Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:56 | 04/01/2018 GMT+7

Bộ sưu tập tranh cổ động hiếm tiết lộ về một Triều Tiên hoàn toàn khác

aa
Áp phích là công cụ truyền đạt thông tin hữu hiệu và phổ biến nhất tại Triều Tiên, một quốc gia "khép kín và đầy bí ẩn".

Nhắc đến những hình ảnh tuyên truyền tại Triều Tiên, thế giới thường nghĩ ngay đến các thông điệp quân sự như chống Mỹ. Thực tế, trong thời gian gần đây, hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và tên lửa Triều Tiên thường xuyên được các họa sĩ nước này khai thác.

Tuy nhiên nhà nghiên cứu Katharina Zellweger, người từng sống và làm việc cho một cơ quan chính phủ Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng trong 5 năm lại phát hiện những khía cạnh đặc biệt khác trong những tấm áp phích cổ động của Triều Tiên.

Với bộ sưu tập công phu lên đến 100 hình ảnh, cô hy vọng mình có thể đem đến một góc nhìn mới mang tính nghệ thuật hơn về đất nước Triều Tiên khép kín và đầy bí ẩn.

bo suu tap tranh co dong hiem tiet lo ve mot trieu tien hoan toan khac

Hình ảnh những công dân kiểu mẫu cùng nụ cười thường trực trên môi thường xuất hiện trên những tấm áp phích tuyên truyền về chủ đề nông nghiệp và khoa học. Ảnh: CNN

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng - an ninh, nông nghiệp và khoa học cũng là đề tài thường thấy trong những tấm áp phích cổ động của Triều Tiên. Hầu hết những hình ảnh trong bộ sưu tập của Zellweger là tranh cổ động nông nghiệp và khoa học, thay vì những hình ảnh quân sự thường được lưu truyền trên mạng.

Hình ảnh những công dân kiểu mẫu cùng nụ cười thường trực trên môi thường xuất hiện trên những tấm áp phích về chủ đề nông nghiệp và khoa học, nhằm khuyến khích tình thần đoàn kết và lao động hăng say của công dân Triều Tiên.

Hình ảnh người phụ nữ Triều Tiên

Nếu như nam giới Triều Tiên thường xuất hiện trong bộ quân phục trên những tấm áp phích tuyên truyền để hiện sức mạnh quân sự, thì phụ nữ là hình ảnh thường thấy trên những tấm áp phích cổ động phát triển nông nghiệp và công nghiệp.

Zellweger cho biết: "Hình ảnh người nông dân [trên áp phích] thường là những người phụ nữ đang tươi cười nhằm khuyến khích người dân thực hiện các chính sách nông nghiệp mới như chăn nuôi thỏ và tăng sản lượng bông."

bo suu tap tranh co dong hiem tiet lo ve mot trieu tien hoan toan khac

Theo ông Florian Knothe, Giám đốc Bảo tàng và Triển lãm Nghệ thuật đại học tại Hồng Kông (UMAG), hình ảnh người phụ nũ thường được dùng để tuyên truyền những hoạt động liên quan đến lao động hoặc khoa học. Ảnh: CNN/UMAG.

Vai trò truyền đạt thông tin thiết yếu

Truyền đạt thông tin là công việc quan trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Tại Triều Tiên, nơi truy cập internet bị hạn chế và chỉ có rất ít kênh truyền hình được cho phép phát sóng, áp phích tuyên truyền là một trong những công cụ đắc lực và hữu hiệu nhất để chính phủ phổ biến thông tin đến với đại chúng.

"Năm 2008, chính phủ Triều Tiên từng phát hành hành áp phích thông báo ngày điều tra nhân khẩu," Zellweger cho biết. "Theo đó, tất cả người dân đều hiểu rằng họ có nhiệm vụ ở nhà để gặp các nhà điều tra dân số."

Triều Tiên cũng phát hành nhiều áp phích tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và việc cấm hút thuốc, sau khi gia nhập Công ước khung về Kiểm soát thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) từ năm 2005. Theo WHO, Triều Tiên luôn nghiêm túc kỉ niệm ngày Thế giới Không Thuốc lá hàng năm.

bo suu tap tranh co dong hiem tiet lo ve mot trieu tien hoan toan khac

Tấm áp phích kêu gọi người dân trồng cây, bảo vệ môi trường. Ảnh: CNN/UMAG.

