Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
16:07 | 09/03/2023 GMT+7

Bộ đội Biên phòng An Giang tuyên truyền phòng, chống buôn lậu thuốc nơi vùng biên

aa
Với mục tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, các cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang đã phối hợp cùng với các lực lượng đoàn viên thanh niên, cán bộ địa phương tổ chức tuyên truyền đến trực tiếp hàng trăm hộ dân nơi biên giới.
Sôi nổi ngày hội biên phòng toàn dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng Sôi nổi ngày hội biên phòng toàn dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng
An Giang: Bắt điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới An Giang: Bắt điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới

Ngày 8/3, Đồn Biên phòng Lạc Quới và Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng An Giang) phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và cấm kinh doanh thuốc lá nhập lậu cho cán bộ, nhân dân xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn) và xã Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú).

Bộ đội Biên phòng An Giang tuyên truyền phòng, chống buôn lậu thuốc nơi vùng biên
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tuyên truyền tập trung cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và cán bộ, đoàn viên, thanh niên địa phương.

Các tuyên truyền viên 2 đơn vị đã tuyên truyền các nội dung như sau: Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; các Nghị định về phòng, chống tác hại của thuốc lá…

Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu thuốc nơi vùng biên giới An Giang
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông dán áp phích tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Cùng với đó, các tuyên truyền viên cũng đã thông tin về kết quả phòng, chống buôn lậu của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, nhất là chống buôn lậu thuốc lá ngoại năm 2022; phòng, chống tác hại của thuốc lá; các chế tài của pháp luật xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến vận chuyển, kinh doanh thuốc lá nhập lậu.

Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu thuốc nơi vùng biên giới An Giang
Cán bộ đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông tuyên truyền lưu động trên địa bàn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu thuốc nơi vùng biên giới An Giang

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông vận động, hướng dẫn người dân ký cam kết phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Kết hợp phát tờ rơi, dán 400 tờ áp phích tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại những nơi công cộng; đồng thời hướng dẫn được 210 người dân viết bản cam kết phòng, chống tác hại thuốc lá gồm các nội dung: Không trực tiếp tham gia và tiếp tay thực hiện hành vi buôn lậu thuốc lá; Không trực tiếp tham gia và tiếp tay thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ hay giao nhận thuốc lá nhập lậu; Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá nơi sinh sống.

Tuyên truyền phòng, chống buôn lậu thuốc nơi vùng biên giới An Giang
Các tuyên truyền viên Đồn Biên phòng Lạc Quới tuyên truyền lưu động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Theo kế hoạch, trong tháng 3, các Đồn Biên phòng còn lại của Bộ Đội Biên phòng tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới tỉnh An Giang.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân vùng biển Tây Nam Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân vùng biển Tây Nam
Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 dự báo tình hình thế giới, khu vực trong năm 2023 có những diễn biến nhanh chóng, khó lường. Trong nước sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình thiên tai, bão lũ, hạn hán, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh diễn biến phức tạp...
Sôi nổi ngày hội biên phòng toàn dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng Sôi nổi ngày hội biên phòng toàn dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng
Chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023), 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân các địa phương trên địa bàn khu vực biên giới biển, tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực.
An Giang: Bắt điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới An Giang: Bắt điểm tập kết gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới
Ngày 2/3, Công an xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phát hiện và tạm giữ 40 khúc gỗ nghi vấn nhập lậu trên khu vực biên giới thuộc Tổ 13, ấp Vĩnh Hoà, xã Vĩnh Hội Đông.
Chiến Khu - Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.
An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

An Giang xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Đó làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng BĐBP - chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2019 – 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức tại thành phố Châu Đốc ngày 22/2.
Phụ nữ tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) tăng cường hợp tác vì đường biên phát triển

Phụ nữ tỉnh An Giang và tỉnh Takeo, Kandal (Campuchia) tăng cường hợp tác vì đường biên phát triển

Ngày 20/2, tại tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra Hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác năm 2023 giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang (Việt Nam) với Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển tỉnh Takeo và tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia).

Các tin bài khác

Lũy thép biên phòng toàn dân

Lũy thép biên phòng toàn dân

Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời xây dựng được thế trận lòng dân vững mạnh, làm nền tảng thực hiện tốt công tác biên phòng.
Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Gặp gỡ đầu xuân góp phần thúc đẩy hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Ngày 28/2, tại TP Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa 4 tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại chương trình, Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã ký kết Biên bản Hội đàm Gặp gỡ đầu Xuân và chứng kiến Lễ ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác hai bên.
Kiên Giang: hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới

Kiên Giang: hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới

Đến nay, tuyến biên giới đất liền thuộc tỉnh Kiên Giang có hơn 200 hộ dân đăng ký tự quản mốc quốc giới với gần 50 km đường biên giới, thành lập 17 Tổ an ninh trật tự; khu vực biên giới biển, đảo thành lập 46 Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn.
Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh

Ngày 23/2, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2019 - 2024 và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cán bộ Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Đọc nhiều

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động