Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:04 | 10/07/2021 GMT+7

Chân dung ông Nguyễn Văn Lợi - tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

aa
Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, thay ông Trần Văn Nam.
Cần Thơ: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều sở ngành Cần Thơ: Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều sở ngành
Đại tá Trần Hải Bình làm Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Đại tá Trần Hải Bình làm Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Lợi
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Lợi

Sáng 10/7, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương để công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 8/7/2021.

Chúc mừng ông Nguyễn Văn Lợi, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Văn Lợi tiếp tục phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong những năm tới, cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Lợi - tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (Ảnh: Zing)
Ông Nguyễn Văn Lợi - tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương (Ảnh: Zing)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi hứa sẽ phấn đấu hết mình cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn xây dựng hệ thống chính trị trong sạch - vững mạnh để Bình Dương vững bước phát triển.

Ông Nguyễn Văn Lợi, tân Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương sinh năm 1961, quê quán xã An Lạc, huyện Bình Chánh, TP.HCM, có trình độ Thạc sĩ hành chính công. Ông Lợi cũng đồng thời là đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

Trước khi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, ông Lợi đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Bình Phước như Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước, Bí thư Thị ủy Đồng Xoài, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015.

Tháng 10/2015, ông Nguyễn Văn Lợi được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước khóa XIV.

* Trước đó, ngày 6/7, trong khuôn khổ Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010-2015, 2015-2020 và 2020-2025.

Loạt nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm tại Hà Nội, TP.HCM Loạt nhân sự mới được điều động, bổ nhiệm tại Hà Nội, TP.HCM
Hà Nội và TP.HCM vừa đồng loạt triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại nhiều sở, ban, ngành ở địa phương, theo đó điều động và bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng bổ nhiệm hàng loạt nhân sự, lãnh đạo mới
Các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng vừa đồng loạt kiện toàn công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới.
Ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ông Tô Anh Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao được cử kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, thay ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.
Trọng Sang
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Đây là nhận định của ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang South Australia tại Hội thảo xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 25/3.
Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân tại Bình Dương

Chiều 29/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương tổ chức họp ban chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương (mở rộng) nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024.
Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Bình Dương và TP.Siheung: ưu tiên đẩy mạnh trao đổi nghiên cứu chính sách

Ngày 22/1, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp Đoàn đại biểu TP.Siheung, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) do ông Lim Byeong Taek, Thị trưởng TP.Siheung làm trường đoàn đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh.

Các tin bài khác

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.
Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ Việt Nam-Ghana đi vào chiều sâu, thực chất

Ghana hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Tây Phi với kim ngạch trao đổi thương mại song phương năm 2023 đạt 733 triệu USD. Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng to lớn và mong muốn của hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động