Bộ Quốc phòng phối hợp các bộ chuyên ngành để làm chủ công nghệ xử lý dioxin
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tại cuộc họp, các ý kiến đều cho rằng đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Cấp bách về cả vấn đề môi trường, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển của các địa phương. Thời gian qua, mặc dù vấn đề này đã nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng công tác này còn có bất cập, nhất là vấn đề nguồn lực.
|
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc da cam. (Ảnh: VGP )
Một số bộ, ngành, địa phương nhấn mạnh quyết tâm khẩn trương xử lý dứt điểm vấn đề này. Thủ tướng chỉ rõ, giải quyết vấn đề là lương tâm, trách nhiệm. Nếu không làm tốt thì di chứng ảnh hưởng trực tiếp đến dân tộc ta. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm việc khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc da cam/dioxin sau chiến tranh và quyết liệt chỉ đạo công tác này.
Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng và các bộ, địa phương liên quan cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được về “Kế hoạch hành động Quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” cũng như các chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ về công tác này.
Đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp các bộ chuyên ngành để làm chủ công nghệ xử lý dioxin, giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo 33) với tinh thần tinh gọn, hiệu quả, trong đó, làm rõ cơ sở khoa học của việc sáp nhập hay không giữa Ban Chỉ đạo 33 và Ban Chỉ đạo chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504).
Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tài trợ quốc tế cũng như trong nước; đầu tư nguồn lực, kinh phí để đẩy nhanh xử lý chất độc hóa học/dioxin tại sân bay Đà Nẵng, Biên Hòa, Phù Cát.
Về việc khắc phục, xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn cần làm từ 30.000-50.000 ha/năm và phấn đấu đến 100.000 ha/năm. Xác định mục tiêu xuyên suốt của Chương trình 504 là huy động nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm giảm thiểu và tiến tới khắc phục hoàn toàn ảnh hưởng của bom mìn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm an toàn cho nhân dân; giúp đỡ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội.
Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần không để bom mìn gây chết người, thiệt hại và yêu cầu hỗ trợ sinh kế, trợ giúp nạn nhân bom mìn. Phải làm tốt công tác tuyên truyền phòng, tránh tai nạn bom mìn. Sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.
Đức Tuân
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang



