Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:40 | 10/03/2021 GMT+7

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ngãi

aa
Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ngãi vừa đồng loạt triển khai công tác nhân sự tại địa phương, theo đó công bố và trao các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới.
Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Thuận bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo mới Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Thuận bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo mới
Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Tài chính, Bộ Khoa học - công nghệ và TAND tối cao Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Tài chính, Bộ Khoa học - công nghệ và TAND tối cao
Bổ nhiệm lãnh đạo mới Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ngãi
Ông Tống Thanh Bình nhận quyết định (Ảnh: Báo Lai Châu)

Chiều 9/3, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và trao quyết định.

Theo các quyết định của BTV Tỉnh ủy Lai Châu, điều động ông Tống Thanh Bình - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Lai Châu, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 10/3/2021.

Điều động ông Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Tam Đường giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chuyên trách từ ngày 10/3/2021.

Điều động bà Tẩn Thị Quế - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Tam Đường, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 10/3/2021.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trên cương vị mới, các cán bộ trên tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, nêu cao tinh thần đoàn kết, lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ngãi
Ông Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm (Ảnh: Báo Yên Bái)

Cũng trong chiều 9/3, tại Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ. Tới dự và chủ trì hội nghị, có ông Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái.

Theo Quyết định số 165 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, điều động và chỉ định bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái giữ chức Bí thư Đảng đoàn, giới thiệu ứng cử để bầu tham gia Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm hứa sẽ tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đoàn kết thống nhất cùng tập thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng phong trào phụ nữ tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14 nhằm kiện toàn, bổ sung Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội LHPN tỉnh. Với sự tín nhiệm cao, bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm đã được bầu vào Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Lai Châu, Yên Bái, Quảng Ngãi
Bà Nguyễn Thị Ánh Lan (Ảnh: Báo Dân sinh)

Tại Quảng Ngãi, ngày 9/3, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký quyết định giao bà Nguyễn Thị Ánh Lan - Phó Giám đốc Sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phụ trách, điều hành hoạt động của Sở LĐ-TB&XH từ ngày 10/03/2021 cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc Sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng có quyết định điều động ông Lương Kim Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 08/3/2021, để phân công công tác khác.

Điều động bà Trần Thị Minh Tuyền, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 08/3/2021, để phân công công tác khác.

Điều động ông Nguyễn Ngọc Trân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 08/3/2021, để phân công công tác khác.

Điều động ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 08/3/2021, để phân công công tác khác.

Điều động ông Hà Đức Thắng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi về công tác tại Sở Công Thương và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương, trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 10/3/2021 đến ngày 10/3/2026.

Hà Nội, Đắk Nông, Tây Ninh bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới Hà Nội, Đắk Nông, Tây Ninh bổ nhiệm nhân sự, lãnh đạo mới
TP. Hà Nội và các tỉnh Đắk Nông, Tây Ninh vừa kiện toàn nhân sự tại địa phương, công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho một số cán bộ, lãnh đạo mới.
Bổ nhiệm lãnh đạo mới Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng Ngãi Bổ nhiệm lãnh đạo mới Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng Ngãi
Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng Ngãi vừa kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, theo đó triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ, lãnh đạo mới ở nhiều cơ quan, đơn vị.
Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Yên bổ nhiệm lãnh đạo mới Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Yên bổ nhiệm lãnh đạo mới
Các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Yên vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ tại địa phương, theo đó công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.

Nam Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Giúp người khuyết tật Quảng Ngãi giảm bớt khó khăn trong việc đi lại

Với sự hỗ trợ của tổ chức Friends of Project RENEW, Hội Chữ Thập đỏ Quảng Ngãi và RENEW đang cung cấp hỗ trợ cần thiết cho các gia đình nạn nhân bom mìn và người khuyết tật khác để cải thiện điều kiện sống của họ.
Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào

Mới đây, tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ hội Tết cổ truyền Bunpimay cho hơn 100 sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Tết té nước ở Tam Đường (Lai Châu): cầu mong năm mới may mắn, sức khỏe, làm ăn phát đạt

Ngày 22/3, Lễ hội Bun Vốc Nặm (Lễ hội té nước) lần thứ 5 năm 2024 của dân tộc Lào được tổ chức tại bản Nà Vàn, xã Nà Tăm, huyện Tam Đường (Lai Châu) thu hút đông đảo nhân dân trong huyện và tỉnh Lai Châu tham gia.

Các tin bài khác

Căng thẳng Israel-Iran: Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

Căng thẳng Israel-Iran: Công dân Việt Nam tại Trung Đông vẫn an toàn

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các Đại sứ quán Việt Nam tại khu vực Trung Đông phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và đoàn ngoại giao ở địa bàn tăng cường biện pháp bảo hộ công dân.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Ông Nguyễn Đình Khuyến: Đây là thời điểm lịch sử với sự phát triển của hồ Tây

Hơn lúc nào hết, giờ đây hồ Tây, thắng cảnh bậc nhất của Hà Nội, đang được công luận hết sức quan tâm, kỳ vọng về sự trỗi dậy với tư cách là điểm đến có một không hai ở Thủ đô. Tất nhiên những mong mỏi trên không phải tự nhiên xuất hiện. Sau khi Ban Quản lý hồ Tây thuộc UBND quận Tây Hồ ra mắt vào ngày 31/1 vừa qua, ngoài sự hân hoan khi thắng cảnh này không còn ở trong tình trạng “năm cha ba mẹ”, thì lúc này hồ Tây đã chính thức được ghi nhận trong tương lai phát triển của Hà Nội ở những định hướng quan trọng nhất. Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về những công việc liên quan đến đề án phát triển hồ Tây, và cả những lo âu trong quá trình thực thi.
Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

Đáp ứng nguồn nhân lực tiếng trung cho các hoạt động thương mại, du lịch Lào Cai và tỉnh lân cận

Theo lãnh đạo Trường Cao đẳng Lào Cai, mỗi năm nhà trường tuyển sinh và đào tạo khoảng 1.000 học sinh, sinh viên theo học chuyên ngành tiếng Trung. Học sinh, sinh viên sau đào tạo tiếng tại trường đã góp phần đáp ứng nguồn nhân lực cho các hoạt động thương mại, du lịch cho tỉnh Lào Cai cũng như các tỉnh lân cận.

Đọc nhiều

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

Vẻ đẹp của điệu nhảy Yosakoi trong lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2024

19 đội Yosakoi mạnh của Việt Nam và 5 đội Yosakoi từ Nhật Bản đã cùng trình diễn tại lễ hội văn hóa Việt - Nhật và liên hoan Yosakoi Việt Nam 2024.
Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng giảm, tỷ giá USD/VND tăng mạnh

Giá vàng SJC sáng nay ghi nhận giảm 1,1 triệu đồng/lượng, xuống mốc 83 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tỷ giá USD/VND được các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh.
Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Tết Lào ấm áp trên quê hương Việt Nam

Năm 2024, lần đầu tiên sinh viên, học viên Lào đang theo học tại các Học viện trực thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đón Tết cổ truyền quê hương tập ...
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Hơn 2000 vận động viên tham gia giải chạy vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024

Giải THACO Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024 quy tụ gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, phong trào trong nước và quốc tế tham gia.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Phiên bản di động