Trang chủ Bờ cõi biển đảo Lịch sử chủ quyền
11:52 | 11/03/2016 GMT+7

“Chảy máu” tài nguyên đất

aa
Thời gian gần đây, hoạt động khai thác đất tại xã Phù Ninh trở nên “nóng”, bởi nhiều điểm khai thác, vận chuyển đất trái phép chưa được UBND xã Phù Ninh ngăn chặn, xử lý theo quy định. Vậy ai đứng đằng sau hoạt động khai thác đất trái phép này?!

chay mau tai nguyen dat

Các xe ô tô xếp hàng chở "đất tặc" tại khu 13, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Ảnh chụp ngày 08/3/2016)

Trong bài báo “Phù Ninh – Phú Thọ: Khai thác, vận chuyển đất trái phép gây ô nhiễm môi trường” ngày 22/02/2016, báo Thời Đại phản ánh thực trạng công khai hoạt động khai thác đất trái phép, vận chuyển đất rơi vãi gây bụi bẩn ô nhiễm môi trường tại xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh – Phú Thọ) diễn ra trong nhiều ngày mà không bị UBND xã ngăn chặn, xử lý theo quy định.

Tiếp tay hay... bao che?

Những ngày đầu tháng 3/3016, phóng viên (PV) có dịp trở lại UBND xã Phù Ninh để tìm hiểu tiến trình, kết quả xử lý các tổ chức, cá nhân khai thác vận chuyển đất trái phép. Những hình ảnh PV ghi nhận được là hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Phù Ninh không những giảm mà còn diễn ra công khai, tấp nập hơn với nhiều địa điểm máy xúc gầm rú đào xúc đất hết công xuất xả khói đen xì ra môi trường, xe ô tô nối đuôi nhau chở đất không che đậy rơi vãi đất ra đường bẩn be bét…

chay mau tai nguyen dat

Điểm khai thác đất trái phép tại khu 14, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Ảnh chụp ngày 02/3/3016)

Đi theo xe ô tô chở đất dẫn PV đến điểm khai thác đất rất rộng lớn tại khu 14, xã Phù Ninh. Ông Ng.Đ.H trú tại khu 14, xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh – Phú Thọ) cho biết: “Chỗ này của anh Tuấn Huyền – Công ty Anh Tuấn đào xúc vận chuyển đất đến xã An Đạo, toàn xe ô tô to đến chở đất đi làm rơi vãi cả ra đường, bụi bẩn lắm...anh Tuấn Huyền có quan hệ tốt với xã nên mới được làm chỗ này…”.

PV đã liên hệ làm việc với ông Nguyễn Tiến Hưng – Chủ tịch UBND xã Phù Ninh để có thông tin chính xác, khách quan đến tiến trình, kết quả ngăn chặn, xử lý các vi phạm trong hoạt động san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đất trái phép. Tuy nhiên, ông Tiến Hưng cáo bận, giao cho Phó Chủ tịch xã và cán bộ địa chính tiếp, làm việc.

chay mau tai nguyen dat

Xe ô tô HOWO chở đất không che phủ bạt từ điểm khai thác đất trái phép tại khu 14, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Ảnh chụp ngày 08/3/3016)

Ngày 09/3/2016 làm việc với PV, ông Nguyễn Quang Sơn – Cán bộ địa chính xã Phù Ninh xác nhận: “Chỗ Tuấn Huyền – Công ty Anh Tuấn đang khai thác đất tại khu 14 là trái phép, chưa được cấp phép. UBND xã đã lập biên bản đình chỉ rồi. Hôm lập biên bản là anh Phương – Cán bộ địa chính đi lập, anh liên hệ với anh Phương để lấy biên bản. Còn mấy điểm khai thác đất trái phép khác Ủy ban xã đã lập biên bản đình chỉ”.

chay mau tai nguyen dat

Biên bản đình chỉ san hạ cốt nền trái phép do UBND xã Phù Ninh lập ngày 19/02/2016 đối với 2 cá nhân tại khu 13.

Về công tác quản lý, xử lý vi phạm khai thác đất trái phép trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh – Phú Thọ) cho biết: “Trong địa giới hành chính về quản lý đất đai, hạ cốt san nền đất trên địa bàn thì trách nhiệm là của Ủy ban xã, Chủ tịch xã là người đứng đầu chịu trách nhiệm chính, sau mới đến chúng tôi là cấp phó và cán bộ chuyên môn. Quyền quyết định việc ký cấp phép hạ cốt, san nền đất hay xử lý vi phạm khai thác đất trái phép là của Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch xã mới quyết được, tôi cấp phó không quyết được…”.

chay mau tai nguyen dat

Tuyến đường giao thông đi qua các khu 13 và khu 14 xã Phù Ninh hàng ngày có xe nhiều xe ô tô chở đất đi qua khi trời nắng thì bụi mù, trời mưa thì nhơ nhớt bẩn (Ảnh chụp ngày 23/02/2016)

