Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
07:14 | 09/03/2020 GMT+7

Cần Thơ lý giải việc nhiều con em lãnh đạo làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển

aa
Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển xác nhận thông tin có nhiều con em lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ đang làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển Cần Thơ, nơi vừa bị Kiểm toán kiến nghị xử lý gần 53 tỷ đồng.
can tho noi gi ve thong tin con em lanh dao lam viec tai quy dau tu phat trien Nam bệnh nhân trở về từ Hàn Quốc, tử vong tại Cần Thơ âm tính với Covid-19
can tho noi gi ve thong tin con em lanh dao lam viec tai quy dau tu phat trien Bộ Công an thông tin về việc phong tỏa một số tài khoản vụ Đồng Tâm
can tho noi gi ve thong tin con em lanh dao lam viec tai quy dau tu phat trien Nhân sự, lãnh đạo mới tại Tuyên Quang, Hưng Yên, Cần Thơ

Ngày 6/3, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, thông tin có nhiều con em lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ đang làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển Cần Thơ (Cadif) là đúng.

can tho noi gi ve thong tin con em lanh dao lam viec tai quy dau tu phat trien
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thông tin tại hội nghị giao ban báo chí.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, hiện trong Cadif có một số vị trí lãnh đạo là con em của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ. Việc tuyển dụng vào các vị trí này được thực hiện theo nguyên tắc chung quản lý lao động tiền lương... “Số lượng lao động; việc tuyển dụng và sử dụng lao động được căn cứ vào chiến lược phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Quỹ. Hàng năm, đơn vị có thông qua tập thể, thông qua Hội đồng quản lý Quỹ”, ông Hiển lý giải.

Liên quan đến sai phạm của Cadif giai đoạn 2014-2018, cũng như việc bị kiếm toán kiến nghị xử lý tài chính số tiền gần 53 tỷ đồng, ông Hiển cho hay, UBND TP đã có báo cáo gửi về Kiểm toán nhà nước khu vực V.

“Về số tiền sử dụng đất của khu dân cư Hưng Phú 1 là 16,8 tỷ đồng hiện Sở Tài nguyên và Môi trường TP đang trình UBND TP xác định giá cho thuê đất, trên cơ sở đó Cadif sẽ nộp lại số tiền này. Hiện đơn vị đã chuẩn bị sẵn tiền, chỉ còn chờ thông báo là sẽ nộp”, ông Hiển cho hay.

can tho noi gi ve thong tin con em lanh dao lam viec tai quy dau tu phat trien
Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ bị kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 53 tỷ đồng.

Trước đó, quá trình kiểm toán hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển TP.Cần Thơ giai đoạn 2014-2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực V đã chỉ ra hàng loạt vấn đề sai phạm xảy ra tại Quỹ này. Qua đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính tổng số tiền hơn 52,9 tỷ đồng tại Quỹ Đầu tư phát triển TP.Cần Thơ. Trong đó, nộp ngân sách nhà nước thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm hơn 3,5 tỷ; tiền thuê đất dự án Khu Công nghiệp Hưng Phú 1 hơn 16,8 tỷ; thu hồi nộp về Quỹ đầu tư 3,4 tỷ; giảm thanh toán hơn 7,9 tỷ; kiến nghị xử lý tài chính khác hơn 20 tỷ…

can tho noi gi ve thong tin con em lanh dao lam viec tai quy dau tu phat trien Cần Thơ ghi nhận 15 trường hợp từ Hàn Quốc về có dấu hiệu sốt, ho

Chiều 4/3, Sở Y tế Cần Thơ có báo cáo nhanh ghi nhận 15 trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, đi từ các chuyến ...

can tho noi gi ve thong tin con em lanh dao lam viec tai quy dau tu phat trien Vân Đồn, Cần Thơ đón gần 1.000 khách về từ Hàn Quốc

Đã có 5 chuyến bay từ Hàn Quốc với gần 1.000 hành khách hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn và Cần Thơ, sau khi Nội ...

can tho noi gi ve thong tin con em lanh dao lam viec tai quy dau tu phat trien Tung tin 33 người chết do COVID-19, cô gái 9X bị phạt 10 triệu đồng

Cô gái 29 tuổi (ngụ TP Cần Thơ) tung tin Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) có 33 người chết do dịch bệnh COVID-19 trên facebook, ...

Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kiểm toán Nhà nước nêu tên ngân hàng vượt trần tín dụng, nợ xấu cao

Kiểm toán Nhà nước nêu tên ngân hàng vượt trần tín dụng, nợ xấu cao

Theo Kiểm toán Nhà nước, nhiều ngân hàng đầu tư tài chính không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, cho vay vượt hạn mức hoặc cho vay đối tượng không phù hợp tiêu chí, có trường hợp xác định tỷ lệ nợ xấu không đúng hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước Việt - Lào

Tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan kiểm toán nhà nước Việt - Lào

Hai bên cam kết tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện của hai cơ quan xứng tầm với mối quan hệ láng giềng hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh

Thủ tướng phê chuẩn Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Sóc Trăng, Cà Mau, Khánh Hòa.

Các tin bài khác

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Hơn 120 đoàn khách quốc tế đến từ 50 quốc gia tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xúc tiến Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhằm thu hút, kêu gọi sự quan tâm tài trợ của các doanh nghiệp, đơn vị đối với Triển lãm.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động