Trang chủ Chính trị - Xã hội
10:06 | 05/04/2017 GMT+7

Chạy tiếp sức hưởng ứng SEA Games 29 và Para Games 9

aa
TĐO - Ngày 4/4, tại trụ sở Tổng cục Thể dục Thể thao đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu “Ngày chạy tiếp sức hưởng ứng SEA Games 29 và Para Games 9”. Sự kiện sẽ được tổ chức vào lúc 7h ngày 9/4/2017 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Nhằm tăng cường sự quan tâm của người dân đối với sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á là SEA Games, Para Games cũng như nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao, ý thức về cuộc sống lành mạnh của cộng đồng và củng cố tình đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN, nước chủ nhà hai sự kiện trên là Malaysia đã đề xuất tổ chức chương trình chạy tiếp sức để hưởng ứng. Hà Nội là điểm đến thứ 6 của chương trình, sau Bandar Seri Begawan (Brunei), Manila (Philippines), Vientian (Lào), Yangon (Myanmar), Bangkok (Thái Lan).

chay tiep suc huong ung sea games 29 va para games 9

Cuộc chạy tiếp sức hưởng ứng SEA Games lần thứ 29 và Para Games lần thứ 9 tại Thái Lan

Chương trình dự kiến có hơn 2.000 người tham gia, trong đó có lãnh đạo Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch Việt Nam, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Việt Nam, các VĐV tiêu biểu như Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Vũ Thành An (đấu kiếm), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), VĐV người khuyết tật Lê Văn Công (cử tạ)...

Cuộc chạy được chia làm ba chặng. Mỗi chặng có ba VĐV tiêu biểu dẫn đầu. Gậy tiếp sức sẽ được Thứ trưởng Bộ Thanh niên Thể thao Malaysia Dutuk M.Saravanan trao cho đại diện cấp cao của Việt Nam.

Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam hy vọng ngày chạy tiếp sức hưởng ứng SEA Games 29 và Para Games 9 sẽ giúp Malaysia quảng bá được hình ảnh đất nước, con người Malaysia đến người dân Việt Nam.

chay tiep suc huong ung sea games 29 va para games 9

Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến phát biểu giới thiệu chương trình. (Ảnh: HĐ)

Phát biểu trong buổi họp báo, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến đánh giá ý tưởng tổ chức “Ngày chạy tiếp sức hưởng ứng SEA Games 29 và Para Games 9” của nước chủ nhà Malaysia là một sự kiện rất có ý nghĩa. Sự kiện này không chỉ nhằm mục đích tăng cường sự quan tâm của người dân đối với 2 sự kiện thể thao lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á mà còn có ý nghĩa nâng cao tinh thần rèn luyện thể thao, ý thức về cuộc sống lành mạnh của cộng đồng và tăng cường tình đoàn kết giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Phó tổng cục trưởng Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến cho biết “Ngày chạy tiếp sức hưởng ứng SEA Games 29 và Para Games 9” ở mỗi quốc gia được tổ chức có nhiều điểm khác nhau. Sự kiện tại Hà Nội vào ngày 9/4 tới cũng có nhiều khác biệt và sẽ là một sự kiện hấp dẫn với nhân dân Thủ đô và trên cả nước.

Sau khi kết thúc chương trình chạy tại Việt Nam, gây tiếp sức sẽ tiếp tục được trao lại cho đại diện của Timor Leste để tiếp tục tới Dili (Đông Timor), Phnom Penh (Campuchia), Jakarta (Indonesia) và Singapore trước khi được bàn giao cho chủ nhà Malaysia vào đầu tháng 5/2017.

An Nhi (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động