Sau khi người dân và báo chí phản ánh tình trạng khai thác vận chuyển đất trái phép tại xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh – Phú Thọ) tưởng chừng sự việc sẽ được chính quyền xã xử lý nghiêm minh, để răn đe. Nhưng ngược lại thì hoạt động khai thác đất trái phép lại công khai hơn, quy mô lớn hơn. Phải chăng có thế lực bảo kê cho hoạt động khai thác đất trái phép này?!

chay mau tai nguyen dat

Xe ô tô nối đuôi nhau chở đất đầy ụ, không che phủ bạt tại điểm khai thác khu 13, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Ảnh chụp ngày 08/3/2016)

Trách nhiệm xử lý vi phạm thuộc về ai?

Ngày 09/3/2016 làm việc với PV về vấn nạn khai thác, vận chuyển đất trái phép đang diễn ra hàng ngày tại xã Phù Ninh. Ông Nguyễn Phúc Suyên – Chánh văn phòng UBND huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ cho biết: Sau khi báo Thời Đại có tin bài ngày 22/02/2016 phản ánh việc khai thác đất trái phép tại xã Phù Ninh, thì ngày 25/02/2016 UBND huyện có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND xã Phù Ninh chấn chỉnh công tác quản lý khai thác đất trên địa bàn xã.

chay mau tai nguyen dat

Xe ô tô chở đất không đậy bạt, làm đất rơi vãi ra đường giao thông đi quan khi 13 và khu 14 xã Phù Ninh bẩn be bét sau những ngày mưa (Ảnh chụp ngày 08/3/2016)

“Nói đúng ra là phản ánh của bà con nhân dân về hạ cốt nền đất trái phép, xe chở đất rơi ra đường là đúng; khai thác đất bừa bãi, mấy đơn vị khai thác đất coi thường kỷ cương phép nước. Nó (đơn vị khai thác, vận chuyển đất trái phép – PV) cứ “ABC” thế là các bố ở xã cứ mắt nhắm, mắt mở để nó làm bừa không phép. Xã cứ làm đầy đủ hồ sơ phương án khai thác, cam kết bảo vệ môi trường là Ủy ban huyện cấp phép”, ông Phúc Suyên nói.

chay mau tai nguyen dat

Văn bản số 153/UBND-TNMT ngày 25/02/2016 Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phù Ninh thực hiện ngay một số nội Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên tại địa bàn (trang 2). Tuy nhiên, sau khi văn bản này có giá trị pháp lý, thì hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép tại xã Phù Ninh còn tấp nập hơn, quy mô lớn hơn

Theo văn bản số 153/UBND-TNMT ngày 25/02/2016 Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND xã Phù Ninh thực hiện ngay một số nội dung: “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên tại địa bàn: Giám sát, kiểm tra việc thực hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong quá trình khai thác đất, san gạt, hạ cốt nền và kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền, cơ quan quản lý về chuyên môn cấp trên theo quy định…”.

chay mau tai nguyen dat

Xe ô tô HOWO chở đất đầy ụ không che đậy bạt từ đi từ điểm khai thác đất trái phép tại khu 14, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh (Ảnh chụp ngày 08/3/2016)

Làm việc với PV về vấn đề trên, ông Nguyễn Công Thành – Phó Phòng TN&MT huyện Phù Ninh cho biết: “Từ khi Ủy ban huyện có văn số 153 ngày 25/02/2016 bản gửi Ủy ban xã Phù Ninh, đến hôm nay Phòng Tài nguyên chưa nhận được báo cáo của UBND xã Phù Ninh liên quan đến hoạt động khai thác đất, hạ cốt san nền đất trái phép trên địa bàn xã”.

chay mau tai nguyen dat

Điểm khai thác đất trái phép tại khu 14, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Ảnh chụp ngày 08/3/3016)

Trả lời PV về việc công ty TNHH Anh Tuấn có địa chỉ tại khu 10, xã Phù Ninh có được UBND huyện Phù Ninh cấp phép khai thác đất, hạ cốt san nền đất tại khu 14 xã Phù Ninh hay không? Ông Nguyễn Công Thành – Phó Phòng TN&MT huyện Phù Ninh, xác nhận: “Hiện tại trên địa bàn huyện Phù Ninh, công ty Anh Tuấn đã hết thời hạn được phép hạ cốt san nền đất. Tại xã Phù Ninh chỉ có hộ ông Thê, ông Nhận khu 13 được UBND huyện cho phép san gạt mặt bằng, hạ cốt nền đất sản xuất; còn tất cả các vị trí khác khác, kể cả vị trí khai thác đất tại khu 14 xã Phù Ninh, Ủy ban huyện chưa cấp phép khai thác đất cho doanh nghiệp hay cá nhân nào”.

