Buồn vui ngày tựu trường của trẻ em toàn cầu
Hôm nay (5/9), học sinh cả nước cùng hân hoan chào đón năm học mới. Lễ khai giảng năm học mới sẽ được diễn ra một cách trang trọng, đầy ý nghĩa theo đúng tiêu chí mà Bộ đã đề ra: Tiến hành chào cờ, đọc Thư của Chủ tịch nước, đánh trống khai giảng và tổ chức chương trình văn nghệ.
|
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai giảng năm học mới
|
Lễ khai giảng tại một ngôi trường ở Thủ đô Hà Nội
Hay nói cách khác, lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 sẽ đơn giản hóa phần “lễ”, tăng phần “hội” để tạo những ấn tượng đẹp và niềm hứng khởi cho học sinh.
Năm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta mới trở lại với ngày hội khai trường theo đúng nghĩa “Vì học sinh thân yêu”. Sẽ không còn cảnh các con phải đợi bằng được một vị khách quan trọng nào đó đến tặng hoa, phát biểu chào mừng năm học mới. Cũng không còn cảnh học sinh phải tập đi, đứng, xếp hàng đều tăm tắp để làm đẹp lòng các vị cấp trên.
Nhiều cơ quan, công sở của chính quyền địa phương sẽ bớt cảnh vắng vẻ “hiu hắt” vì các thủ trưởng phải phân công nhau “chạy sô” trong lễ khai giảng. Quyết định tổ chức lễ khai giảng theo cách mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo đã thực sự “cởi trói” cho cả bộ máy lãnh đạo nữa.
|
Trẻ em Việt Nam hân hoan chào đón năm học mới
Trước những thay đổi tích cực của ngành giáo dục với tinh thần nhẹ nhàng, giảm bớt áp lực không đáng có, trong đó bắt đầu từ ngày khai giảng, từ việc hát Quốc ca thay vì mở đĩa nhạc… đã khiến nhiều em học sinh cảm thấy háo hức khi bắt đầu năm học mới.
Đồng thời, quy định mới về ngày khai giảng cũng khiến nhiều phụ huynh phấn chấn hơn khi chuẩn bị cho con trong ngày khai giảng. Họ không còn phải lo con ốm đau, cảm sốt… vì ngày khai giảng phải phơi nắng, chờ đợi hàng tiếng đồng hồ; con em họ thực sự vui trong ngày khai trường.
Đối với nhiều thầy giáo, cô giáo, trước một năm học mang tính “bản lề”, chuẩn bị cho nhiều hoạt động giảng dạy mang tính đổi mới, không ít thầy cô giáo cảm thấy ưu tư hơn trước nhiều áp lực mới. Vì thế, trong năm học sắp tới, nhiều thông điệp như là lời động viên, chia sẻ dường như cũng được gửi gắm đến các thầy, các cô.
| |
Trẻ em trên đảo Trường Sa mừng vui trong ngày khai giảng
Trong không khí hân hoan phấn khởi của đông đảo học sinh, phụ huynh cũng như các thầy cô trong Lễ Khai giảng quốc gia năm 2015, mời bạn đọc cùng hướng ra thế giới, tham gia vào ngày khai giảng của các em học sinh nước ngoài!
Giống như Việt Nam, trẻ em trên toàn thế giới cũng tựu trường vào những ngày đầu tháng 9 hàng năm. Phòng học được trang hoàng đẹp đẽ, đồ dùng thiết bị học tập được thay mới, sửa chữa để sẵn sàng chào đón những học sinh đầu tiên trở lại sau kì nghỉ hè. Tuy nhiên, những điều đó chỉ được thực hiện tại các quốc gia có đủ điều kiện. Ở nhiều nơi trên thế giới, học sinh phải rất khó khăn để đến trường, do tình trạng xung đột hoặc do điều kiện cơ sở vật chất quá thiếu thốn.
Haiti
|
Một giáo viên đang viết trên tấm bảng cũ kĩ, trong một lớp học tồi tàn. Đây là khung cảnh ngày đầu tiên học sinh trở lại trường học tại xã Pétion Ville, Port au Prince.
Syria
|
Học sinh ngồi chật kín trong một lớp học trong ngày khai giảng tại một khu vực của phiến quân tại thành phố Aleppo, phía Bắc Syria. Sau khi các nhà hoạt động người Syria đưa ra sáng kiến thiết lập lớp học dã chiến cho trẻ em, các lớp học hiện được tổ chức tại một tòa nhà vốn bị bỏ hoang kể từ khi xung đột nổ ra.
Mỹ
|
Thị trưởng Bill de Blasio tới thăm một lớp học của học sinh lớp 2 người Tây Ban Nha tại trường Amber Charter ở quận Manhattan, thành phố New York vào ngày tựu trường cho trẻ em học trường công toàn thành phố.
Cuba
|
Các em học sinh đứng tập trung trong Lễ khai giảng tại trường Baraquá ở Thủ đô Havana (Cuba). Tính riêng năm học 2014-2015 vừa qua, có tới gần 1,8 triệu học sinh Cuba tựu trường ở tất cả các cấp học.
Canada
Em Yesenia Villada giúp bạn Caroline Mogomela (bên phải) hiểu rõ hơn về thời khóa biểu trong ngày đầu tiên em đến học tại trường Trung học St Patrick tại Toronto (Canada). Caroline đến từ Bostwana từ tháng 7 và sẽ được nhận học vào lớp 9.
Ukraine
Trẻ em đi học ngày đầu tiên của năm học mới tại một ngôi trường ở Volnovakha, phía Nam Donetsk. Trong khi đó, tình hình ở miền Đông Ukraine vẫn đầy bất ổn, gây khó khăn cho những công dân nhỏ tuổi trong việc đến trường.
Pháp
|
Chỉ có 2 học sinh tới trường học trên hòn đảo Houat trong ngày khai giảng. Chính quyền đã làm mọi cách có thể để giữ trường, giữ lớp tại hòn đảo chỉ có 246 cư dân sinh sống quanh năm.
Nga
|
Những học sinh nhỏ tuổi đến trường vào Lễ khai giảng tại thành phố Saint-Peterburg, giống như truyền thống mọi năm ở Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ.
Israel
|
Trẻ em Israel đi khai giảng tại một ngôi trường được kiên cố hóa để chống lại tên lửa và đạn pháo tại Kibbutz Saad, bên ngoài Dải Gaza.
Palestine
|
Tại thành phố bờ Tây Nablus, học sinh Palestine tập trung thành các hàng dọc trong ngày đầu tiên của năm học mới.
Trung Quốc
|
Học sinh tiểu học tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) được cha mẹ đưa tới trường trong ngày khai giảng. Đây cũng là truyền thống lâu đời ở đất nước đông dân nhất thế giới.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Đọc nhiều
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Giao lưu Tết cổ truyền châu Á 2026: Kết nối văn hóa, lan tỏa tình hữu nghị tại Hà Nội
Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc
Quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển bứt phá
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




