Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
12:52 | 30/12/2018 GMT+7

Bình Dương: Phấn đấu xây dựng đô thị thông minh

aa
TĐO-Tại Hội nghị giao ban Báo chí quý IV và thông tin tình hình kinh tế-xã hội năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương đang phấn đấu xây dựng đô thị thông minh.

Theo đó, năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, có 27/29 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Tổng sản phẩm (GRDP) ước tăng 8,68% (KH >8,5%), GRDP bình quân đầu người đạt 130,8 triệu đồng (KH 130,1 triệu đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tăng dần tỷ trọng nghành công nghiệp và dịch vụ.

Trong năm 2018, tỉnh cũng đã tổ chức thành công một số sự kiện Quốc tế, Quốc gia quan trọng như: Phối hợp với thành phố Daejeon (Hàn Quốc), Chủ tịch WTA tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Đô thị khoa học Thế giới (WTA) và Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – Horasis, làm điểm cho Bộ Quốc phòng tổ chức toàn quân tham gia căn cứ hậu cần kỹ thuật trong khu vực phòng thủ phục vụ công tác sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị - khóa X và hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ có một phần thực binh + tình huống A2 tỉnh Bình Dương năm 2018 (do Bộ Tổng tham mưu và quân khu 7 chỉ đạo).

binh duong phan dau xay dung do thi thong minh

Đại diện Ban tuyên giáo tỉnh Bình Dương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cũng trong năm 2018, Bình Dương đã được Cộng đồng thông minh Thế giới (ICF) bình chọn là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của Thế giới, là địa phương đầu tiên của Việt Nam (thứ 2 Châu Á, sau Singapore) chính thức trở thành thành viên của ICF. Đồng thời, Bình Dương cũng đã chính thức được công nhận là thành viên của Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA).

Một số thành quả tiêu biểu trong năm 2018 như: Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, chỉ số phát triển công nghiệp tăng 9,79% (so với năm 2017 tăng 9,8%, KH 2018 tăng 9%). Toàn tỉnh hiện có 29 khu công nghiệp (trong đó 27 khu công nghiệp đi vào hoạt động), diện tích 12,743 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 80,8% và 12 cụm công nghiệp, diện tích 790 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 70,6%.

Về Thương mại, xuất nhập khẩu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 191.000 tỷ đồng, tăng 18% (so với năm 2017 tăng 19%, KH 2018 tăng 20,1%). Ước chỉ số giá tiêu dùng bình quân cả năm tăng 2,8%.

Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, ước đạt 25,280 tỷ USD, tăng 15,6%. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 20,5 triệu USD, tăng 18,6%.

binh duong phan dau xay dung do thi thong minh

Đại diện UBND tỉnh Bình Dương báo cáo tình hình kinh tế của tỉnh trong năm 2018.

Về nông nghiệp, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,6% (so với năm 2017 tăng 4%, KH tăng 3,5%). Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới, hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn ngày một nâng lên. Dự kiến đến cuối năm có thêm 3 xã đạt chuẩn, hoàn thành 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Về công tác quy hoạch, phát triển đô thị, nhà ở: tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung xây dựng đô thị, phân khu chức năng, Chương trình phát triển, nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị được triển khai đồng bộ, đã công bố TP.Thủ Dầu Một đạt đô thị loại I, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên là đô thị loại 3, lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị, quản lý xây dựng.

Với những thành công trong năm 2018, Bình Dương đã góp phần cùng cả nước duy trì đà phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, nâng cao hình ảnh địa phương, Quốc gia với các đối tác nước ngoài, tạo điều kiện giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế, đặc biệt là thu hút đầu tư và xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới.

Phạm Thạch

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động