chay mau tai nguyen dat

Xe ô tô chở đất đầy ụ không che đậy bạt từ đi từ điểm khai thác đất trái phép tại khu 14, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh (Ảnh chụp ngày 08/3/2016)

Về vấn đề thẩm quyền xử lý vi phạm khai thác đất trái phép đã và đang diễn ra tại xã Phù Ninh. Ông Công Thành nói: “Thẩm quyền xử lý thuộc UBND xã Phù Ninh, trường hợp vượt thẩm quyền thì Ủy ban xã báo cáo Ủy ban huyện hoặc Phòng Tài nguyên để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định”.

“Đối với trường hợp vi phạm đào bới, khai thác đất trái phép là hủy hoại đất thì chủ sử dụng đất sẽ bị thu hồi đất theo quy định Luật đất đai năm 2013. Người mang phương tiện đến đào đất, vận chuyển đất không phép thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Để đảm bảo xử lý vi phạm hành chính, Chủ tịch xã ban hành quyết định tạm giữ phương tiện, sau khi họ nộp phạt xong thì trả lại phương tiện cho người vi phạm”, ông Công Thành giải thích.

chay mau tai nguyen dat

Xe ô tô chở đất không đậy bạt, làm đất rơi vãi ra đường giao thông đi quan khi 13 và khu 14 xã Phù Ninh bẩn be bét sau những ngay mưa (Ảnh chụp ngày 08/3/2016)

Trả lời PV tới đây Phòng TN&MT có báo cáo, đề xuất với UBND huyện Phù Ninh về việc thanh kiểm tra hoạt động khai thác đất trái phép đang diễn ra tại xã Phù Ninh hay không? Ông Nguyễn Công Thành – Phó phòng TN&MT huyện nhấn mạnh: “Sau buổi làm việc hôm nay, tôi sẽ báo cáo lại với đồng chí Trưởng phòng ( Phòng TN&MT – PV) để báo cáo Chủ tịch Ủy ban huyện về việc khai thác đất trái phép tại xã Phù Ninh. Sau khi có chỉ đạo từ Chủ tịch huyện thì chúng tôi mới xuống xã kiểm tra, xử lý…có gì tôi sẽ thông tin lại với anh sau”.

chay mau tai nguyen dat

Xe ô tô HOWO chở đất đầy ụ không che đậy bạt từ đi từ điểm khai thác đất trái phép tại khu 14, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh gây bụi bẩn khi trời nắng (Ảnh chụp ngày 02/3/2016)

Tại Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định quy định rõ UBND xã có trách nhiệm: Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các hoạt động trái phép về khai thác đất đắp nền công trình xây dựng hoặc san gạt mặt bằng, hạ cốt nền trên địa bàn.

Nhưng vì sao UBND xã Phù Ninh chưa kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc khai thác đất trái phép trên địa bàn? Phải chăng có điều gì đó khuất tất, bất thường nên hoạt động khai thác đất trái phép mới ngang nhiên hoạt động công khai, bất chấp pháp luật?! Sự việc “chảy máu” tài nguyên đất tại xã Phù Ninh (huyện Phù Ninh – Phú Thọ) đã và đang diễn ra hàng ngày là hết sức nghiêm trọng, ai và cơ quan nào chịu trách nhiệm về vấn đề này?!

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tại Khoản 1, điều 8 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định về quản lý, khai thác đất đắp nền công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ quy định:

Điều 8. Xử lý vi phạm:

1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước:

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm hoặc bao che cho người có hành vi vi phạm trong lĩnh vực khai thác, sử dụng quỹ đất đắp nền công trình xây dựng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật công chức hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Minh Sơn

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Việt Nam trao công hàm phản đối Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông

Ngày 15/5, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã giao thiệp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và trao công hàm phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc tại Biển Đông.
Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Trao công hàm phản đối các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa

Việt Nam đã giao thiệp và trao công hàm phản đối các quốc gia liên quan về các hoạt động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với đá Hoài Ân và các thực thể liên quan khác của Trường Sa.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Ngày 15/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại vịnh Bắc Bộ.
37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

37 năm sự kiện Gạc Ma: Tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Vào ngày này cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã vĩnh viễn nằm lại giữa biển sâu để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên Biển Đông.

Đọc nhiều

[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga

Tối 11/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 36 năm Ngày Quốc khánh Liên bang Nga. Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn khẳng định Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Liên bang Xô viết trước đây, Liên bang Nga ngày nay.
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam

[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Tibor Baloghdi nhằm ghi nhận những đóng góp của ông đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Hungary.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam

Ngày 12/6, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Tibor Baloghdi nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của ông đối với việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hungary.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng 10/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Học viện Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam tại Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động