Bức tranh vẽ Chúa Kitô của Leonardo Da Vinci được bán với mức giá cao kỷ lục
Theo trang Reuters, bức tranh “Salvator Mundi” đã từng được bán với giá chỉ 125 USD khi được phát hiện lần đầu. Đây là tác phẩm cuối cùng của Davinci được sở hữu trong tay của nhà sưu tập tư nhân. Bức tranh đã được bán với giá gấp 4 lần so với giá ước tính ban đầu là khoảng 100 triệu USD.
|
Bức tranh "Salvator Mundi" của Leonardo Davinci
Với mức giá này, tác phẩm cũng đã phá vỡ kỷ lục 179,4 triệu USD bởi tác phẩm “Les Femmes D’Alger” của Picasso từ tháng 5/2015.
"Salvator Mundi" đã được mua bởi một người mua hàng giấu danh tính thông qua điện thoại sau một cuộc đấu giá kéo dài gần 20 phút tại nhà đấu giá ở New York.
Bức tranh được vẽ khoảng năm 1500, hình ảnh bán thân của đức Chúa Kitô đang nhìn về phía trước, tay trái giữ một quả cầu tinh thể trong khi tay phải của ông nâng lên cầu nguyện và ban phước lành. Đây này là 1 trong số 15 tác phẩm sơn dầu của hoạ sĩ thời Phục Hưng vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Giống như tác phẩm Mona Lisa, bức tranh được vẽ trên một tấm gỗ óc chó. Trước đó người ta đã biết bức trang thông qua khoảng 20 bản vẽ phác thảo, hơn 20 tranh được vẽ lại bởi trợ lý và những người giúp việc cho ông.
Bức tranh lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 1649, khi nó thuộc bộ sưu tập của vua Charles I (Anh) và sau khi ông bị hành hình, nó thuộc về con trai ông là vua Charles II. Sau đó nó được sưu tập bởi công tước Buckingham. Vào năm 1763, người con của công tước đã tổ chức một cuộc đấu giá bức tranh và nó đã được mua lại bởi vua Buckingham để treo trong cung điện.
Sau đó, bức tranh bị cho là đã bị phá huỷ cho đến khi được tìm thấy vào năm 1900. Bức tranh được Sir Frederick Cook mua lại trong tình trạng bị hư hỏng, bị sơn lại phần mặt và tóc.
|
Tác phẩm đã được phục chế lại rất nhiều nhưng trong nhiều thế kỷ qua nó không được để ý đến mấy bởi vẫn được cho là của Giovanni Boltraffio, một môn đệ của Da Vinci. Tuy nhiên sau đó nó được nhiều chuyên gia quốc tế thẩm định và đi đến kết luận rằng “Salvator Mundi” là bản gốc. Các học giả cho rằng đây là một trong những phát hiện nghệ thuật quan trọng nhất trong 100 năm qua.
Các chuyên gia cho biết, có những hình ẩn, dùng mắt thường không thấy được nhưng với một loại đèn đặc biệt, có thể thấy những ngón tay của Chúa Kitô đổi chỗ cũng như các nếp xếp áo choàng thay đổi. Da Vinci thường vẽ lại các nét trong tranh của mình. Thứ hai, mái tóc quăn của Chúa Giêsu. Các chuyên gia nhận định mái tóc của Chúa Kitô trong tranh giống hệt mái tóc trong bức St. John the Baptist (Đức Gioan Tẩy giả) treo ở điện Louvre.
Và khi sử gia nghệ thuật Martin Kemp đến giúp xác minh bức tranh, ông biết ngay đấy chính là tranh của Da Vinci. “Khá là rõ ràng. Đấy là kiểu vẽ của Da Vinci".
Năm 2005, bức tranh đã được mua lại bởi một quỹ đầu tư nghệ thuật Mỹ và được nghiên cứu bởi Robert Simon, một nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật và cũng là một nhà buôn tranh rất nổi tiếng. Ông đã bắt đầu quá trình phục chế bức tranh. Sau gần 6 năm được xác định là bản gốc của Davinci và phục chế, bức tranh được trưng bày tại triển lãm cao cấp tại Phòng trưng bày Quốc gia ở London năm 2011.
Sau đó bức tranh được bán lại cho 1 tỷ phú người Nga trong một cuộc buôn bán tư nhân năm 2013 với giá 127,5 triệu USD, là tranh được bán với giá cao nhất của Leonardo Da Vinci.
Và trong buổi đấu giá hôm qua (15/11), bức tranh tiếp tục lập nên kỷ lục mới – bức tranh có giá trị được bán ra cao nhất từ trước đến nay.
An Nhi
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Đọc nhiều
‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