Ghi lại sự phát triển của đất nước

Những tấm áp phích tuyên truyền của Triều Tiên còn có thể được sử dụng để phản ánh những thay đổi trong nội bộ đất nước như lãnh đạo Triều Tiên sử dụng áp phích để công bố các chính sách ưu tiên.

"Mọi người có thể thấy các chính sách của chính phủ Triều Tiên được truyền đạt đến người dân qua các năm trong những tấm áp phích" - ông Florian Knothe nói - "Chúng ta còn có thể thấy những thay đổi về xã hội, tăng trưởng kinh tế hay tiến bộ khoa học như việc điện khí hóa đất nước thông qua những hình ảnh này."

"[Chúng ta có thể thấy] những thay đổi tích cực về các giống cây trồng và phương thức canh tác tại Triều Tiên giúp cho việc sản xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả hơn," ông Knothe cho biết thêm.

Trong bộ sưu tập của Zellweger được trưng bày tại UMAG có một tấm áp phích xuất hiện hình chiếc kính hiển vi và một loạt các loại cây trồng với dòng chữ: "Cải tiến để tìm ra những hạt giống có năng suất cao của các giống cây trồng, để đảm bảo một vụ mùa bội thu".

"Thông điệp này tuy trực diện và đơn giản nhưng theo tôi đây là một ví dụ điển hình về những chính sách của chính phủ Triều Tiên giữa những năm 2000 nhằm tạo ra một cuộc cách mạng trong canh tác nông nghiệp", Knothe nhận định.

bo suu tap tranh co dong hiem tiet lo ve mot trieu tien hoan toan khac

Tấm áp phích tuyên truyền điện khí hóa. Ảnh: CNN/UMAG.

Phản ánh dân trí của đất nước

Hầu hết những tấm áp phích tại Triều Tiên đều có những khẩu hiệu được in khổ lớn để mọi người dễ đọc.

Chính phủ Triều Tiên được cho khá chú trọng phổ cập giáo dục. Tại quốc gia này, việc học chữ là bắt buộc và miễn phí. Theo Zellweger, có thể tỉ lệ người dân Triều Tiên biết chữ không đạt con số 100% như các quan chức nước này từng tuyên bố nhưng ông tin là những tấm áp phích được thiết kế để tất cả người dân đều đọc được.

"Tôi chưa từng gặp một đứa trẻ hay người lớn nào tại Triều Tiên không biết đọc, biết viết, hay làm các phép toán đơn giản," Zellweger cho biết.

bo suu tap tranh co dong hiem tiet lo ve mot trieu tien hoan toan khac

Tấm áp phích với khẩu hiệu: "Chơi con quay rất vui!". Ảnh: CNN/UMAG.

Cách thức thể hiện hầu như không thay đổi

Mặc dù nội dung áp phích thường xuyên thay đổi theo những bước phát triển của đất nước, nhưng cách thức thể thể hiện của các họa sĩ hầu như không thay đổi kể từ những năm 1950. Những họa sĩ Triều Tiên hiện nay vẫn tiếp tục sử dụng cách vẽ truyền thống để tiếp cận công chúng.

Theo ông Knothe, "điều thú vị trong những hình ảnh này là cách các họa sĩ sử dụng tiền cảnh và hậu cảnh. Họ có một kiểu bố cục được phân định rõ ràng. Ở phần tiền cảnh thường là nhân vật chính thể hiện thông điệp được tuyên truyền đến công chúng và kết nối với bối cảnh liên quan đến thông điệp đó."

bo suu tap tranh co dong hiem tiet lo ve mot trieu tien hoan toan khac

Tấm áp phích khuyến khích các hoạt động thể thao. Ảnh: CNN/UMAG.

Nhiều tấm áp phích ngày nay vẫn được vẽ thủ công

Việc các họa sĩ Triều Tiên vẫn tiếp tục vẽ thủ công những tấm áp phích cho thấy quuy trình sản xuất của nước này hầu như không thay đổi trong nhiều thập kỉ qua.

