Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:03 | 14/08/2024 GMT+7

Cầu nối ngoại giao nhân dân

aa
Cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, ngoại giao nhân dân là một trong 3 trụ cột của công tác ngoại giao. Nhiệm kỳ vừa qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã chú trọng thực hiện công tác ngoại giao nhân dân gắn với tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Bàn giao 2 căn nhà hữu nghị cho hộ gia đình nghèo tại huyện Định Quán (Đồng Nai)
Hội cựu chiến binh phường Hóa An (Đồng Nai) ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Qua đó, nhiều mô hình, cách làm hay trong hoạt động ngoại giao nhân dân của tỉnh được Trung ương đánh giá cao. 4 năm liên tục (2020 đến 2023), Đồng Nai được công nhận là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện công tác ngoại giao nhân dân.

Cầu nối ngoại giao nhân dân
Học sinh nhận giải Hội thi vẽ tranh Tình hữu nghị Việt Nam - Pháp và Cuộc thi Hùng biện tiếng Pháp, do Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh tổ chức. (Ảnh: S.THAO)

Chủ động kết nối các tổ chức quốc tế

Hiện Đồng Nai đã xây dựng mối quan hệ với 60 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) cùng các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hiệp hội nước ngoài. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) đã thành lập được 10 tổ chức hội hữu nghị thành viên với 11 ngàn hội viên và tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với đại sứ quán các nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, mà nòng cốt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin đối ngoại cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng công nhân đang lao động tại các doanh nghiệp FDI; thông tin đến người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang học tập, công tác và du lịch tại tỉnh về những thành tựu đổi mới của tỉnh và cả nước.

Hiện có khoảng 32 ngàn kiều bào Đồng Nai đang sinh sống và làm việc tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới; gần 18 ngàn hộ tại tỉnh có thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

Hàng năm, tỉnh đều tổ chức chương trình họp mặt kiều bào. Thông qua sự kiện, lãnh đạo tỉnh thông tin về tình hình phát triển của tỉnh, động viên kiều bào cùng thân nhân nỗ lực lao động, học tập, đóng góp xây dựng quê hương bằng nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, Đồng Nai thường xuyên tổ chức chương trình họp mặt các tổ chức PCPNN và các nhà tài trợ tại tỉnh nhằm thông tin đến các đối tác về kết quả vận dụng nguồn lực trong thực hiện các dự án, phi dự án do các tổ chức PCPNN, hiệp hội nước ngoài, doanh nghiệp FDI tài trợ. Đồng thời, hướng dẫn các tổ chức PCPNN, hiệp hội nước ngoài hoạt động đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Đặc biệt, để rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hành chính trong tiếp nhận, triển khai các dự án PCPNN, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 31-3-2023 Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cùng các địa phương còn chủ động xây dựng danh mục các dự án cần kêu gọi viện trợ để làm tài liệu tham khảo gửi đến các tổ chức PCPNN, doanh nghiệp FDI, các hiệp hội nước ngoài xem xét.

Từng nhiều lần hợp tác với Đồng Nai để triển các dự án về an sinh xã hội, Trưởng đại diện Tổ chức COPION tại Việt Nam Kim Jae Chul cho hay, thời gian qua, tỉnh đã tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Tổ chức COPION thực hiện các hoạt động liên quan.

Cùng với đó, Đồng Nai còn quan tâm, hỗ trợ thành viên các tổ chức PCPNN, người lao động là chuyên gia trong các doanh nghiệp FDI.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nguyễn Thành Trí, thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, tỉnh tạo điều kiện để nhân viên các tổ chức này được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và tặng thiết bị y tế cho các cơ quan ngoại giao tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp FDI, hiệp hội nước ngoài thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hỗ trợ quà cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Qua đó, những năm qua, các tổ chức PCPNN đã cam kết tài trợ khoảng 600 tỷ đồng nhằm góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn.

Đồng hành cùng người nước ngoài tại Đồng Nai

Cùng với duy trì, xây dựng mối quan hệ với các tổ chức PCPNN, hiệp hội nước ngoài, doanh nghiệp FDI, tỉnh còn quan tâm, đồng hành với người nước ngoài tại Đồng Nai.

Ông Cao Văn Quang cho hay, hàng năm, tỉnh đều tổ chức Chương trình Họp mặt đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chnam Thmay cho lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại tỉnh. Tỉnh duy trì tặng học bổng toàn phần cho lưu học sinh các nước. Trong quá trình học tập tại Đồng Nai, lưu học sinh nước ngoài được tạo điều kiện thuận lợi nhất để học tập.

