Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:58 | 29/05/2019 GMT+7

Bổ nhiệm Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

aa
Theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ông Nguyễn Ngọc Hà - Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Học viện.
Chính thức hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND Đà Nẵng Bổ nhiệm nhân sự mới tại Bộ Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai triển khai quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Chiều 28/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã trao Quyết định số 1232-QĐNS/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, theo đó bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hà giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu và giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Hà khẳng định sự đánh giá cao của Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành, Ban Giám đốc Học viện, các cán bộ chủ chốt của Viện Lịch sử Đảng đối với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của ông Hà trước khi được bổ nhiệm.

bo nhiem pho giam doc hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Ngọc Hà. Ảnh: VGP.

Về phần mình, tân Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hà bày tỏ cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng giao cho trọng trách, nhiệm vụ mới, đồng thời cho biết đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.

"Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà sớm thích nghi yêu cầu nhiệm vụ mới, xây dựng tập thể Ban Giám đốc đoàn kết, thảo luận mở, gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể; sẵn sàng nhận công việc Ban Giám đốc Học viện phân công, đặc biệt là công tác chỉ đạo biên soạn lịch sử Đảng địa phương" - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu.

Ông Nguyễn Ngọc Hà khẳng định sẵn sàng đón nhận và thực hiện tất cả nhiệm vụ được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao phó, cam kết luôn học hỏi quán triệt tinh thần đổi mới của Học viện, đoàn kết cùng tập thể Ban Giám đốc, góp phần đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, ngày càng bồi đắp những giá trị của 70 năm truyền thống vẻ vang của học viện.

Được biết, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng từ 01/6/2016 theo Quyết định Số 1268-QĐ/HVCTQG, thay PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà.

bo nhiem pho giam doc hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh Ban Bí thư chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công ...

bo nhiem pho giam doc hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh Thủ tướng làm việc với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

TĐO - Ngày 5/9, tại Hà Nội, trước khi dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí ...

bo nhiem pho giam doc hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh Học viện Chính trị quốc gia được giao 6 nhiệm vụ

TĐO - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Học viện Chính trị quốc gia hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ, đổi mới nội ...

bo nhiem pho giam doc hoc vien chinh tri quoc gia ho chi minh Ông Nguyễn Xuân Thắng làm Giám đốc Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh

Ông Đinh Thế Huynh trao quyết định phân công ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập trung, quây quần tại Học viện trung tâm (ở 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Không khí gần gũi, đầm ấp mang đến cho lưu học sinh cảm giác thân thương như ở quê nhà.
Chia sẻ thông tin về thành tựu của quan hệ Việt Nam-Singapore 50 năm qua

Chia sẻ thông tin về thành tựu của quan hệ Việt Nam-Singapore 50 năm qua

Chiều 17/11, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam, Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Singapore) tổ chức Tọa đàm Đối thoại với chủ đề “50 năm quan hệ Việt Nam-Singapore: Thành tựu và triển vọng” nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Việt Nam-Ấn Độ: Kết nối qua văn hóa

Việt Nam-Ấn Độ: Kết nối qua văn hóa

“Việt Nam-Ấn Độ: Kết nối qua văn hóa” là chủ đề của buổi thông tin chuyên đề của diễn giả Vinay Sahasrabuddhe, Chủ tịch Hội đồng Quan hệ văn hóa Ấn Độ (ICCR) diễn ra vào ngày 4/8 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động