Càng gần ma túy càng xa cuộc đời!
Cuộc sống mà con người đang nắm giữ là sự hòa quyện của những cảm xúc vui sướng, hạnh phúc xen lẫn buồn chán, tuyệt vọng… hẳn trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua những cảm xúc đó, nhưng hầu hết chẳng ai muốn sống trong sợ hãi, lo lắng, hồi hộp hay căng thẳng, giận dữ và nhiều lúc bất lực, chúng ta không muốn có những cảm xúc đó, muốn tìm đến thứ gì có thể quên chúng đi, thứ gì có thể khiến cho ta thăng hoa, hưng phấn và con đường ngắn nhất để đè nén cảm xúc là tìm đến ma túy.
|
Khi con người bắt đầu sử dụng heroin cũng là khi bắt đầu chơi một trò chơi với cảm xúc của mình… “Ngay khi vừa tiêm vào máu, một mùi hương sộc lên mũi, lập tức chúng ta cảm thấy ngây ngất, bay bỏng, quên hết mọi thứ hiện tại đang diễn ra”. Đó là lúc, hệ thần kinh tiếp nhận ngay tức khắc “chất hướng thần” từ heroin và ức chế những cảm xúc hiện tại của chúng ta. Nếu tiếp tục lao vào trò chơi này thì heroin không những đè nén cảm xúc, mà còn tạo cảm xúc mới kích thích sự hưng phấn, thích thú. Sử dụng heroin và ức chế cảm giác trong một thời gian dài… hậu quả sẽ ra sao? Những cảm xúc tự phát của con người hoàn toàn tê liệt, vô cảm, mơ hồ nhạt nhòa đến không tưởng.
Sử dụng ma túy dẫn đến nghiện ma túy, đó là căn bệnh mãn tính, dễ tái phát, gây rối loạn về hành vi và cảm xúc. Người nghiện sẽ mất sự nhận thức sáng suốt, có thể hủy hoại mọi thứ chỉ để đáp ứng nhu cầu sử dụng ma túy, không còn cảm nhận được mọi hậu quả. Những “tín đồ” của ma túy sẽ trải qua 3 giai đoạn trong quá trình sử dụng (giai đoạn hưởng thụ những cảm giác đê mê, lạ kỳ của ma túy – giai đoạn lạm dụng, sử dụng ma túy ở bất cứ nơi đâu – giai đoạn lệ thuộc, hoàn toàn bị ma túy kiểm soát và sai khiến). Ở giai đoạn cuối “con nghiện” không hấp thụ “chất kích thích” một cách hiệu quả nữa, họ thèm khát ma túy để thỏa mãn, sống chỉ để sử dụng ma túy, không từ một thủ đoạn kể cả lừa đảo, trộm cắp, giết người chỉ vì ma túy, mà khi sử dụng thì vô hiệu, lúc này họ dễ bị rối loạn tâm thần, sa sút ý chí dẫn đến khuynh hướng tự tử.
Tác hại của ma túy vô cùng ghê gớm, nó hủy hoại không chỉ cá nhân những người nghiện mà còn phá hủy tất cả những gì ở nơi nó xuất hiện, tồn tại. Ma túy tác động lên hệ thống các cơ quan chức năng trong cơ thể người làm giảm và hủy hoại dần dần từ hệ hô hấp, tim mạch, thần kinh đến hệ sinh dục… Nếu dùng ma túy theo dạng hít, người nghiện sẽ bị thủng niêm mạc mũi gây ngưng thở đột ngột và nguy hiểm đến tính mạng. Dùng theo dạng hút thì phổi sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, gây ung thư phổi, viêm đường hô hấp, nhiễm trùng phổi…Và nguy hiểm nhất là dùng ma túy dạng chích, đây là con đường ngắn nhất dẫn đến HIV/AIDS. Tiêm chích ma túy còn hủy hoại con đường công danh, sự nghiệp của biết bao người, ma túy dẫn họ đến bên vực thẳm của cõi chết, hủy hoại lý trí, tâm hồn và thể xác con người. Không dừng lại ở đó, ma túy là quỷ dữ quấy rối, phá hoại hạnh phúc gia đình, làm suy thoái giống nòi, khiến cho an ninh, trật tự, quốc phòng bất ổn, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc gia đặc biệt là du lịch sinh thái, làm ảnh hưởng môi trường mỹ quan của xã hội…
Chúng ta hãy chung tay góp sức đẩy lùi tệ nạn ma túy. Đó là trách nhiệm không chỉ riêng của cá nhân, gia đình, cộng đồng, mà của cả các đơn vị, cơ quan chức năng và hơn hết là của toàn xã hội.
