Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
09:12 | 04/10/2019 GMT+7

Cần Thơ hàng ngàn trẻ em có nguy cơ bị xâm hại cao

aa
Theo báo cáo của UBND TP.Cần Thơ trong giai đoạn từ năm 2011 đến tháng 6/2019 trên địa bàn thành phố có 286 trẻ em bị xâm hại, trong đó có đến 280 trẻ bị xâm hại tình dục.
Cứu sống du khách người Bỉ 90 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp Cần Thơ nóng chuyện 140 khu dân cư tự phát, ngập lụt hơn 100 tuyến đường Cần Thơ "phố hóa thành sông": Người dân tấp nập lội nước, bơi xuồng

Ngày 3/10, Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

can tho hang ngan tre em co nguy co bi xam hai cao
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện UBND TP.Cần Thơ cho biết, từ năm 2015 đến tháng 6/2019, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 170 trường hợp trẻ em bị xâm hại, trong đó có 1 em là nam; có đến 168 trẻ bị xâm hại tình dục, có 1 trẻ bị mua bán và 1 bị bỏ rơi hoàn toàn. Đối tượng xâm hại các em chủ yếu là người quen, trong đó có 5 trường hợp là người ruột thịt. Nhìn chung các đối tượng xâm hại trẻ em là những người thiếu hiểu biết về pháp luật, không việc làm ổn định, nghiện rượu, sử dụng chất kích thích, ăn chơi đua đòi, thường xuyên tiếp cận với văn hóa phẩm đồi trụy. Trước đó, giai đoạn 2011 - 2015, thành phố có 116 trẻ bị xâm hại, trong đó có đến 112 trẻ bị xâm hại tình dục. Đa số các nạn nhân đều là trẻ em gái, chỉ ghi nhận được 1 trường hợp trẻ em nam.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, nguyên nhân gia tăng được cho xuất phát từ những áp lực chi phí ngày càng tăng ở nhóm các gia đình có thu nhập thấp, khiến cha mẹ ít có thời gian chăm sóc con cái; những sản phẩm văn hóa đồi trụy tràn lan trên mạng, dễ dàng truy cập… Do đó, tình trạng xâm hại trẻ em trên địa bàn diễn biến phức tạp, mức độ ngày càng nguy hiểm.

Báo cáo cũng nêu rõ, hiện Cần Thơ có 4.215 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; dây là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị xâm hại trẻ em. Ngoài ra, những trẻ em có gia đình không hạnh phúc, học vấn thấp, khu vực vùng sâu vùng xa… cũng là những nhóm có nguy cơ bị xâm hại.

can tho hang ngan tre em co nguy co bi xam hai cao
Ông Lê Quang Mạnh - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ trao đổi với Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Tại buổi làm việc các đại biểu cũng chỉ ra những khó khăn mà địa phương đang vướng phải; hầu hết nhân sự tại các ngành có sự phối hợp thực hiện công việc liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em đều là kiêm nhiệm...

Ông Lê Quang Mạnh - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ kiến nghị Đoàn Giám sát của Quốc hội có ý kiến lên Quốc hội về việc xem xét cơ chế có tính chất phối hợp liên ngành để mang lại hiệu quả cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, thay vì rời rạc và kiêm nhiệm như hiện nay. Đề xuất Chính phủ đưa chương trình bảo vệ trẻ em là chương trình mục tiêu, tạo điều kiện phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. Trong đó, chú trọng nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cộng tác viên có trách nhiệm bảo vệ trẻ em...

Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát cho rằng, theo báo cáo của địa phương, hiện thành phố có 281.426 trẻ em, trong đó có 170 trẻ bị xâm hại (thời điểm tính từ 2015 - 6/2019), chiếm tỷ lệ 0.6‰, tức là khoảng 2.000 trẻ em có 1 em bị xâm hại, trong khi tỷ lệ chung của Việt Nam hiện nay là 1‰. Con số này cho thấy Cần Thơ đang kềm chế tốt tình trạng trẻ em bị xâm hại.

can tho hang ngan tre em co nguy co bi xam hai cao
Ông Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trao đổi tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng chỉ ra rằng, báo cáo thành phố chưa chỉ rõ đặc điểm nổi bật của nhóm các nạn nhân (dân tộc, địa bàn, thành thị hay nông thôn, người địa phương hay di cư…). Đồng thời, băn khoăn về số liệu thu thấp báo cáo tình trạng xâm hại đối với trẻ em ở Cần Thơ chưa nhận diện đúng và đủ các trường hợp trẻ em bị xâm hại?

Ngoài ra, ông Bình cũng lưu ý, trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, các địa phương cần chú trọng tuyên truyền, đi song hành với biện pháp răn đe đủ mạnh...

Thành Thật
Nguồn:

Tin bài liên quan

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Sẽ sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân vào năm 2025

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết việc tính thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh, Bộ Tài chính phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Muốn thay đổi phải sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân. Dự kiến 2025 sẽ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Chính phủ trình Quốc hội phân bổ gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông

Chính phủ trình Quốc hội phân bổ gần 58.000 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông

Chính phủ vừa đề xuất Quốc hội phân bổ 63.725 tỷ đồng dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, cho 5 ngành, lĩnh vực, trong đó có 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông.
Quốc hội họp phiên bất thường, xem xét thông qua một số luật quan trọng

Quốc hội họp phiên bất thường, xem xét thông qua một số luật quan trọng

"Những nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát Giá như là tác phẩm mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát hiện đang đứng top 1 thịnh hành trên youtube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Bóng đá luôn là môn thể thao vua được người hâm mộ đặc biệt yêu thích, hãy cùng bongdaz.net điểm danh 5 giải bóng đá được yêu thích nhất thế giới hiện nay trong bài viết này nhé.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động