho biết cô cũng khá hồi hộp khi lần đầu tiên được mặc quốc phục giới thiệu tới khán giả thế giới, nhưng cô hứa rằng sẽ thể hiện tốt nhất để hình ảnh của tà áo dài Việt Nam lại một lần nữa lưu lại ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế.
Trước khi lên đường sang Myanmar, cô thực hiện một đoạn video giới thiệu bản thân, quay tại Hà Nội, thành phố nơi cô lớn lên và gắn bó. Phương Nga tự tin nói tiếng Anh trong toàn bộ video. Cô cũng khoe vũ đạo bốc lửa, diện trang phục crop-top trẻ trung.
| |
Phương Nga sinh năm 1998, cao 1,72 m, số đo ba vòng 84-64-92.
N.H (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Đến với cái đẹp qua khoá Mỹ học mùa xuân
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Sinh viên Việt Nam giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản
Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026
Đọc nhiều
Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ
TP.Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026 – 2028
Huế: Thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay và trao tặng quà cho nhân dân biên giới Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