Muốn loại bỏ những cảm xúc mà chúng ta không muốn thì chúng ta phải biết làm chủ chính mình, biết đối mặt với những khó khăn thử thách và vươn lên trong cuộc sống, tìm đến với ma túy để lãng tránh những cảm xúc là thờ ơ với xã hội, thờ ơ với trọng trách của bản thân… và hơn ai hết là hủy hoại bản thân và gia đình, người thân của mình. “Hãy tránh xa ma túy” là thông điệp dành cho tất cả mọi người!
Trong thời gian qua, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tệ nạn ma túy. Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các tổ chức quốc tế và sự đồng thuận của nhân dân cả nước, công tác phòng chống ma túy đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa thực sự bền vững, tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn chưa giảm nhiều; công tác quản lý cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết.
Đặc biệt tình hình buôn bán, vận chuyển, tàn trữ trái phép các chất ma túy diễn ra phức tạp trên cả 03 tuyến: đường biển, đường hàng không và biên giới.
Do đó Việt Nam đã trở thành một trong những điểm trung chuyển ma túy đi các nước trên thế giới. Theo số liệu của Ủy ban quốc gia về phòng, chống ma túy năm 2013 phát hiện điều tra 21.188 vụ, bắt 32.332 đối tượng phạm tội buôn bán, vận chuyển các chất ma túy, thu giữ 940 kg heroin, 117 kg thuốc phiện, 323.772 viên ma túy tổng hợp. Năm 2013 cả nước có 181.396 người nghiện ma túy tăng 9.396 người so với năm 2012. Trong các loại ma túy thì heroin là loại ma túy bị lạm dụng chủ yếu, chiếm 75%. Ngoài ra tình hình sử dụng ma túy đá (methaphetamine) đang có chiều hướng gia tăng nhanh trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.
Năm 2014, tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động manh động, manh tính chất ngày càng nghiêm trọng, quy mô ngày càng lớn, hoạt động xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài. Các lực lượng chức năng đã phát hiện 5 tuyến ma túy từ Tam giác Vàng về Việt Nam theo đường Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh. Xu hướng mua bán và sử dụng ma túy đá diễn ra ngày càng phổ biển ở các thành phố lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh niên, giới trẻ, kéo theo số lượng tụ điểm phức tạp tăng nhanh. Tội phạm sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Theo số liệu của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ trong 06 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng bắt giữ 9.214 vụ, bắt 13.873 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 246,039 kg heroine. Điển hình là vào ngày 19/7/2014 tại chảo lửa Thung Cuông xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức vây bắt một nhóm gồm 25 đối tượng là người Lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam. Sau hơn 1h đồng hồ hiệp đồng chiến đấu ta bắt được 03 đối tượng, diệt 02 tên, thu 108 bánh heroine, 02 khẩu súng AK, 02 súng cạc bia, 01 súng ngắn và hơn 70 viên đạn. Trong cuộc vây bắt, Thượng úy Lường Phát Chiêu, Trung đội trưởng Cảnh sát cơ động – Công an tỉnh Sơn La đã hy sinh, 01 đ/c cán bộ phòng PC47- Công an tỉnh Sơn La bị thương nặng.
