Cá mập Greenland trở thành động vật có xương sống thọ nhất thế giới: Một số con có thể đã từng sống vào thời... Nguyễn Du
Nếu bạn đang cảm thấy mình thật già cỗi và hết thời, hãy nghĩ đến cá mập xứ Greenland trước. Tại sao ư? Vì nếu bạn tự gọi mình là già thì loài vật kể trên chắc sẽ được sánh ngang với trái đất mất, khi mà mới đây các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng loài động vật ăn thịt khổng lồ này có tuổi thọ lên tới 400 năm.
Một cá thể cái mới đây của giống loài này đã được xác định là từng trải qua 392 cái xuân xanh. Nói thế thì chưa đủ để bạn tưởng tượng nhỉ? Vậy hãy nghĩ xem, sẽ ra sao nếu bạn đã sống từ cái thời William Shakespeare còn đang viết dang dở "Giấc mộng đêm hè", Alexander Graham Bell còn chưa phát minh ra điện thoại, anh em nhà Wright còn chưa ra đời để sáng chế ra máy bay, Nguyễn Du còn đang viết truyện Kiều và các ông tổ cụ cố nội của bạn vẫn đang là một cậu nhóc?
|
Cá mập xứ Greenland đã trở thành động vật có xương sống sống thọ nhất trên thế giới.
Khám phá dị thường này chỉ ra rằng, cá mập xứ Greenland có thể dài tới 6,4m, chính thức trở thành động vật có xương sống sống thọ nhất trên thế giới, đẩy cá voi đầu búa, voi và một số cá thể cá vàng dị biệt xuống hàng con cháu ăn cỗ mâm dưới.
Cá mập Greenland cũng được xếp vào hàng những loài cá mập ăn thịt lớn nhất thế giới với một cá thể trưởng thành có thể dài đến hơn 5 m. Là một trong những loài ăn thịt bơi chậm nhất đại dương, chúng đồng thời cũng là loài ăn thịt đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn đại dương khi hàng ngày ăn thịt các loại cá mập nhỏ hơn và tráng miệng bằng bất cứ vật sống đang bơi khác.
Gặp gỡ sinh vật có xương sống thượng cổ của Trái đất: cá mập Greenland
Tuổi thọ của cá mập Greenland vốn không được giới khoa học để ý nghiên cứu kỹ đã trở thành bí ẩn chôn giấu trong lòng Bắc Đại Tây Dương. Lý do của việc này là cấu trúc xương của cá mập Greenland không cho phép các nhà khoa học giám định tuổi bằng một số tia đặc biệt.
|
"Kính lão đắc thọ, đo tuổi làm chi?"
Bằng nhiều phương pháp chuyên dụng, các nhà khoa học đã thành công trong việc kiểm tra hai cá thể cá mập Greenland lớn nhất trong đợt khảo sát. Một con dài 4,93m và một con dài 5,02m, và trước sự ngỡ ngàng của các nhà khoa học, một con đã thọ tới 335 tuổi, con thứ hai thì đã hưởng dương 392 cái xuân xanh.
Các nhà khoa học cũng ước tính, cá mập Greenland mất tới... 156 năm để dậy thì đối với giống cái. Cộng với việc vùng biển Bắc Đại Tây Dương là một nơi khá yên bình nếu không muốn nói là ảm đạm thì những con cá mập Greenland dường như đã có một tuổi thơ khá dài và êm đềm. Rất dài thì đúng hơn.
|
Quá trình phát triển và hoàn thiện siêu chậm rãi cũng là một trong các nguyên nhân làm loài cá mập này có tuổi thọ dài tới vậy.
Bảng xếp hạng 7 động vật tốn bánh sinh nhật nhất trên thế giới như sau:
7. Lươn vây dài: tuổi thọ trung bình là 60 năm. Một số cá thể lươn này được phát hiện thọ tới 106 năm.
6. Voi châu Phi: vòng đời khoảng 70 năm.
5. Rùa khổng lồ Galapagos: thường hưởng thọ ít nhất 152 năm. Một số người tin rằng nếu không ăn uống bậy bạ hay bị ngã ngửa không dậy được, giống rùa này có thể thọ gấp đôi số kể trên.
4. Cá voi đầu búa: thọ khoảng 200 tuổi. Tức là vào thời điểm bạn đang hít thở và đọc bài báo này, có những con cá voi đang bơi lội ngoài kia đã sống từ thời Thế chiến thứ nhất là ít.
3. Cá mập Greenland: xứng đáng làm ông của cá voi đầu búa với tuổi thọ trung bình ít nhất là 272 năm.
2. Ngao biển: có những con đã sống tới 502 năm, và tuổi thọ trung bình của chúng là 400.
1. San hô đen: về cơ bản là nếu không làm gì thì nó sẽ không thể chết. Các nhà khoa học đã hí hửng khi phát hiện ra một số rặng san hô ở vịnh Mexico đã thọ tới hơn 2000 năm, và nụ cười đã tắt luôn sau khi phát hiện ra một số cá thể san hô đen thuộc chi Leiopathes đã thọ tới 4265 năm.
Nam Thanh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (21/01): Bắc Bộ mưa rét đậm, nhiệt độ giảm 7-8 độ C
Thời tiết hôm nay (20/01): Không khí lạnh về, Hà Nội mưa rét
Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng
Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường
Đọc nhiều
Đại hội XIV của Đảng: Đại hội của hành động
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia
Quảng Ngãi: Trường Tiểu học Thị trấn Măng Đen có bếp ăn và nhà tắm năng lượng mặt trời
Tây Ninh ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum (Campuchia)
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Năm 2025: trồng hơn 200.000 cây xanh trên quần đảo Trường Sa
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước






