Bốn năm thảm kịch "nồi hầm Ilovaisk": Ukraine một mực kết tội Nga
Nga phải chịu trách nhiệm cho Ilovaisk
Trả lời phóng viên của UNIAN, ông Serhiy Sobolev thuộc Ban Điều hành của Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho rằng đợt tấn công bất ngờ của quân đội Nga là lí do duy nhất cho bi kịch tại Ilovaisk.
Ông nhắc lại rằng cho tới ngày 20/4/2014, quân đội Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng để bao vây các lực lượng ly khai và quân nổi dậy Donetsk.
"Luhansk đã bị chặn ở phía bắc, tây, nam và một phần ở phía đông; đường ray và đường bộ tại Debatseve đã được kiểm soát; nhân lực, vũ khí, thiết bị quân sự và tuyến đường tiếp tế tài nguyên tới Donetsk, Makiyivka, Horlivka và Yenakiyeve đều bị chặn. Tức là, các phe ly khai bị chia rẽ thành bốn phần, tạo tiền đề cho quân Ukraine tiêu diệt hoàn toàn," ông Sobolev nói.
Sự "lột xác" trong thời gian ngắn ngủi của Quân đội Ukraine
Cùng lúc, ông cho rằng việc nước Nga đem 9 nhóm quân tác chiến - bao gồm 3.500 lính, 60 xe tăng, 60 đơn vị pháo binh, 45 súng cối, và 5 tên lửa điều khiển chống tăng (ATGM) - tới Ukraine đã làm mất cân bằng thế trận theo hướng có lợi cho "kẻ thù".
Cụ thể, theo ông Sobolev, từ lãnh thổ Nga, các nhóm ly khai đã tấn công quân đội Ukraine bằng tên lửa và đạn pháo, buộc Ukraine phải rời bỏ các vị trí chiến lược và rút khỏi tuyến Kuteinikove-Osynove-Komsomolske. Thêm vào đó, ngày 25-26/8, các tiểu đoàn của Bộ Nội vụ Ukraine đã thất bại trong nhiệm vụ tại Ilovaisk.
Ngày 14/8/2017, Văn phòng Tổng Công tố viên Ukraine (PGO) thông báo kết quả của cuộc điều tra và tuyên bố quân đội Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ việc và đã chuyển các tài liệu liên quan tới văn phòng của Tòa án Công lý Quốc tế The Hague.
Từ thỏa thuận rút lui tới thảm kịch
Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ bắt đầu vào ngày 1/9. Tuy nhiên, các đơn vị lữ đoàn cơ giới 72 và 93 không thể triển khai lực lượng tại những khu vực chỉ định, trong khi tiểu đoàn 39 được cho là đã tự ý bỏ khỏi vị trí canh giữ gần Ilovaisk.
Cùng lúc, các tướng lĩnh của Ukraine yêu cầu mở lối thoát ngay lập tức từ Ilovaisk dưới sự đảm bảo của quân đội Nga. "Việc này sẽ khiến Ukraine không thể triển khai chiến dịch giải phóng Debaltsevo trong khi đối phương vẫn chiếm được các trọng điểm quan trọng."
-
Báo Ukraine: "Cay đắng và xấu hổ" khi Việt Nam xuất khẩu nhiều gấp 5 lần Ukraine
Do đó, quyết định rút khỏi Ilovaisk đã được đưa ra ngày 28/8 và một thỏa thuận rút lui đã được kí kết với các tướng lĩnh Nga.
Nhưng theo UNIAN, phía Ukraine khẳng định các nhóm quân đội nước này đã bị quân đội Nga tấn công tại các tuyến "hành lang an toàn", khiến 150 lính thiệt mạng và 90 lính khác bị thương.
Nhìn chung, trong suốt cuộc chiến tại Ilovaisk, từ ngày 7/8 tới ngày 30/9, khoảng 366 lính Ukraine đã thiệt mạng, 429 lính bị thương, 128 lính bị bắt sống và 158 lính mất tích.
Theo báo cáo của UNIAN, lực lượng ATO (tại vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk) của Ukraine đã bị bao vây quanh Ilovaisk. Ủy ban Điều tra Tạm thời của Quốc hội Ukraine về thảm sát Ilovaisk ước tính tổng thiệt hại của quân đội Ukraine là gần 1.000 người. Tới nay, 11 lính vẫn bị bắt giữ trong khi 84 lính khác mất tích.
Trận chiến Ilovaisk bắt đầu ngày 7/4/2014, khi Lực lượng Vũ trang Ukraine và các phe đồng minh bắt đầu chiếm thành phố Ilovaisk từ tay các nhóm ly khai và lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).
Mặc dù quân Ukraine chiếm thành phố thành công vào ngày 18/8, họ sớm bị áp đảo bởi vòng vây của quân đội Nga từ ngày 24-26/8. Sau nhiều ngày thỏa thuận, quân đội Ukraine đạt được một cam kết với quân nổi dậy. Theo đó, các nhóm binh lính của Ukraine sẽ được an toàn rời khỏi thành phố Ilovaisk. Tuy nhiên, cam kết này bị phá vỡ, hơn 400 lính Ukraine thiệt mạng khi tìm đường rút lui.
Ngày 26/8/2016, Viktor Muzhenko - Tổng Tham mưu Trưởng và Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - khẳng định sự can thiệp của lính Nga và sự thiếu năng lực trong việc xây dựng kế hoạch rút lui của các tướng lĩnh Ukraine đã gây ra thảm kịch nói trên.
Tất Đạt
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng
Thời tiết hôm nay (24/4): Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, trời mát
Thời tiết hôm nay (22/4): Cả nước nắng nóng gay gắt
Đọc nhiều
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội chợ quốc tế Paris 2026
Các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam chúc mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
51 năm thống nhất đất nước: Cộng đồng người Việt tại Nga tin tưởng vào tương lai
Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Quân, dân Trường Sa sôi nổi chào mừng ngày 30/4 và 1/5
Khởi công Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




