Chỉ 500 người trên thế giới được cấp loại hộ chiếu đặc biệt này
|
Theo tờ Independent (Anh), Dòng Chiến sĩ toàn quyền Malta, nơi ban hành loại hộ chiếu hiếm có này đã được Đức Giáo hoàng Paschal công nhận vào năm 1113.
Đối tượng được cấp hộ chiếu ngoại giao đặc biệt này phải là "thành viên của Hội đồng Tối cao (chính phủ), những người đứng đầu hoặc nhân sự của Cơ quan Ngoại giao (bao gồm cả vợ/chồng cùng con cái chưa đến tuổi thành niên của họ) và với một số ít ngoại lệ như các nhân vật cấp cao chịu trách nhiệm trong nhiều chiến dịch đặc biệt của dòng tu. Các hộ chiếu này chỉ có hiệu lực trong 4 năm và liên quan chặt chẽ đến thời gian thực hiện nhiệm vụ do Dòng tu giao phó.
|
Cuốn hộ chiếu màu đỏ của Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Malta hiếm tới nỗi chỉ có 500 người trên thế giới sở hữu nó.
Dòng Chiến sĩ Toàn quyền Malta có quan hệ ngoại giao với 106 nhà nước, điều này có nghĩa là, tất cả những quốc gia đó đều chấp nhận loại hộ chiếu ngoại giao này như là một giấy tờ nhận dạng hợp lệ. Cuốn hộ chiếu còn liệt kê các đặc điểm sinh trắc học và phù hợp với tiêu chuẩn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).
Được biết, dòng tu có khoảng 13.500 hiệp sĩ, giáo sĩ cùng với 80.000 tình nguyện viên thường trực và 25.000 nhân viên, có mặt tại hơn 120 quốc gia trên toàn cầu. Mục đích hoạt động của họ là giúp đỡ trẻ em, người già, người khuyết tật, người vô gia cư, người bị bệnh hiểm nghèo, nhất là người dân tại những nơi xảy ra giao tranh ác liệt hoặc đang gồng mình trước các thảm hoạ thiên nhiên.
|
Hiện tại, trụ sở của dòng tu đặt tại Rôma (Italia) và được coi là một thực thể có chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Dù không có một vùng lãnh thổ xác định nhưng họ vẫn được cấp tư cách quan sát viên thường trực tại Liên Hợp Quốc, được phát hành tem bưu chính, có quốc kỳ và quốc huy như một nhà nước.
Trên trang web chính thức của mình, dòng tu này cho biết, họ là bên trung lập, vô tư và phi chính trị. Dù bạn là một thành viên của Dòng Chiến sĩ toàn quyền Malta thì việc vượt qua 13.500 hiệp sĩ, giáo sĩ cùng với 80.000 tình nguyện viên và 25.000 nhân viên để sở hữu một trong 500 cuốn hộ chiếu đáng mơ ước này cũng là chuyện không dễ dàng chút nào.
Minh Phương Spiderum
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972