Theo Zellwerger, quy trình vẽ áp phích thường bắt đầu bằng việc chính phủ công bố một chủ đề, "ví dụ như khuyến khích người dân nuôi thỏ. Sau đó các họa sĩ sẽ tham gia vẽ những tấm cổ động, tương tự như việc tham gia một cuộc thi. Cuối cùng, một hoặc hai tấm áp phích sẽ được chọn lựa và in ra hàng nghìn bản để phát hành toàn quốc."

Rất nhiều bức tranh cổ động được sản xuất tại Xưởng Nghệ thuật Mansudae, một cơ sở của nhà nước hội tụ 1000 nghệ sĩ tài năng nhất. Ngoài việc sản xuất áp phích, xưởng này còn sản xuất tranh, tượng gốm và các tác phẩm nghệ thuật khác với kinh phí nhà nước.

bo suu tap tranh co dong hiem tiet lo ve mot trieu tien hoan toan khac

"Hãy tăng cường chăn nuôi động vật ăn cỏ!" Ảnh: CNN/UMAG.

Sắc màu chủ đạo

Những tấm áp phích tuyên truyền thường có hình ảnh hoặc dòng chữ có màu sáng và bắt mắt. Những màu sắc này đều mang ý nghĩa riêng và được lựa chọn cẩn thận để gây ấn tượng với công chúng.

"Các màu sắc biểu trưng truyền thống của Triều Tiên đều dựa trên 5 yếu tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ," Zellweger giải thích. "Và hầu hết các tấm áp phích đều sử dụng 5 màu cơ bản dựa trên những yếu tố này, gồm xanh, đỏ, vàng, trắng và đen."

"Tất cả những màu sắc này đều mang ý nghĩa riêng. Màu đỏ tượng trưng cho chủ nghĩa xã hội, cả lòng nhiệt thành đam mê. Màu xanh là hòa bình, hòa hợp và toàn vẹn, nên thường được sử dụng trong các tấm áp phích tuyên truyền giáo dục. Màu đen là hiện thân cho bóng tối và quỷ dữ, nên thường được dùng trong những tấm áp phích quân sự. Còn màu vàng thể hiện sự vinh quang và thịnh vượng," Zellweger cho biết.

bo suu tap tranh co dong hiem tiet lo ve mot trieu tien hoan toan khac

Tấm áp phích kêu gọi "Hãy tăng gấp đôi sản lưọng!" sử dụng các màu cơ bản. Ảnh: CNN/UMAG.

Hồng Anh

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 26/5, thời tiết miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm, độ ẩm không khí thấp, nhiệt độ cao nhất nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.

Đọc nhiều

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội

Ngày 15/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ban hành Thông báo tuyển dụng công chức với tổng số 30 chỉ tiêu làm việc tại Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ở Hà Nội. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 09-16/7/2026; thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
Tháng Nhân đạo 2026: trợ giúp gần 600 nghìn lượt người khó khăn, yếu thế

Tháng Nhân đạo 2026: trợ giúp gần 600 nghìn lượt người khó khăn, yếu thế

Tháng Nhân đạo năm 2026 đã huy động được gần 762 tỷ đồng, trợ giúp gần 579 nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước.
Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju (Hàn Quốc) kỉ niệm 15 năm thành lập

Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju (Hàn Quốc) kỉ niệm 15 năm thành lập

Ngày 14/6, tại Hội trường Hosim, thành phố Gwangju, Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện trọng điểm năm 2026 gồm Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju (2011–2026) và Chung kết cuộc thi Siêu mẫu nhí toàn cầu Hàn Quốc 2026.
Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”

Giới trẻ kiều bào lan tỏa văn hóa Việt tại Paris qua lễ hội “Bonjour Vietnam”

Trong hai ngày 13 - 14/6, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng các hội đoàn và nhóm thanh niên người Việt tổ chức Lễ hội văn hóa “Bonjour Vietnam” lần thứ ba tại thủ đô Paris. Sự kiện đã thu hút đông đảo kiều bào, bạn bè Pháp cùng các bạn trẻ người Việt đến từ nhiều quốc gia tham gia, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Phiên bản di động