Cách đào tẩu kỳ lạ của người Triều Tiên: Bỏ 3.000 USD vượt biên để tới Thái Lan "đầu thú"
Cuộc trốn chạy đắt đỏ
Một ngày tháng 6/2006, một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện trước cửa nhà Lee Chun-hak (19 tuổi) với lời nhắn: "Mẹ cậu đang tìm cậu". Mẹ của Lee Chun-hak và em gái cậu đã đào tẩu khỏi Triều Tiên từ 3 năm trước.
Người thanh niên đạp xe đưa Lee tới biên giới Triều Tiên và giao cậu cho một người lính. Theo hướng dẫn của người này, Lee phải để lại chứng minh thư và huy hiệu Kim Il-sung trước khi rời đi.
Sau đó, người lính hộ tống Lee vượt qua sông Đồ Môn. Phía bên kia sông, có hai người Trung Quốc đợi sẵn. Họ đưa tiền cho người lính Triều Tiên và Lee được tự do. Chi phí do mẹ cậu chi trả. Theo hướng dẫn của người môi giới, Lee phải tới Thái Lan và tự nộp mình cho cảnh sát.
Do Sung-hak, một người Triều Tiên tới Hàn Quốc năm 2002 cho hay, ông ta đã sắp xếp để đưa 20 người rời khỏi Triều Tiên bằng những mối quan hệ mà ông ta có được trong suốt 6 năm sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.
Ông Do kể, sau khi nhận được yêu cầu, ông ta sẽ điện cho một người Trung Quốc gốc Triều làm trung gian và người này sẽ điện cho một người Triều Tiên gần biên giới. Người Triều Tiên này sẽ tới nhà của người đào tẩu và đưa họ tới biên giới. Tại đó, họ sẽ nói chuyện với người thân của mình qua điện thoại và tiến hành thỏa thuận.
"Người đó sống ở đâu không quan trọng dù tất nhiên là sẽ mất thời gian hơn", ông Do nói, "Tiền mới là vấn đề".
Chi phí cho một cuộc đào tẩu không hề ít. Theo kết quả phỏng vấn của New York Times, cần phải có tiền lót tay cho những người lính Triều Tiên đóng ở biên giới, một khoản cho cấp trên của họ và hàng loạt nhân vật khác.
Tổng cộng phải mất tới hơn 10.000 USD cho một thỏa thuận trọn gói để đưa ai đó rời khỏi Triều Tiên, cùng với một tấm hộ chiếu Hàn Quốc giả và vé máy bay hoặc tàu thủy tới Hàn Quốc. Tuy nhiên, có một cách đỡ tốn hơn mà đa phần người Triều Tiên lựa chọn. Đó là đi qua Trung Quốc rồi Thái Lan hoặc Mông Cổ. Chi phí chỉ khoảng 3.000 USD.
Ra "đầu thú" ở Thái Lan
Theo Reuters, Thái Lan nằm trên tuyến đường di chuyển phổ biến của những người Triều Tiên đào tẩu. Quan chức xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết, phần lớn người Triều Tiên tới Thái Lan qua cực Bắc của nước này, gần khu vực Tam giác Vàng.
"Chúng tôi đã gặp nhiều người Triều Tiên vào Thái Lan từ các tỉnh Đông Bắc dọc theo sông Mekong trong vài năm qua", ông Chonlathai Rattangaruang, chỉ huy lực lượng tuần tra sông Mekong tiết lộ.
|
Khu vực Tam giác Vàng, một điểm trong chặng đào tẩu phổ biến của người Triều Tiên. Ảnh: Jorge Silva
Đối với Thái Lan, người Triều Tiên vào nước này là nhập cư bất hợp pháp chứ không phải dân tị nạn. Thái Lan không ký Hiệp ước Geneva về Người Tị nạn năm 1951 và không có điều luật cụ thể nào về người tị nạn.
Vậy là "luật bất thành văn" đã ngầm tồn tại giữa chính quyền Thái Lan, chính phủ Hàn Quốc và những người đào tẩu từ Triều Tiên.
"Người Triều Tiên tới Thái Lan để bị bắt giữ. Như vậy họ sẽ xin được quy chế tị nạn ở Hàn Quốc", Roongroj Tannawut, một quan chức ở Chiang Khong cho hay.
Những người Triều Tiên đào tẩu vào Thái Lan sẽ bị bắt giữ và kết án nhập cảnh bất hợp pháp. Sau đó họ sẽ được chuyển tới trung tâm giam giữ nhập cư ở Bangkok trước khi bị trục xuất, thường là về Hàn Quốc.
"Vì hiến pháp Hàn Quốc công nhận tất cả người Triều Tiên là công dân nên Thái Lan có thể coi Hàn Quốc là địa điểm hợp pháp để trục xuất người Triều Tiên", Phil Robertson, phó giám đốc chi nhánh châu Á của Tổ chức quan sát nhân quyền (HRW) cho biết.
Cao ủy về người tị nạn của Liên Hợp Quốc (UNHCR) hiếm khi xử lý những trường hợp đào tẩu Triều Tiên ở Thái Lan bởi thỏa thuận riêng tồn tại giữa Bangkok và Seoul.
"Những người rời khỏi Triều Tiên thường không tìm tới các văn phòng UNHCR bởi họ có những lựa chọn khác", Vivian Tan, phát ngôn viên của UNHCR cho hay.
Thi Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




