Chân dung ông Lê Hồng Quang - tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang
![]() |
| Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang |
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký quyết định số 68 về việc điều động phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An giang.
Theo quyết định, ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân (TAND) tối cao thôi giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự TAND tối cao để chỉ định tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.
Trước đó, ngày 6/4, người tiền nhiệm của ông Lê Hồng Quang là bà Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước. Chiều 29/4, ông Lê Hồng Quang đã bàn giao công việc của mình tại TAND tối cao.
Chân dung Tân Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang
Ông Lê Hồng Quang sinh ngày 23/11/1968; quê quán: xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Kinh tế; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.
Ông là cán bộ trưởng thành từ ngành Kiểm sát tỉnh Kiên Giang. Đầu năm 1992, ông công tác nghiệp vụ, rồi làm Thẩm phán TAND TP.HCM.
Từ tháng 5/2003, ông làm Thẩm phán TAND tối cao (công tác tại Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM), giảng viên Học viện Tư pháp.
Đến tháng 5/2008, ông được tái bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND tối cao (nhiệm kỳ 2), rồi làm Tổng Biên tập Tạp chí TAND, Phó Trưởng ban Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử TAND tối cao.
Tháng 5/2010, ông làm Bí thư Chi bộ Tạp chí TAND; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TAND tối cao, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy TAND tối cao; Ủy viên Hội đồng khoa học TAND tối cao; Ủy viên Hội đồng trường Cán bộ Tòa án.
Tháng 6/2013, ông được tái bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (nhiệm kỳ 3), rồi làm Tổng Biên tập Tạp chí TAND (nhiệm kỳ 2). Ông giữ chức Phó Chánh án TAND tối cao trong 3 tháng (1/2014 - 3/2014).
Sau đó ông được điều động về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Tiền Giang đến 6/2017.
Ngày 19/6/2017, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Thẩm phán TAND tối cao. Một năm sau đó, ông được Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND tối cao, chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao.
Ngày 5/9/2020, ông Lê Hồng Quang được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020-2025
Tại Đại hội XIII của Đảng vừa qua, ông tái cử làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
| TP.HCM, Khánh Hòa và Quảng Bình vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới ở một số cơ quan, đơn vị. |
| Ông Rah Lan Chung (SN 1971) - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai vừa được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020-2025. |
| Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đồng loạt triển khai các quyết định về công tác cán bộ tại một số cơ quan, đơn vị trực thuộc, theo đó điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự, lãnh đạo mới. |
Tin cùng chủ đề: Nhân sự mới, bổ nhiệm lãnh đạo tại trung ương và các tỉnh thành
Bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới tại TP.HCM, Hà Tĩnh, Ninh Bình
Bộ Công an, Viện KSND tối cao bổ nhiệm nhân sự mới
Tin bài liên quan
Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới
Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026
Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Các tin bài khác
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




