Buổi giới thiệu Khoa học đời sống của Đại học Kyoto lần thứ 2 @ UCSD 2021 (online) sẽ diễn ra vào ngày 2/3/2021

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đại học Kyoto (Kyoto University) cam kết hỗ trợ các doanh nhân khởi nghiệp bằng các công nghệ và phát minh tiên tiến mà họ đã khám phá ra.
aa

KYOTO, NHẬT BẢN – Media OutReach — Đại học Kyoto (Kyoto University) một trong những cơ sở nghiên cứu và giáo dục cao nhất của Nhật Bản, đã đạt được nhiều thành công, đổi mới mang tính đột phá trong khoa học và công nghệ. Để đẩy nhanh quá trình đem các kiến thức, tiến bộ khoa học, đổi mới vào thực tế cuộc sống, Đại học Kyoto đã cam kết hỗ trợ các doanh nhân khởi nghiệp bằng các công nghệ và phát minh tiên tiến mà họ đã khám phá ra. Một trong những sáng kiến ​​mà Đại học Kyoto đưa ra là một phòng thí nghiệm tại chỗ trong khuôn viên Đại học San Diego (UCSD) ở Mỹ vào năm 2019, nơi cung cấp cho các nhà nghiên cứu đại học các nguồn lực có thể được sử dụng để bắt đầu kinh doanh tại Mỹ.

Đại học Kyoto cũng đã đưa ra sáng kiến ​​tổ chức sự kiện giới thiệu có tiêu đề “Buổi giới thiệu Khoa học đời sống của Đại học Kyoto lần thứ 2 @ UCSD 2021 (trực tuyến)” vào ngày 2 tháng 3 năm 2021. Buổi giới thiệu này được thực hiện nhờ sự hợp tác với Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản Nhật Bản (Japan External Trade Organization -JETRO) và Quỹ Đổi mới và Nghiên cứu y sinh tại Kobe (Foundation for Biomedical Research and Innovation at Kobe – FBRI). Mục đích của buổi giới thiệu này là giúp các nhà khoa học phát triển công nghệ và khởi động doanh nghiệp của họ trên phạm vi quốc tế. Sự kiện trực tuyến này sẽ giới thiệu các công nghệ tiên tiến và hạt giống trong các lĩnh vực khoa học đời sống, bao gồm dược phẩm, y học tái tạo, thiết bị y tế, chẩn đoán…

Đại học Kyoto cũng đã quyết định chia sẻ cơ hội này với các học viện được xếp hạng hàng đầu khác ở Nhật Bản. Do đó, các công ty khởi nghiệp (startup) có nguồn gốc từ các trường đại học khác của Nhật Bản, với tổng cộng 18 đội, sẽ trình bày các công nghệ và kế hoạch kinh doanh của họ trong buổi giới thiệu này. Các bài thuyết trình sẽ bao gồm các phân tử nhỏ, kháng thể và siRNA mới với các cơ chế hoạt động mới, các liệu pháp tế bào như liệu pháp điều trị mới cho ung thư, bệnh Alzheimer và các bệnh khác có nhu cầu y tế chưa được đáp ứng. Các công nghệ mới với tế bào iPS cho các bệnh hô hấp liên quan đến đại dịch COVID-19 và thử nghiệm chẩn đoán mới của virus SARS-CoV-2 (tác nhân gây ra đại dịch COVID-19) cũng sẽ được giới thiệu tại sự kiện này.

Giáo sư Masatoshi Hagiwara (Trường đại học Y, thuộc Đại học Kyoto), người dẫn đầu sáng kiến, cho biết: “Chúng tôi sẽ mang đến những công nghệ tiên tiến được phát minh tại các trường đại học khác nhau ở Nhật Bản. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư Mỹ, các quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc các nhà tuyển dụng công nghệ từ các công ty dược phẩm để khám phá các startup đầy triển vọng. Tôi hy vọng, chúng ta sẽ có những cuộc thảo luận và tương tác hiệu quả giữa những người tham gia”.

