Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
13:08 | 09/03/2020 GMT+7

Cách ly tại nhà cần làm gì để tránh Covid-19?

aa
Hà Nội thực hiện quy trình phân loại cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc đến F3 sau khi công bố 4 người dương tính với SARS-CoV-2.
cach ly tai nha can lam gi de tranh covid 19 Người bị cách ly tại phố Trúc Bạch sẽ được cấp phát nhu yếu phẩm đầy đủ
cach ly tai nha can lam gi de tranh covid 19 Hà Nội đề nghị công bố dịch COVID-19

cach ly tai nha can lam gi de tranh covid 19
Người dân cần hiểu rõ về việc cách ly y tế tại nhà (Ảnh minh hoạ: Viet Nam+)

Cách ly tại nhà là gì?

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hà Nội, cơ quan chức năng đã tiến hành phân loại cách ly với các đối tượng F2, F3 (nhóm đối tượng cách ly tại nhà). Người dân cần hiểu rõ về việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) theo hướng dẫn của Bộ Y tế là những nguyên tắc vàng mọi người dân cần nắm rõ và thực hiện.

Bởi khi mỗi người dân tự cách ly, tự dự phòng là cách thức phòng bệnh hiệu quả nhất, tránh để bệnh lây lan ra cộng đồng thành diện rộng.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú là hình thức cách ly y tế được quy định theo Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Làm gì khi cách ly tại nhà?

Nên ở phòng riêng

Người được cách ly tốt nhất cách ly ở một phòng riêng. Trong trường hợp gia đình, nơi lưu trú không có phòng riêng, giường ngủ của người được cách ly nên cách xa giường ngủ của các thành viên khác trong gia đình ít nhất 2 m.

Phòng cách ly nên đảm bảo thông thoáng khí, thường xuyên được vệ sinh, hạn chế các đồ đạc, vật dụng trong phòng.

Hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình

Người cách ly hạn chế ra khỏi phòng riêng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người trong gia đình, nơi lưu trú. Những người này cần tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

Đo thân nhiệt, ghi lại tình trạng sức khỏe 2 lần/ngày

Hàng ngày, người cách ly tự đo nhiệt độ cơ thể ít nhất 2 lần sáng - chiều, ghi chép kết quả đo và tình trạng sức khỏe chung vào phiếu theo dõi sức khỏe hàng ngày. Sau đó, thông báo cho cán bộ y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi 2 lần sáng - chiều về kết quả đo nhiệt độ và tình hình sức khỏe của bản thân.

Thông báo ngay cho cán bố y tế xã, phường, thị trấn được phân công phụ trách theo dõi ngay khi có một trong các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở.

Gia đình có người thuộc diện cách ly cần làm gì?

Đối với thành viên hộ gia đình, người làm việc, quản lý nơi lưu trú của người được cách ly tại nhà, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo:

- Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi cần tiếp xúc.

- Hàng ngày, lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở gia đình bằng xà phòng hoặc các chất khử trùng, tẩy rửa.

- Giúp đỡ, động viện với người được cách ly.

- Thông báo cho cán bộ y tế khi người cách ly có triệu chứng mắc bệnh.

- Hỗ trợ phương tiện vệ sinh, xà phòng, dụng cụ sát khuển, khẩu trang cho người được cách ly nếu có yêu cầu.

- Không tổ chức hoạt động đông người tại nhà.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, đến sáng nay, 8/3 trên địa bàn thành phố đã ghi nhận có 4 trường hợp nhiễm COVID-19 và 1 người đang trong nguy cơ lây nhiễm cao.

Cụ thể, các bệnh nhân dương tính với chủng mới virus Corona bao gồm:

N.H.N (nữ, 26 tuổi) địa chỉ tại 125 Trúc Bạch - Ba Đình (ca bệnh thứ 17); D.Đ.P (nam, 27 tuổi) địa chỉ tại 113 Trúc Bạch - Ba Đình, là lái xe chở bệnh nhân N.H.N; L.T.H (nữ, 64 tuổi), địa chỉ tại 125 Trúc Bạch - Ba Đình, là bác của bệnh nhân N; N.Q.T (nam, 61 tuổi) địa chỉ tại 7 Nguyễn Khắc Nhu, Trúc Bạch - Ba Đình, là người ngồi hàng ghế 5A cùng dãy với bệnh nhân N.H.N.

Ngoài ra có một ca nghi ngờ nhiễm cao là N.H.P. ở Láng Hạ, Đống Đa, là nhân viên khách sạn Sarphire Residence 125 Trúc Bạch của gia đình bệnh nhân N.H.N.

Hiện tại tất cả những bệnh nhân này đều đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Hà Nội đã xác định được 130 người tiếp xúc với ca bệnh thứ 17 (F1), 226 người tiếp xúc với người tiếp xúc (F2). Trong số 53 người đã lấy mẫu xét nghiệm, 32 người đã cho kết quả âm tính với Covid-19, hiện 6 trường hợp đang chờ kết quả.

TP đã điều tra, khoanh vùng cách ly khu vực ở phường Trúc Bạch 66 hộ gia đình với 189 người và hiện đã lấy 148 mẫu xét nghiệm.

cach ly tai nha can lam gi de tranh covid 19 Bênh vực cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội, thiếu gia Phan Thành bị chỉ trích dữ dội

Bạn trai cũ Midu, thiếu gia Phan Thành nhận nhiều chỉ trích khi lên tiếng bênh vực cô gái nhiễm Covid-19 ở Hà Nội.

cach ly tai nha can lam gi de tranh covid 19 Người bị cách ly tại phố Trúc Bạch sẽ được cấp phát nhu yếu phẩm đầy đủ

Nhu yếu phẩm được cấp phát cho 195 người dân ở phố Trúc Bạch (Hà Nội) sẽ đảm bảo rau xanh và thịt, gồm: thịt lợn, ...

cach ly tai nha can lam gi de tranh covid 19 Hà Nội: Thịt, rau lại đầy ắp các chợ, siêu thị

Nguồn thực phẩm tiếp tục được bổ sung đều đặn đến các chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố Hà Nội vào sáng 8/3, ...

Thư Kỳ
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hướng dẫn mới về quản lý người mắc Covid-19 tại nhà

Hướng dẫn mới về quản lý người mắc Covid-19 tại nhà

Ngày 14/3, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19. Tài liệu này thay thế Quyết định số 261 về Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà và số 528 về Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với trẻ em mắc Covid-19. Theo đó, bổ sung mục "Khai báo y tế" với F0 điều trị tại nhà.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy hoàn thành cách ly qua email

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp giấy hoàn thành cách ly qua email

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ chọn quận, huyện để thí điểm việc xác nhận hoàn thành cách ly qua trực tuyến, sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm và tiến hành triển khai đại trà.
Vùng England của Anh sẽ bỏ yêu cầu tự cách ly

Vùng England của Anh sẽ bỏ yêu cầu tự cách ly

Thủ tướng Anh Johnson khẳng định, nếu dịch bệnh tiếp diễn theo xu hướng ổn định như hiện nay thì chính phủ sẽ chấm dứt những biện pháp hạn chế còn lại tại vùng England.

Các tin bài khác

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động