Cái bẫy thanh toán bằng nhân dân tệ
|
Nhân dân tệ đang được sử dụng khá phổ biến ở các cửa khẩu phía Bắc. Ảnh: Trần Việt Đức.
Trong văn bản của VCCI gửi Thủ tướng có kiến nghị của hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc đề nghị dùng đồng nhân dân tệ thay cho đôla Mỹ.
Mới đây, phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi Thủ tướng văn bản tập hợp kiến nghị của doanh nghiệp. Trong đó, có kiến nghị của hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc đề nghị dùng đồng nhân dân tệ thay cho đôla Mỹ trong thanh toán thương mại.
Từ nhiều năm nay, hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc đã kiên trì kiến nghị này nhưng không được phía Việt Nam chấp nhận.
Lâu nay, trong câu chuyện làm ăn với các doanh nghiệp nước ngoài, dù đó là các doanh nghiệp của các quốc gia có đồng tiền mạnh, đồng tiền giao dịch chủ yếu vẫn là đồng đôla Mỹ (USD). Ngoại trừ buôn bán mậu biên, các doanh nghiệp làm ăn với Trung Quốc cũng dùng đồng tiền thanh toán là đôla Mỹ.
Vậy mà gần đây, “làm ăn với các nhà máy Trung Quốc, có nhiều đơn hàng, họ yêu cầu thanh toán bằng nhân dân tệ thay vì đôla Mỹ”, giám đốc một công ty sản xuất hàng điện gia dụng, đề nghị không nêu tên kể.
Theo vị giám đốc này: “Họ thuyết phục mình việc thanh toán bằng nhân dân tệ họ sẽ giảm giá khoảng 3% so với thanh toán bằng đồng USD. Cũng không quá khó kiếm nguồn nhân dân tệ vì dễ đổi lắm”.
Con số thanh toán biên mậu bằng nhân dân tệ lên tới tương đương 15 tỷ USD trong năm 2013, mà phía hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc đưa ra cũng phản ánh sự phổ biến, dễ tìm của đồng tiền này trong giao dịch.
Với mức giảm 3% (nếu thanh toán bằng nhân dân tệ so với thanh toán bằng đồng USD) trong giao dịch hiện nay là con số có ý nghĩa với các nhà sản xuất trong nước.
“Giá thành sản phẩm của chúng tôi sẽ giảm, thêm sức cạnh tranh”, vị giám đốc công ty điện gia dụng, bình luận thêm.
Tuy nhiên, việc gom nhân dân tệ không chính thức sẽ khiến doanh nghiệp bị động trong hạch toán, nếu muốn kinh doanh đúng pháp luật. Còn chuyển đổi chính thức thì doanh nghiệp sẽ tốn thêm phí (bán đôla Mỹ, mua nhân dân tệ).
Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, đồng nhân dân tệ đang trong xu hướng mất giá mạnh. Nếu dùng đồng tiền này trong thanh toán, doanh nghiệp sẽ nắm giữ một “cục tiền” đang bốc hơi, nên về lâu dài sẽ không có lợi.
Một số doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản cũng cho biết, gần đây nhiều nhà nhập khẩu Trung Quốc từ chối thanh toán bằng đồng đôla mà đề nghị chuyển qua trả bằng nhân dân tệ.
Trước đây, đa số doanh nghiệp Trung Quốc vẫn chọn phương thức thanh toán bằng đồng đôla, trả trước 20% giá trị đơn hàng. Sau khi làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu, phía Trung Quốc thanh toán nốt phần còn lại thì mới được kéo hàng về.
Tuy nhiên, do tình hình đồng nhân dân tệ mất giá liên tục, đồng đôla trở nên khan hiếm đối với các doanh nghiệp Trung Quốc nên họ mới yêu cầu trả bằng nhân dân tệ.
“Thanh toán bằng đồng nhân dân tệ rất rủi ro. Chúng tôi không thể biết tỷ giá nhân dân tệ/USD còn biến động như thế nào. Hôm nay ký hợp đồng với giá USD quy đổi nhân dân tệ như vậy nhưng ngày mai đồng nhân dân tệ lại mất giá, phần thiệt thuộc về doanh nghiệp Việt Nam”, giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản, nói.
Mặt khác, việc nhận đồng nhân dân tệ, sau đó đổi ra đôla còn bị ngân hàng tính thêm phí khiến doanh nghiệp càng chịu thiệt nhiều hơn.
Trong tình hình đồng nhân dân tệ đang mất giá hiện nay, kiến nghị dùng nhân dân tệ để thanh toán của hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc chẳng khác nào “gắp lửa bỏ tay người”.
Theo TTTG
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Tân Hoàng Minh đang làm gì tại phía Đông Hà Nội?
Cứu sống bệnh nhân người Anh có dạ dày “lạc chỗ” lên lồng ngực
Vietjet mở đường bay đầu tiên đến Sri Lanka
V-Green hợp tác với Viettel Bắc Ninh triển khai 6.000 tủ đổi pin xe máy điện
Đọc nhiều
Đề xuất tăng 8% trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2026
Những mái nhà trở lại sau thiên tai
Tin quốc tế ngày 10/5: Hungary bước sang chương mới sau 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orban
Khánh thành cầu dân sinh tại Tuyên Quang do Đại sứ quán UAE tại Việt Nam tài trợ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