“Buổi giới thiệu Khoa học đời sống của Đại học Kyoto lần thứ 2 @ UCSD 2021 (Trực tuyến)”

Thời gian: Ngày 2/3/2021, từ 13:00 đến 17:00 giờ chuẩn Thái Bình Dương (Pacific Standard Time – PST) / 16:00 – 20:00 giờ chuẩn miền Đông nước Mỹ (EST)/ Ngày 3/3/2021, 6:00 – 10:00 giờ sáng, giờ Nhật Bản

Địa điểm: trực tuyến (online) thông qua Remo

Đăng ký: Hãy nhấp vào liên kết bên dưới để đặt trước liên kết Remo của bạn trước ngày 2 tháng 3 năm 2021. Không phải trả phí.

https://sites.google.com/kuhp.kyoto-u.ac.jp/kuls2021-in-english/home

Thông tin về Kyoto University (Đại học Kyoto)

Được thành lập vào năm 1897 tại cố đô Kyoto, Đại học Kyoto là trường đại học quốc gia thứ hai của Nhật Bản. Kể từ khi thành lập đến nay, trường đã nỗ lực hướng tới việc hiện thực hóa một cộng đồng quốc tế hòa bình và hài hòa, đồng thời lấy phong cách học thuật tự do dựa trên đối thoại làm nền tảng. Hiện tại, Đại học Kyoto có tổng cộng 18 trường đại học, 10 khoa và 13 viện nghiên cứu.

Đại học Kyoto tập trung vào giảng dạy và nghiên cứu rất nhiều ngành, lĩnh vực từ khoa học xã hội và nhân văn đến khoa học, kỹ thuật, khoa học đời sống, y học và dược phẩm. Đại học Kyoto là một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu ở Nhật Bản, đồng thời là trường đã từng đào tạo nhiều học giả và nhà nghiên cứu hoạt động trên trường quốc tế, bao gồm 10 người đoạt giải Nobel, một số người đoạt huy chương Fields và giải Gauss. Hãy truy cập trang web của Đại học Kyoto tại https://www.kyoto-u.ac.jp/en/.

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài khác

VinFast Kyo xử lý những đoạn đường “khó chịu” trong phố ra sao?

VinFast Kyo xử lý những đoạn đường “khó chịu” trong phố ra sao?

Động cơ công suất tối đa 3.000 W, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, khoảng sáng gầm 160 mm cùng hệ thống giảm xóc thủy lực giúp VinFast Kyo thích ứng với nhiều điều kiện đường trong đô thị.
Azbil giới thiệu Giải pháp Tự động hóa Tòa nhà

Azbil giới thiệu Giải pháp Tự động hóa Tòa nhà

Ngày 14 tháng 9 năm 2026 – Azbil Corporation (Mã chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo: 6845) thông báo sẽ tham gia Data Centre World Asia 2026 (sau đây gọi là “DCWA”), sự kiện hàng đầu châu Á về công nghệ trung tâm dữ liệu và hạ tầng kỹ thuật số, với vai trò là Nhà tài trợ Vàng. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm & Hội nghị Marina Bay, Singapore.
Từ Châu Âu đến Hồng Kông: Kết nối nhân tài công nghệ với các cơ hội tại Khu vực Vịnh Lớn (GBA)

Từ Châu Âu đến Hồng Kông: Kết nối nhân tài công nghệ với các cơ hội tại Khu vực Vịnh Lớn (GBA)

Ngày 14 tháng 09 năm 2026, cuộc thi lập trình (hackathon) về Đổi mới & Công nghệ (I&T) trên quy mô toàn Châu Âu do Cơ quan Thu hút Nhân tài Hồng Kông (HKTE) và Liên đoàn EuroTech đồng tổ chức đã mang đến cho các nhân tài I&T xuất sắc tại Châu Âu cái nhìn thực tế về các cơ hội tại Khu vực Vịnh lớn bao gồm Quảng Đông – Hồng Kông – Ma Cao (GBA), qua đó định vị Hồng Kông là cửa ngõ thúc đẩy hợp tác khu vực.
ECOVACS được vinh danh là Thương hiệu Robot gia dụng số 1 thế giới tại triển lãm IFA Berlin 2026

ECOVACS được vinh danh là Thương hiệu Robot gia dụng số 1 thế giới tại triển lãm IFA Berlin 2026

Ngày 07 tháng 09 năm 2026 – ECOVACS được vinh danh là thương hiệu robot gia dụng số 1 toàn cầu trong một báo cáo nghiên cứu mới được công bố bởi Forbes China, công nhận vị thế dẫn đầu của hãng trên nhiều danh mục robot gia dụng.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...