“Chàng tắc kè ngôn ngữ”: Giao tiếp hàng ngày để phát triển ngoại ngữ
Chìm đắm và thực hành ngôn ngữ mỗi ngày
Matthew là thành viên của hội Những người đa ngôn ngữ, dành cho người có thể nói được từ 6 thứ tiếng trở lên. Được biết, anh học tiếng Pháp ở trường đại học để phục vụ các nghiên cứu của mình. Tiếp đó, anh chàng này nghe theo mẹ mình, học tiếng Tây Ban Nha để đi du lịch và sau đó là học một loạt các thứ tiếng còn lại.
Là người gốc ở thành phố Manchester, nước Anh nhưng Matthew sẽ khiến người khác không biết anh là người nước nào, bởi sự thành thục trong giao tiếp các thứ ngôn ngữ khác nhau.
|
Matthew Youlden được gọi là "chàng tắc kè ngôn ngữ" vì sử dụng thành thạo 9 ngoại ngữ
Cách nói được nhiều thứ tiếng của Matthew không phải vùi đầu vào nghiên cứu trong sách vở mà chính là việc giao tiếp với mọi người nói ngôn ngữ đó. Đối với Matthew, việc biết được nhiều ngôn ngữ thú vị hơn nhiều so với việc chỉ biết mỗi ngôn ngữ mẹ đẻ. “Biết thêm 1 ngôn ngữ là 1 lần mình được nhìn thế giới dưới góc độ khác. Nên nếu muốn hiểu thế giới xung quanh hơn nữa thì nhất định phải học ngoại ngữ”, anh nhắn nhủ.
Với nhiều người thì động lực học tập là điều đương nhiên phải nghĩ tới khi muốn theo đuổi 1 ngoại ngữ. Nhưng không phải ai cũng tìm được cho mình cảm hứng và mục tiêu phấn đấu ngay từ đầu. Matthew khẳng định, nếu không có lý do đúng đắn muốn học ngôn ngữ đó, bạn sẽ khó có động lực để theo đuổi nó lâu dài. Học tiếng Anh để gây ấn tượng với một cậu bạn người Pháp hoàn toàn không phải là một lý do hợp lý. Nó khác hoàn toàn với việc, tìm hiểu người bạn đó bằng ngôn ngữ của chính họ.
Khi đã tìm được lý do thích hợp làm động lực để cố gắng, Matthew tiết lộ, phương pháp chủ chốt để học 1 ngoại ngữ, đó chính là để bạn chìm đắm trong ngôn ngữ ấy và thực hành nó mỗi ngày.
“Khi học 1 ngoại ngữ mới, tôi dùng thứ tiếng ấy suốt cả ngày. Nhiều tuần liền, tôi viết và nói bằng ngôn ngữ đó. Hãy thực hành những gì bạn học được bằng cách viết thư, nghe nhạc, hoặc nghe đài...
|
Thực hành ngôn ngữ mỗi ngày là cách để anh chàng này có thể sử dụng trôi chảy 1 ngoại ngữ mới
Nhớ rằng, kết quả tốt nhất khi học một thứ tiếng mới chính là mọi người có thể nói chuyện được với bạn bằng ngôn ngữ ấy. Bạn hãy bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện đơn giản hàng ngày, rồi từ từ kéo dài thời gian hay đổi nhiều chủ đề khó hơn”, anh nói.
Matthew học một vài thứ tiếng cùng với anh trai song sinh của mình là Michael. Họ cùng nhau học tiếng Hy Lạp khi cả 2 chỉ mới 8 tuổi. “Chúng tôi luôn cạnh tranh với nhau. Nếu tôi học tốt hơn anh ấy, anh ấy sẽ ghen tị, sau đó, sẽ cố gắng học để vượt qua tôi và ngược lại. Tôi nghĩ, đây là một phương pháp tuyệt vời để học 1 ngôn ngữ mới”, Matthew kể.
Tuy nhiên, nếu bạn không có anh, chị, hãy tìm cho mình 1 người bạn hay đồng nghiệp để cùng học ngoại ngữ.
Tìm niềm vui trong việc học
Tìm thấy niềm vui để có thêm đam mê khi học ngôn ngữ rất quan trọng. Hai anh em, Michael và Matthew học tiếng Hy Lạp bằng cách cùng viết và thu âm bài hát. Hãy nghĩ ra một vài cách học làm bạn hứng thú như xem phim, nghe nhạc, viết tuyện, vẽ truyện tranh, viết 1 bài thơ hoặc nói chuyện với bất kỳ ai bạn muốn. Đó cũng là những việc sẽ đem đến niềm vui cho bạn khi học.
Matthew tiết lộ, việc phát âm có tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào cả yếu tố tinh thần lẫn hình thể. Thế nên, cách hay nhất, theo Matthew, để nói đúng như người bản địa, ta chú ý nhìn họ nói để bắt chước theo từng cách uốn lưỡi, lấy hơi...
|
Matthew từng học ngoại ngữ cùng người anh trai song sinh để có thêm động lực
Đừng ngồi chờ thời cơ gặp được người bản xứ mà hãy tạo cho chính mình cơ hội ấy, bằng việc đi ăn ở nhà hàng Anh, Thái, Hàn, Nhật; trở thành thành viên của các hội hướng dẫn viên tình nguyện trong thành phố… Bạn sẽ thích học 1 thứ tiếng hơn khi bạn hiểu được sự hữu dụng của nó trong cuộc sống. Đừng chỉ học ngữ pháp và những nội dung hàn lâm thiếu tính thực tế.
Bên cạnh đó, anh chàng tiết lộ 1 bí quyết khá lạ để thực hành ngôn ngữ là nói chuyện với chính mình. “Nghe thì thật kỳ cục nhưng đây là 1 cách thực hành rất tốt để học ngoại ngữ mà bạn có thể làm mọi lúc mọi nơi”, Matthew chia sẻ. Nó giúp bạn trau dồi khả năng đối đáp, ứng biến nhanh và mang lại sự tự tin khi nói chuyện với người khác.
|
Nói một mình nghe kỳ cục nhưng theo, Matthew đó là 1 bí quyết để tiến bộ khi rèn luyện ngôn ngữ.
Anh cũng nhấn mạnh, hãy đừng ngại ngần học như một đứa trẻ. Điều này có ghĩa là, bạn hãy thỏa sức khám phá, học hết mình, sẵn sàng mắc sai lầm và sửa sai. Bản thân chúng ta sẽ ghi nhớ rất lâu bài học từ những sai lầm. Khi còn là trẻ con, chúng ta học tốt hơn, tiếp thu nhanh hơn khi trở thành người lớn. Bởi vì trẻ nhỏ săn sàng phạm lỗi để tìm hiểu, thỏa trí tò mò, còn người lớn thì lại sợ phạm lỗi.
Khi học ngôn ngữ mới, hãy thừa nhận rằng, bạn không thể biết hết mọi thứ và mắc lỗi là điều không thể tránh khỏi. Điều đó sẽ giúp bạn thoải mái hơn và dễ dàng tiến bộ hơn.
Mạnh Phúc
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về
“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau
Vì sao chén nước dâng cúng luôn hiện diện trên bàn thờ gia tiên?
Mời ông bà về ăn Tết
Đọc nhiều
Tái hiện cuộc đời Lênin - một vĩ nhân qua 156 tác phẩm nghệ thuật
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Chủ trương hợp tác với các nước láng giềng chung biên giới của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




