Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
20:06 | 24/12/2018 GMT+7

Bộ trưởng GTVT xuống đường tuyên truyền đội MBH cho học sinh

aa
Ngày 24/12, tại Hà Nội, Đoàn Công tác do ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra trực tiếp công tác triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động, nâng cao hiệu quả đội mũ bảo hiểm cho trẻ em của lực lượng CSGT Thủ đô.

Tham gia đoàn còn có ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT và đại diện Ban ATGT, Phòng CSGT TP.Hà Nội.

bo truong gtvt xuong duong tuyen truyen doi mbh cho hoc sinh

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tặng phiếu mua mũ bảo hiểm cho các em học sinh vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Nguồn: Báo Giao thông vận tải.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch do Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam triển khai tuyên truyền, vận động nâng cao hiệu quả đội MBH cho trẻ em thông qua hoạt động hướng dẫn đội MBH và tặng quà mua MBH đạt chuẩn tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngay từ sáng sớm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trực tiếp có mặt tại chốt kiểm tra xử lý thuộc Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu, thuộc địa bàn quận Ba Đình.

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã trực tiếp tuyên truyền tới những người vi phạm giao thông về việc chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ để bảo vệ tính mạng bản thân và con em mình. Bộ trưởng tặng người vi phạm phiếu mua MBH đạt chuẩn đồng thời hướng dẫn họ đội MBH đạt chuẩn, cài quai đúng quy cách để đảm bảo an toàn.

Tại buổi kiểm tra, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã báo cáo với đoàn công tác kế hoạch tuyên truyền, xử lý học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tới trường. Theo Trung tá Hùng, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã phân bổ số phiếu quà tặng mua MBH đạt chuẩn cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại cơ sở, từ đó trực tiếp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ huynh và các em học sinh về lợi ích, trách nhiệm và cách thức đội MBH cho trẻ em.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá cao chương trình cũng như cách thực hiện của lực lượng CSGT Công an TP.Hà Nội.

Bộ trưởng nhấn mạnh tính mạng con người là quan trọng nhất, muốn giáo dục ý thức thì phải giáo dục từ nhỏ, do vậy chương trình là hết sức cần thiết và rất ý nghĩa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể mong muốn lực lượng CSGT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự ATGT - trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và các Lễ hội đầu xuân 2019, đảm bảo cho nhân dân cả nước vui Tết, đón xuân an vui, hạnh phúc.

Tặng 7.5000 phiếu mua MBH

Từ ngày 17 - 31/12, lực lượng CSGT Công an TP.Hà Nội thực hiện chương trình tuyên truyền vận động nâng cao hiệu quả đội MBH ở trẻ em, tặng phiếu quà tặng mua MBH cho trẻ. Tại chương trình, 7.500 phiếu mua MBH, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng sẽ được CSGT trao tận tay phụ huynh, học sinh trên địa bàn TP.Hà Nội.

Chương trình diễn ra tại các tỉnh An Giang, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Ninh, và TP.Hồ Chí Minh. Lực lượng CSGT sẽ đến các địa phương để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn phụ huynh đội MBH cho trẻ em. Ngoài ra, cảnh sát sẽ tuần tra xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm, nếu người vi phạm là phụ huynh chở học sinh, sẽ được tặng phiếu để mua mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Phó trưởng phòng Tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT Cục CSGT (Bộ Công an) chia sẻ: TNGT ở trẻ em là vấn đề nghiêm trọng và bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân. Ngoài việc tuyên truyền, xử lý hành vi vi phạm chúng tôi đã tặng phiếu mua mũ bảo hiểm cho phụ huynh, với cách làm này hi vọng rằng sẽ nâng cao được tỷ lệ đội mũ bảo hiểm và giảm thiểu được hậu quả tai nạn giao thông ở trẻ em.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá, đây là một điểm nhấn trong hoạt động truyền thông, thay đổi hành vi về đội mũ bảo hiểm ở trẻ. Giá trị quà tặng không phải là toàn bộ chiếc mũ bảo hiểm nhưng điều đó, sẽ tác động vào ý thức, trách nhiệm làm cha, làm mẹ của mỗi con người. Chính từ những hướng dẫn, nhắc nhở của các chiến sỹ CSGT - những người thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT mà người lớn và trẻ em sẽ có thêm ý thức chấp hành pháp luật và nhớ mãi món quà đầy ý nghĩa này.

Cùng với Hà Nội, trong ngày 20/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định đã tặng hàng ngàn phiếu giảm giá khi mua MBH cho học sinh ở tỉnh này. Theo đó, phiếu mua MBH có giá trị giảm 100.000 đồng cho phụ huynh khi mua MBH cho trẻ em tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm trên toàn quốc.

Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Bình Định cho biết, trong năm 2018 đơn vị đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý gần 30.000 trường hợp không đội MBH khi tham gia giao thông. Bên cạnh việc tuyên truyền, phòng CSGT cũng đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tặng hơn 4.000 MBH cho người dân.

Duy Phương

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động