Riêng tại Bình Thuận, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ năm 2013 đã có 1.972 người nghiện có hồ sơ, tăng 729 người so với năm 2012. Đã có 9/10 huyện, thị xã, thành phố với 63/127 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy. Năm 2013 lực lượng Công an toàn tỉnh đã đấu tranh, triệt phá 171 vụ, bắt 386 đối tượng, thu giữ 11,25 gam ma túy đá, 131,973 gam heroin, 502,9 kg cần sa khô. Trong 06 tháng đầu 2014, theo số liệu của Công an tỉnh thì tội phạm về trật tự xã hội tuy được kiềm chế và giảm về số vụ nhưng thủ đoạn của một số loại tội phạm thể hiện tính chuyên nghiệp, tinh vi và có sự chuẩn bị từ trước, toàn tỉnh xảy ra 190 vụ làm chết 13 người, bị thương 39 người so với cùng kỳ năm 2013 giảm 56 vụ (190/246, 22,8%); trong dó, trọng án xảy ra 32 vụ, giảm 05 vụ (32/37) gồm: giết người 11 vụ, giảm 01 vụ; cướp tài sản 12 vụ, giảm 02 vụ; cố ý gây thương tích dẫn đến chết người 01 vụ; hiếp dân 05 vụ; hiếp dâm trẻ em 03 vụ; thường án xảy ra 158 vụ, giảm 51 vụ (158/209). Tội phạm ma túy tiếp tục phức tạp, tập trung ở địa bàn Tuy Phong, Bắc Bình, Lagi, Phan Thiết, Đức Linh…xuất hiện nhiều đường dây ma túy tổng hợp ở các tỉnh giáp ranh đưa vào Bình Thuận để tiêu thụ; tình trạng trồng cây cần sa và mua bán các chế phẩm từ cây cần sa tiếp tục tái diễn ở một số xã vùng cao thuộc địa bàn Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh. Trong 06 tháng đầu năm, cơ quan Công an đã phát hiện 81 vụ/184 đối tượng (tăng 08 vụ) tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy. Tổng số người nghiện 1.616 người (giảm 385 người so với cuối năm 2013);
Qua tổng kết công tác phòng, chống ma tội phạm 06 tháng đầu năm 2014 tại Hà Nội đã rút ra một trong những nguyên nhân hàng đầu làm cho số người nghiện ma túy tăng đột biến trong thời gian qua là do thiếu hiểu biết và tác hại của các loại ma túy. Để chủ động phòng ngừa tệ nạn ma túy mọi người dân cần hiểu rõ tác hại của ma túy như sau:
Ma túy phá hoại sức khỏe của người sử dụng, dễ mắc các bệnh về tim mạch, thần kinh, thận, viêm gan siêu vi B,C, nhiễm HIV/AIDS; thể xác gầy còm, ốm yếu, rối loạn sinh lý, thần kinh bất ổn, giảm trí nhớ, lười lao động. Khi dùng ma túy, người nghiện bị kích thích, gây ảo giác, làm cho hành vi của họ bị lệch chuẩn, mất nhân cách và dễ vi phạm pháp luật. Khi không có tiền hút chích, người nghiện sẵn sàng làm bất cứ việc gì, kể cả giết người, cướp tài sản để thỏa mãn cơn nghiện; tiêm chích ma túy dễ dẫn đến lây nhiễm HIV/AIDS (chiếm khoảng 75%). Ma túy là nguyên nhân dễ làm phá vỡ hạnh phúc gia đình, làm kiệt quệ kinh tế và tạo gánh nặng cho gia đình.
Tệ nạn ma túy còn làm băng hoại đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, làm suy thoái giống nòi, là nguyên nhân sâu xa của hàng loạt tội phạm nguy hiểm (qua nghiên cứu tình hình tội phạm thì 70% phạm tội hình sự có liên quan đến ma túy). Tính trung bình mỗi năm số người nghiện ở nước ta (hơn 181 nghìn người) tiêu tốn khoảng 3,5 nghìn tỉ đồng, có hàng nghìn người bị chết hoặc tàn phế vĩnh viễn do ma túy, hàng trăm nghìn người bị lây nhiễm HIV/AIDS do tiêm chích ma túy.
Ma túy gây tác hại nhiều mặt về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và trở thành thảm họa chung của cả nhân loại. Ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; làm gia tăng tội phạm, bạo lực, tệ nạn tham nhũng.
Theo T.N (tổng hợp)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C
Thời tiết hôm nay (06/01): Miền Bắc tiếp tục rét đậm, thấp nhất 12 độ C
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm
Đọc nhiều
Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh
Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi
Các tổ chức nhân dân và bạn bè quốc tế tin tưởng Đại hội XIV mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam
Phát huy hơn nữa vai trò của hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng
Thủ tướng: tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ IUU
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972