Như tháng 6-2024, Sở Ngoại vụ đã tổ chức tiếp nhận 8 lưu học sinh tỉnh Kampong Thom (Vương quốc Campuchia) sang Đồng Nai học tập. Đến nay, đã có 17 lưu học sinh tỉnh Kampong Thom học tập tại Đồng Nai.

Năm 2023, Đồng Nai là địa phương đầu tiên tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu về công tác đối ngoại nhân dân. Năm 2024, cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên.

Ông Yin Bunsat, Phó trưởng Phòng Hành chính Văn phòng chính quyền tỉnh Kampong Thom, Trưởng đoàn tỉnh Kampong Thom đưa sinh viên sang Việt Nam học tập, cho biết thời gian qua, tỉnh Kampong Thom luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ tỉnh Đồng Nai, trong đó có đào tạo nguồn nhân lực. Kampong Thom rất biết ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh đối với lưu học sinh Campuchia.

Còn theo ông Nguyễn Thành Trí, tỉnh thu hút gần 1,6 ngàn dự án đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cùng với những dự án này là số lượng chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp FDI rất lớn. Do vậy, tỉnh chủ động kết nối các doanh nghiệp FDI liên quan từng hội hữu nghị thành viên để tiến tới thành lập chi hội, phát triển hội viên.

Đồng thời, để tăng cường hiệu quả công tác giao lưu nhân dân, đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ trong hội viên, mỗi năm, các hội hữu nghị thành viên đều thực hiện những hội thi hùng biện bằng ngoại ngữ, tổ chức chương trình tư vấn du học dành cho phụ huynh, học sinh, sinh viên. Song song đó, để tạo diễn đàn cho hội viên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh duy trì đều đặn các liên hoan, hội thi văn nghệ hàng năm…

Ngoài ra, mỗi khi các tổ chức PCPNN, hiệp hội nước ngoài tổ chức họp mặt, đại diện các sở, ngành của tỉnh đều tham dự để lắng nghe chia sẻ trong quá trình hoạt động của những đơn vị này kịp thời động viên, hỗ trợ họ tháo gỡ vướng mắc.

Lan tỏa hoạt động đối ngoại đến người dân Lan tỏa hoạt động đối ngoại đến người dân
Đồng Nai: đa dạng hoạt động đối ngoại nhân dân Đồng Nai: đa dạng hoạt động đối ngoại nhân dân

Theo Báo Đồng Nai
Nguồn: baodongnai.com.vn

Tin bài liên quan

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển

Sáng ngày 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô

Đối ngoại đang được Hà Nội định vị là kênh thu hút nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa, tạo thêm động lực tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững

Khép lại nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hàn Quốc Choi Young Sam bày tỏ niềm tin vào tương lai phát triển sâu rộng và bền vững của quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, được vun đắp bởi sự tin cậy, hợp tác và gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa nhân dân hai nước. Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ song phương trên các lĩnh vực như kinh tế, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Các tin bài khác

Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026: kết nối người dân, địa phương và đối tác hai nước

Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc 2026: kết nối người dân, địa phương và đối tác hai nước

Với hơn 90 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu, Lễ hội Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Đà Nẵng 2026 tạo thêm không gian kết nối người dân, địa phương và các đối tác hai nước.
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Nâng tầm nhịp cầu hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha

Việt Nam và Tây Ban Nha đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1977-2027), trong bối cảnh quan hệ hai nước đứng trước những cơ hội phát triển mới. Cùng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân có vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng xã hội, tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Ngày 6/8, Triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan" khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương.

Đọc nhiều

Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus phối hợp với Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam tổ chức Gặp mặt hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Belarus. Đại diện hai bên nhấn mạnh vai trò của đối ngoại nhân dân trong củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác thiết thực và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Từ những năm 1960-1970, nhiều người Thụy Sĩ đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh, lên tiếng ủng hộ độc lập, hòa bình cho Việt Nam. Sau chiến tranh, tình đoàn kết ấy tiếp tục bằng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành với những người còn chịu hậu quả chiến tranh, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày

Trong hai ngày 10-11/8/2026, Việt Nam để tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane theo nghi thức Quốc tang, thể hiện niềm tiếc thương đối với một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp cho đất nước Lào và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.
Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Top đầu thế giới, Bệnh viện Việt Nam vượt mốc 100 ca thay khớp khó nhờ “siêu robot” AI

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa lập kỷ lục vượt mốc 100 ca thay khớp phức tạp đầu tiên bằng “siêu robot” AI CUVIS-Joint thế hệ mới, đặc biệt tập trung vào các ca khó có thể điều trị tốt bằng kỹ thuật truyền thống hay robot thế hệ cũ, mở ra cơ hội mới cho nhiều người bệnh đang đối mặt nguy cơ “tàn phế”.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động