Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
08:46 | 10/02/2020 GMT+7

Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng có nhân sự, lãnh đạo mới

aa
Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng vừa đồng loạt triển khai công tác cán bộ, theo đó công bố, trao quyết định cho nhiều nhân sự, lãnh đạo mới tại nhiều đơn vị.
bo ngoai giao bo y te bo quoc phong co nhan su lanh dao moi Tin nhân sự, lãnh đạo mới tại Đồng Nai và TP.HCM
bo ngoai giao bo y te bo quoc phong co nhan su lanh dao moi Phê chuẩn Phó Chủ tịch tỉnh Bình Phước đối với bà Trần Tuyết Minh
bo ngoai giao bo y te bo quoc phong co nhan su lanh dao moi
Thứ trưởng Đặng Minh Khôi trao quyết định và chúc mừng các nhân sự mới (Ảnh: Thế giới & Việt Nam)

Chiều 7/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã trao quyết định của Bộ Ngoại giao về công tác nhân sự, theo đó điều động và bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo cấp Vụ.

Theo các quyết định, bà Toán Thị Ngoan, cán bộ Cục quản lý, giám sát, kiểm toán, Bộ Tài chính được tiếp nhận về công tác tại Bộ Ngoại giao, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới của Bộ Ngoại giao.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Hiền, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, hết nhiệm kỳ về nước giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Linh, nguyên Tham tán Công sứ - Người thứ Hai Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, hết nhiệm kỳ về nước giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

bo ngoai giao bo y te bo quoc phong co nhan su lanh dao moi
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Long (Ảnh: VGP)

Cùng ngày 7/2, Bộ Y tế đã tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế Vũ Đức Đam tới dự và trao quyết định.

Tại Quyết định 171/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 31/1/2020.

bo ngoai giao bo y te bo quoc phong co nhan su lanh dao moi
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình và lãnh đạo Quân khu 3 chúc mừng Đại tá Phạm Đức Kiên, Đại tá Hoàng Chí Long (Ảnh: Báo Thái Bình)

Cũng trong dịp này, Bộ Quốc phòng cũng triển khai công tác nhân sự tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) các tỉnh Thái BìnhQuảng Ninh.

Theo đó, Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Bình thay Đại tá Hoàng Chí Long nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Quang Hiến, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh được bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh thay Đại tá Nguyễn Trung Trịnh nghỉ công tác, chờ hết tuổi phục vụ tại ngũ theo quy định.

bo ngoai giao bo y te bo quoc phong co nhan su lanh dao moi Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó phòng

Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, ông Ngô Văn Tuấn, vừa nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó phòng Quản trị - Tài ...

bo ngoai giao bo y te bo quoc phong co nhan su lanh dao moi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ được phân công, điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội ...

bo ngoai giao bo y te bo quoc phong co nhan su lanh dao moi Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng, Trợ lý Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng tại Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Trợ lý Ủy viên Bộ ...

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Ninh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tới năm 2025 đã về đích sớm

Quảng Ninh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tới năm 2025 đã về đích sớm

Sau 3 năm triển khai (từ năm 2021-2023), trong số 25 chỉ tiêu thực hiện đến năm 2025 của Nghị quyết số 06-NQ/TU, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành và vượt mục tiêu đề ra ở 20 chỉ tiêu. Với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, tỉnh đã hoàn thành 16/18 chỉ tiêu đề ra.
Thái Bình và Hannover (Đức) ký kết Bản ghi nhớ thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh doanh

Thái Bình và Hannover (Đức) ký kết Bản ghi nhớ thúc đẩy đầu tư và phát triển kinh doanh

Lễ ký kết diễn ra tại Tòa thị chính Hannover(Đức). Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với một số địa phương và tổ chức doanh nghiệp tại Đức của Đoàn xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Bình từ ngày 25/3 - 27/3/2024.
UAE - Quảng Ninh (Việt Nam) thúc đẩy, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực

UAE - Quảng Ninh (Việt Nam) thúc đẩy, trao đổi hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Mới đây, lãnh đạo huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam, Tiến sỹ Bader Almatrooshi.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân: Hung cát đan xen

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Thân hung cát đan xen, trong rủi có may, trong may có rủi. Tài chính có lúc thấy tiền vào ào ào những không giữ nổi trong túi.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ: Tốt xấu đan xen, tiền tài tăng tiến

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Ngọ có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ, vì vậy mà bạn làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động