Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
18:04 | 19/06/2021 GMT+7

Cần Thơ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến

aa
Ngày 19/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh và Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 tại TP Cần Thơ theo hình thức trực tuyến.
Ấn Độ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến Ấn Độ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến
Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Cần Thơ Danh sách 7 người trúng cử đại biểu Quốc hội tại TP. Cần Thơ

Theo ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh, tập luyện Yoga không chỉ giúp cải thiện sức khỏe, mang đến sự yên tâm cho tâm hồn mà còn hỗ trợ cải thiện hiệu suất làm việc, tác động tích cực đến các mối quan hệ xã hội và giúp chúng ta duy trì sự hài hòa với môi trường sống xung quanh.

Cần Thơ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến
Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh tham gia Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 tại TP Cần Thơ bằng hình thức trực tuyến.

Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ cho biết, Ngày Quốc tế Yoga là cơ hội để người dân TP Cần Thơ tiếp cận với nhiều hình thức của bộ môn Yoga đến từ Ấn Độ. Đây cũng là một sự kiện góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ và Ấn Độ. Đặc biệt, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và sự hiểu biết lẫn nhau của nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước hiện tại và trong tương lai.

Cần Thơ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến

Bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ phát biểu tại điểm cầu trực tuyến tại Cần Thơ.

Theo Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Liên hiệp Cần Thơ không thể tập trung đông người để tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga như hằng năm. Thay vào đó, Liên hiệp Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh và Liên đoàn Yoga Việt Nam tổ chức hoạt động trực tuyến kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 tại thành phố, trong đó có hoạt động tập Yoga online tại nhà.

Cần Thơ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến

Sự kiện Ngày hội Yoga Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 tại TP Cần Thơ bằng hình thức trực tuyến.

Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ mong muốn, sau khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, hy vọng Tổng Lãnh sự Ấn Độ trên cương vị của mình sẽ tiếp tục làm cầu nối để TP Cần Thơ có thể hợp tác với Ấn Độ trong các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, được đón nhiều đoàn nghệ thuật, nhiều nhà đầu tư, khách du lịch từ đất nước Ấn Độ đến giao lưu, tham quan, hợp tác và đầu tư, đặc biệt là phát triển phong trào Yoga giúp người dân rèn luyên sực khỏe tại thành phố.

Cần Thơ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến

Huấn luyện viên hướng dẫn tập Yoga tại nhà thông qua hình thức trực tuyến trong chương trình Ngày hội Yoga lần thứ 7 tại TP Cần Thơ.

Nhân dịp này, Liên hiệp Cần Thơ đã kêu gọi từ các huấn luyện viên các Câu lạc bộ Yoga, Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP Cần Thơ chung tay ủng hộ người dân Ấn Độ đang chịu hậu quả nặng nề của dịch Covid-19. Số tiền quyên góp 30 triệu đồng sẽ được chuyển tới Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh.

Cần Thơ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến
Tập thể cán bộ Liên hiệp Cần Thơ cùng tham dự sự kiện Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 tại TP Cần Thơ.

Trong lúc Việt Nam vẫn đang phải gồng mình chống lại làn sóng dịch bệnh lần thứ tư thì đây là món quà thể hiện sự sẻ chia, mang lại giá trị tinh thần, lan tỏa yêu thương, khuyến khích đoàn kết, tôn vinh những tấm gương cống hiến hy sinh vì cộng đồng, thể hiện sự đoàn kết gắn bó giữa 2 dân tộc Việt Nam - Ấn Độ.

Cần Thơ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 7 bằng hình thức trực tuyến
Tập thể cán bộ Liên hiệp Cần Thơ tham gia tập Yoga thông qua hướng dẫn trực tuyến của các huấn luyện viên.

Yoga là một môn luyện tập thể chất, tinh thần và tâm linh 5.000 năm tuổi bắt nguồn từ Ấn Độ, với mục đích chuyển đổi cả cơ thể và tâm trí. Từ năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố chọn ngày Hạ Chí, 21 tháng 6 hằng năm là Ngày Quốc Tế Yoga, theo đề nghị của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ngày Quốc tế Yoga đã góp phần giúp mọi người trên toàn thế giới biết đến nhiều hơn những ảnh hưởng tích cực về sức khỏe và tinh thần cho con người mà bộ môn Yoga mang lại - một món quà vô giá của truyền thống Ấn Độ cổ kính.

Qua các lần tổ chức thành công, Ngày Quốc tế Yoga đã thu hút hơn 2500 lượt người tham dự và trở thành Ngày hội lớn của người dân tập bộ môn Yoga tại TP Cần Thơ. Thành công đó là tiền đề để phong trào Yoga ngày càng phát triển với nhiều câu lạc bộ Yoga được thành lập trên địa bàn Cần Thơ.

Ấn Độ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến Ấn Độ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga tại Việt Nam bằng hình thức trực tuyến
Do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội sẽ tổ chức Ngày Quốc tế Yoga (21/6) lần thứ 7 qua nền tảng trực tuyến. Chủ đề của Ngày Quốc tế Yoga (IDY) năm nay là “Yoga For Wellness” (Yoga vì Sức khỏe).
Cần Thơ hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ quan trọng của cuộc bầu cử Cần Thơ hoàn thành tốt 3 nhiệm vụ quan trọng của cuộc bầu cử
Chiều ngày 18/6, Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn TP. Chủ tịch UBBC TP Cần Thơ cho rằng, TP đã hoàn thành tốt ba nhiệm vụ quan trọng, đó là: vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, vừa thực hiện thành công cuộc bầu cử và đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Hội đồng bầu cử Quốc gia.
Đại sứ quán Việt Nam trao tặng lương thực cho người nghèo Ấn Độ Đại sứ quán Việt Nam trao tặng lương thực cho người nghèo Ấn Độ
Thời gian qua, Ủy ban đoàn kết Đông Dương (IVSC) phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Trường Phật học Bhikkhuni đã trao 700 phần lương thực giúp đỡ người gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
Cần Thơ sẽ tiêm 13.000 liều vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 Cần Thơ sẽ tiêm 13.000 liều vắc xin phòng COVID-19 đợt 2
Ngày 17/6, TP Cần Thơ chính thức triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 tại các điểm tiêm trên địa bàn TP dành cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 của Chính phủ.
Hà Vy - Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 28/3 tại Hà Nội, ông Đồng Huy Cương, Uỷ viên Đảng đoàn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tiếp đoàn làm việc của tổ chức "Cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài" (VFW). Hai bên đã thảo luận cơ hội hợp tác ở nhiều lĩnh vực tiềm năng.
HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.

Đọc nhiều

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động