Cần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai Hội hữu nghị TP Hà Nội (Việt Nam) và TP Viêng Chăn (Lào)
Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt do ông Vilayvong Bouddakham – Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ủy viên Thường trực Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch –Tài chính và Kiểm toán Quốc hội, Chủ tịch trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam làm trưởng đoàn; cùng các cán bộ Trung ương Hội.
| |
Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Hà Nội với Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Đoàn Minh Châu – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà Nội (Hội) đã giới thiệu khái quát về tổ chức, hoạt động của Hội. Theo đó, Hội được thành lập ngày 5/4/1984, qua 32 năm thành lập và phát triển, đến nay Hội đã xây dựng thành lập 40 chi hội với hàng vạn hội viên là các cựu chuyên gia quân sự và quân tình nguyên Việt Nam tại Lào, học sinh sinh viên và các tầng lớp nhân dân TP Hà Nội.
| |
Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm
Ông Đoàn Minh Châu cho biết, Hội và các Chi hội tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động hữu nghị nhân dân Việt – Lào chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của hai dân tộc. Hội tăng cường, phối hợp quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Lào – Việt Nam TP Viêng Chăn (Lào)…
| |
Ông Đoàn Minh Châu – Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà Nội (bên phải)
Hội đẩy mạnh các hoạt động cho các cựu chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào thăm quan, thăm lại chiến trường xưa; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao giữa học sinh sinh viên các trường học và hội viên các Chi hội…Các hoạt động này nhằm nâng cao đời sống tinh thần, và giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam – Lào cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết nhiều hơn về quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai dân tộc.
| |
Đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Hà Nội (bên phải) tặng quà cho ông Vilayvong Bouddakham - Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam
Ông Đoàn Minh Châu nhấn mạnh, các Chi hội tại các trường Đại học, các đơn vị hợp tác với Lào luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các lưu học sinh Lào học tập… các em lưu học sinh Lào còn được sử dụng Internet miễn phí, được nhà trường giảng dạy phụ đạo thêm 15% số tiết của môn học không thu học phí. Đặc biệt, phong trào đưa lưu học sinh Lào đi thực tế tại nhà dân đã giúp các em hoà nhập cộng đồng, hiểu biết thêm phong tục tập quán của người Việt Nam, tạo cho các em sự tự tin trong học tập, giao tiếp với thầy cô giáo và các bạn Việt Nam.
| |
Ông Vilayvong Bouddakham - Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam (bên trái) tặng quà cho Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Hà Nội
Ông Đoàn Minh Châu đề nghị lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị hai nước Việt Nam và Lào, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội quan tâm đề xuất với lãnh đạo TP Hà Nội và TP Viêng Chăn (Lào) tạo điều kiện để hai Hội hữu nghị TP Hà Nội và TP Viêng Chăn được trao đổi đoàn ngoại giao nhân dân luân phiên hằng năm, có biên bản thoả thuận hợp tác nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước nói chung, nhân dân TP Hà Nội và TP Viêng Chăn nói riêng.
| |
Ông Vilayvong Bouddakham - Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam (ngồi giữa) phát biểu
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam Vilayvong Bouddakham cảm ơn ban lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà Nội đã đón tiếp đoàn thân mật, thắm tình anh em. Đồng thời, ông hoan nghênh sự thành công các hoạt động nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước của Hội.
| |
Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam
Ông Vilayvong Bouddakham nhấn mạnh, trong tương lai, Hội hữu nghị hai nước Lào và Việt Nam nói chung, Hội hữu nghị hai thành phố Viêng Chăn và Hà Nội nói riêng cần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt. Theo ông Vilayvong Bouddakham, Lào và Việt Nam có quan hệ hữu nghị đặc biệt vì: cùng chung dải đất dãy Trường Sơn; có lịch sử truyền thống lâu đời; trước đây cùng chung Đảng cộn sản Đông Dương; cùng chiến đấu chống địch để giải phóng đất nước, giải phóng dân tộc…
| |
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Hà Nội
Hai bên thống nhất sẽ đề xuất với cơ quan có thẩm quyền hai nước Việt Nam và Lào xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất việc Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà Nội và Hội hữu nghị Lào - Việt Nam TP Viêng Chăn được trao đổi đoàn ngoại giao nhân dân luân phiên hằng năm, có biên bản thoả thuận hợp tác.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào – Việt Nam thăm và làm việc với Trường hữu nghị 80 là Chi hội hữu nghị Việt Nam – Lào trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Lào TP Hà Nội).
Đại Sơn
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
6 trọng tâm trong công tác năm 2026 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM
Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân
Không chỉ là một vị khách: Đại sứ Saadi Salama và những mùa Tết Việt
Đọc nhiều
Cô giáo người Si La Lỳ Mì Lé và khát vọng đưa tiếng nói bản làng vào nghị trường Quốc hội
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 79 và 80 của Bộ Chính trị
Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển
Tập trung 5 nhóm vấn đề chuẩn bị làm việc với EC, quyết tâm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU
Multimedia
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất






