Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
11:55 | 25/03/2017 GMT+7

Bôi phân cá sấu, uống thủy ngân lỏng... hóa ra người xưa tránh thai bằng những phương pháp kinh khủng quá

aa
Nên nhớ đừng thử nghiệm những phương pháp tránh thai này ở nhà, người ta không còn thực hiện chúng nữa là có lí do đấy.

Trước khi chúng ta có những phương pháp hiện đại như thuốc ngừa thai, bao cao su latex và đặt vòng chữ T, người xưa đã từng thực hiện nhiều việc khá thú vị để kiểm soát việc sinh đẻ của họ.

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

Người xưa đã dùng những biện pháp tránh thai nào? (Ảnh: Internet)

Có lẽ bạn và hầu hết mọi người đều biết phương pháp tránh thai cơ bản và xưa nhất: "rút ra trước khi quá muộn". Nhưng cũng như ngày nay, người xưa cũng không chỉ muốn dựa vào duy nhất cách "rút quân" đó, nên họ đã nghĩ ra vài ý tưởng để tránh thai. Và nhiều ý tưởng đó tuy nghe điên rồ nhưng chúng vẫn dựa trên logic cơ bản của việc tránh thai: bít cổ tử cung, triệt tinh trùng, ngăn chặn rụng trứng, v.v…

Thế nên sau đây là một vài trong số những ý tưởng cổ xưa đó, và nên nhớ đừng thử nghiệm chúng ở nhà, người ta không còn thực hiện chúng nữa là có lí do đấy.

1. Chặn cổ tử cung bằng phân cá sấu

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Từ năm 1850 trước công nguyên, phụ nữ Ai cập thường lấy phân cá sấu rồi bôi chúng lên cổ tử cung trước khi hành sự nhặm chặn đường tinh trùng. Họ thường trộn chúng với mật ong do nó có tính khử trùng và giúp số phân dính chặt vào vùng quanh cổ tử cung.

Tuy ta không rõ nó có thực sự hiệu quả hay không, việc phương pháp này được ghi chép kĩ lưỡng trong những tài liệu cổ vẫn còn sống sót theo thời gian tới tận ngày nay cho thấy phương pháp này chắc cũng có phần nào hiệu quả, hoặc ít nhất là nó được thực hiện khá nhiều vào thời đó. Tuy vậy việc nhét phân cá sấu vào chỗ ấy nhằm tránh thai chỉ tổ mang lại cho bạn "50 sắc thái nhiễm trùng mà thôi".

2. Dùng mật ong

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Một phương pháp khác của phụ nữ Ai Cập cổ đại: dùng thuốc ức chế âm đạo làm từ mật ong, nó được ghi chép lại trong Ebers Papyrus vào năm 1550 trước Công nguyên, một trong những tài liệu y học cổ nhất thế giới.

Phụ nữ thời đó được hướng dẫn trộn mật ong với lá cây keo rồi bôi chúng khắp đường âm đạo nhằm giúp triệt số tinh trùng đi vào, hoặc họ có thể bó chúng với len và vải lint (như một loại băng vệ sinh cổ đại) rồi đặt chúng gần cổ tử cung. Khác với phương pháp dùng phân, phương pháp này có vẻ sạch sẽ và đỡ bốc mùi hơn.

3. Nhét một mảnh đá hoặc đồng vào âm đạo

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

Pessary (Ảnh: Internet)

Pessary là một vật thể được dùng để nhét vào âm đạo để bít cổ tử cung và diệt tinh trùng, giống như một màng ngăn hay nắp cổ tử cung nhưng vào năm 200 trước Công nguyên, người La Mã cổ đại dùng những vật rắn như đá hoặc đồng (như hình trên) để làm những cái Pessary này.

Nhà y học Hy Lạp Dioscorides ghi lại trong tài liệu y học huyền thoại của ông - Materia Medica - khuyên phụ nữ nên nhúng chúng vào dầu bạc hà trước khi nhét vào âm đạo do dầu bạc hà có tính gây tê, cái chính là vì dù cho phương pháp này hiệu quả, nó lại gây đau đớn cho phụ nữ.

5. Uống thủy ngân

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Người Trung Quốc cổ xưa tin rằng việc này sẽ ngăn việc rụng trứng, nên các kỉ nữ lầu xanh và phi tần thường được khuyên nên uống một li thủy ngân lỏng sau khi quan hệ. Tuy vậy sự hiệu quả phương pháp này vẫn còn bị nghi ngờ, chưa kể tới những tác dụng phụ đi kèm việc uống thủy ngân như run cơ, đau đầu, suy thận…

6. Ngồi xổm và hắt hơi

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Nhà y học La Mã Soranus cổ đại cho rằng phụ nữ cũng nên có trách nhiệm trong việc ngừa thai của bản thân bằng cách khuyên họ hãy nín thở khi biết "đối tác" sắp xuất tinh, rồi ngay lập tức đứng dậy và ngồi xổm xuống rồi hắt xì thật mạnh. Sau đó vệ sinh âm đạo cẩn thận, chỉ đơn thuần vì ông nghĩ việc đó sẽ hiệu quả.

6. Bọc "cậu bé" bằng bàng quang dê

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Bắt đầu từ khoảng năm 700 trước Công nguyên, người La Mã cổ đại áp dụng việc lấy bàng quang của dê, cừu và nhiều loài động vật khác rồi bọc quanh dương vật của đàn ông trước khi hành sự. Vào thời đó họ cũng rất đầu tư vào ý tưởng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, và nghĩ ra phương pháp này nhằm bảo vệ phụ nữ và ngăn việc lây lan những loại bệnh như hoa liễu và giang mai chẳng hạn.

Dù những cái bao cao su làm từ bàng quang động vật này có mục đích chống lây truyền bệnh hoa liễu, nó cũng là một phương pháp ngừa thai hiệu quả và được con người áp dụng tới tận thời Trung Cổ.

7. Bôi dầu tuyết tùng và trầm hương lên âm đạo

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Tuy nghe giống một loại hương khử mùi phòng nhưng loại dầu tự nhiên này là một loại thuốc ngừa thai khá thịnh hành ở Hy Lạp cổ đại vào khoảng thế kỉ thứ 4. Phụ nữ thời đó thường trộn chúng với trầm hương hay đôi khi trộn với cả một ít chì và bôi nó vào trong âm đạo và quanh cổ tử cung với mục đích diệt tinh trùng và ngừa thai. Ngay cả Aristotle cũng khuyên phụ nữ thời đó áp dụng phương pháp này trong những tài liệu y học đầu tiên của ông.

8. Đặt những chiếc "nón" nhỏ làm bằng lụa và giấy lên dương vật

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Vào khoảng thế kỉ 12, người Trung Quốc bắt đầu dùng một thứ gọi là "bao cao su quy đầu", nó là tổ tiên của loại bao cao su hiện đại nhưng chỉ che được phần đầu của dương vật.

Với kĩ năng làm lụa và giấy của mình thời bấy giờ, họ đã làm ra những cái bao cao su hình nón này rồi nhúng chúng vào dầu nhằm giúp bôi trơn và diệt tinh trùng. Họ đặt nó lên đầu dương vật trước khi quan hệ nhằm ngăn không cho tinh trùng đi qua cổ tử cung, tương tự như bao cao su hiện đại.

9. Dùng mai rùa thay bao cao su

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Khác với những loại bao cao su cổ đại khác, phiên bản ngừa thai của người Nhật lại khá… gò bó. Họ dùng một cái mai rùa rỗng rồi mang nó vào dương vật trước khi hành sự nhằm ngăn chặn tinh trùng đi vào tử cung, tuy vô cùng hiệu quả nhưng đau phải biết.

10. Dùng bao cao su làm bằng vải linen

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Người đầu tiên có ghi chép miêu tả loại bao cao su giống với phiên bản hiện đại nhất trong lịch sử là Gabriele Falloppio, một nhà giải phẫu học ở thế kỉ 14, nổi tiếng với ghi chép của ông về ống Falloppio (được đặt theo tên ông).

Ông nghĩ ra loại bao cao su này nhằm ngăn chặn bệnh giang mai đang hoành hành châu Âu thời bấy giờ. Nó đơn giản là một cái vỏ làm từ vải linen với một cọng dây nhằm giữ nó nằm yên khi đeo vào dương vật, đại loại như cái nón.

11. Vệ sinh bằng giấm

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Vào khoảng thế kỉ 16 ở Anh Quốc, vào thời Elizabeth, phụ nữ được khuyên dùng giấm để rửa ráy và vệ sinh âm đạo của mình.

Các tiến sĩ cho biết: "Đôi khi phụ nữ thời đó dùng nhiều loại chất để bôi vào âm đạo vì họ tin rằng chúng giúp tiêu diệt tinh trùng". Những miếng bông thấm nhúng đầy giấm cũng là một phương thức thịnh hành của các gái bán hoa thời bấy giờ.

12. Dùng một nửa miếng chanh đã được vắt

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Tưởng tượng việc cắt một trái chanh làm đôi rồi vắt sạch một nửa của nó, rồi nhét phần vỏ đó vào âm đạo xem. Phụ nữ ở giữa thế kỉ 17 thường làm vậy vì họ cho rằng cái vỏ đó sẽ làm một vách ngăn và chất acid trong vỏ chanh đó sẽ góp phần tiêu diệt tinh trùng.

Tiến sĩ Mikki cho biết: "Công dụng của nó tương tự như phiên bản nắp cổ tử cung làm bằng cao su được sáng chế vào năm 1927, và vẫn được dùng làm chất diệt tinh trùng tới ngày nay".

Cô còn cho biết: "Giacomo Casanova là người hay áp dụng phương pháp này với những người tình của ông", dựa vào cuốn hồi kí được viết vào khoảng thế kỉ 18. Liệu nước chanh trong phần vỏ đó có khiến người phụ nữ bị rát âm đạo hay không thì hầu như không ai rõ cả.

13. Dùng nội tạng động vật

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

boi phan ca sau uong thuy ngan long hoa ra nguoi xua tranh thai bang nhung phuong phap kinh khung qua

(Ảnh: Internet)

Nghe thì khá kinh dị nhưng đây cũng là những phiên bản bao cao su tổ tiên của phiên bản hiện đại của chúng ta. Được sử dụng vào thời Phục Hưng ở châu Âu nhằm ngăn việc lây lan bệnh hoa liễu và việc những gia đình hoàng tộc có chửa hoang. Minkin cho biết: "Vào thế kỉ 19, người ta dùng nội tạng của cá và cừu làm những cái ‘bao cao su’ này để ngăn tinh trùng đi vào tử cung".

Như đã nói, tuy nghe thì kinh dị nhưng nếu không có thiết kế này,chắc bao cao su hiện đại đã không tồn tại ngày nay. Loại bao làm từ da cừu nhằm mang tính tự nhiên hơn, dù chúng không hiệu quả trong việc ngăn các loại bệnh truyền qua bộ phận sinh dục.

Chúng ta có thể thấy việc ngừa thai đã đi được một chặng đường dài, đúng không?

(Nguồn: Buzzfeed)

Nắng

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân

Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, năm 1801 từ lâu vẫn được xem như một bước ngoặt lớn, khi kinh đô Phú Xuân thất thủ, triều Tây Sơn thay đổi và xác lập quyền lực của Nguyễn Ánh.
Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết hôm nay (28/4): Bắc Bộ đón không khí lạnh, Nam Bộ nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 28/4, thời tiết Nam Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa do không khí lạnh tràn về.

Đọc nhiều

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

‘Hiếm quốc gia nào có mô hình đoàn kết tôn giáo như ở Việt Nam’

Những lớp tập huấn tổ chức ngay trong thánh đường Hồi giáo với sự tham gia của các chức sắc Phật giáo; những bếp ăn hỗ trợ cộng đồng trong đại dịch COVID-19; hoạt động phối hợp chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại Huế... là một trong những mô hình gắn kết, phối hợp tôn giáo tiêu biểu tại Việt Nam.
"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga

"Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026": Gắn kết từ tình yêu văn hoá Nga

Ngày 7/5 tại Hà Nội, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Dạ hội “Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va 2026”. Chương trình diễn ra nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô (9/5/1945-9/5/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026) và 71 năm thành lập Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nga (1955-2026).
Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh

Vĩnh Long khởi công hai công trình giao thông nông thôn chào mừng Đại hội Liên hiệp hữu nghị tỉnh

Ngày 8/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long phối hợp UBND xã An Bình tổ chức lễ khởi công công trình đường đan ấp Hòa Bình 2, xã An Bình, tỉnh Vĩnh Long. Đây là một trong những công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và nâng cao đời sống người dân vùng cù lao.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho hợp tác với Lào

Ngày 8/5, tại Cebu, Philippines, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Ngày 6/5, tại tỉnh Xekong, Nam Lào, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Đoàn công tác tỉnh Xekong tổ chức hội nghị trao đổi về phân luồng phương tiện giao thông, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Daktaok trong thời gian Đà Nẵng triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 14D.
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Chiều 5/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững trong giai đoạn mới.
Vang mãi bản hùng ca Trường Sa

Vang mãi bản hùng ca Trường Sa

Mới đây, tại Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Trường Sa – Bản hùng ca vang mãi”, chào mừng đơn vị đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động