Cần Thơ liên tục cấp cứu thành công nhiều trường hợp sản phụ nguy kịch
Hà Vy 08/01/2022 07:32 | Khỏe đẹp
Trường hợp đầu tiên là sản phụ L.T.C (38 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng) nhập viện trong tình trạng con lần 3 thai 17 tuần, tiền căn mổ lấy thai 2 lần, bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám, khai thác tiền sử, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ nhận định đây là tình trạng bệnh phức tạp do sản phụ mang thai con lần 3, thai 17 tuần bám sẹo mổ cũ lấy thai và đang có dấu hiệu bị vỡ tử cung ngay sẹo mổ cũ, tiên lượng nặng.
Ngay sau khi chẩn đoán, Ekip các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn viện, vừa hồi sức tích cực, đồng thời tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho sản phụ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật cấp cứu đã thành công, đặc biệt là bảo tồn được tử cung cho sản phụ.
![]() |
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân sau ca phẫu thuật. |
Trưởng ekip tiếp phẫu thuật, BS.CKII Huỳnh Thanh Liêm - Trưởng Khoa Sanh, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cho biết, vỡ tử cung là là 1 trong 5 tai biến sản khoa, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời có thể đe dọa đến tính mạng sản phụ và thai, đặc biệt là sản phụ có tiền căn mổ lấy thai nhiều lần khi mang thai sẽ càng tăng nguy cơ: thai bám sẹo mổ lấy thai, nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, nứt vết mổ, vỡ tử cung; dẫn đến tăng nguy cơ chảy máu, sốc mất máu, cắt tử cung cấp cứu. Do đó, tất cả các thai kỳ có vết mổ cũ lấy thai cần được đánh giá cẩn thận, kiểm tra và theo dõi định kỳ tại các bệnh viện chuyên khoa có uy tín chất lượng sẽ giúp phát hiện bất thường nếu có và xử trí kịp thời.
Cũng trong tối 6/1, ekip các y bác sĩ của Bệnh viện cũng đã cấp cứu thành công sản phụ mắc hội chứng HELLP. Đó là sản phụ Đ.T.N.B. (39 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) được chuyển tuyến đến Bệnh viện trong tình trạng: thai 38 tuần 4 ngày, chuyển dạ, ối vỡ sớm, tăng huyết áp, giảm tiểu cầu. Ngay khi tiếp nhận, qua thăm khám, thực hiện khẩn các xét nghiệm và siêu âm tại giường, bác sĩ chẩn đoán chị B. bị hội chứng HELLP. Đồng thời, nhanh chóng điều trị hạ áp, chống co giật và tiến hành mổ cấp cứu lấy thai.
Ekip phẫu thuật do BS. CKII Phạm Thị Linh - Trưởng khoa Hậu sản làm trưởng ekip đã diễn ra an toàn, bé gái nặng 4200gr khóc to sau mổ. Hiện sức khỏe sản phụ ổn định và tiếp tục được bác sĩ theo dõi. Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa nguy hiểm của bệnh lý tiền sản giật. Tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ có đầy đủ các trang thiết bị xét nghiệm để tầm soát tiền sản giật sớm trong quý I thai kỳ và phác đồ điều trị bệnh lý này nhằm mang lại một thai kỳ an toàn, khỏe mạnh cho các thai phụ.
Trong năm qua, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tiếp nhận và cấp cứu thành công 118 trường hợp bệnh nặng như tiền sản giật, dọa sinh non, nhau bong non, nhau cài răng lược, nhau tiền đạo… đem lại niềm vui “mẹ tròn con vuông”.



Đáng chú ý
Người Việt là lực lượng lao động người nước ngoài đông nhất ở Nhật Bản


Tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia ngày càng củng cố, vững mạnh

Thu hút du khách quốc tế qua Triển lãm “Sắc xuân Quý Mão” tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng
Bài viết mới
Kết thúc mùa giải xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương năm 2023 - Cup Number 1 và hành trình 7 chặng đua đầy cảm xúc

Tiệc tùng liên tiếp cuối năm: Nóng trong người phải làm sao?

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.