Biên giới Việt Nam – Campuchia tại Đắk Lắk: Hàng trăm hoạt động thiết thực, ý nghĩa
Quỳnh Anh 08/07/2019 08:33 | Hữu nghị
![]() |
Các đại biểu tham dự hội nghị. |
Mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh và Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp về hoạt động đối ngoại nhân dân, giai đoạn 2017 – 2019.
Thực hiện Chương trình phối hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia các cấp đã triển khai tích cực, hiệu quả.
Bằng nhiều hình thức, hai bên đã phối hợp tuyên truyền cho đồng bào Campuchia sang thăm người thân và nhân dân hai bên khu vực biên giới giao lưu. Tổng cộng được 341 buổi, với hơn 21.205 lượt người tham gia. Tổ chức chiếu phim tài liệu “Xây dựng đường biên giới hòa hình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” ở các chi bộ, thôn buôn, thu hút trên 1.500 lượt người xem.
Hai bên đã làm tốt công tác tuyên truyền về kết quả phân giới cắm mốc dọc tuyến biên giới của tỉnh, cắm được 7/7 vị trí mốc quốc giới.
Trong công tác đối ngoại, đã phối hợp thăm, gặp mặt các đồn, chốt, trung đội Campuchia nhân các dịp lễ, Tết; hỗ trợ lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ Ty Công an tỉnh Mondulkiri (Campuchia) một dãy nhà ở, và xây dựng nhà ăn cho Tiểu khu Quân sự Mondulkiri với tổng trị giá khoảng 4,5 tỷ đồng...
Bên cạnh đó, chương trình phối hợp giữa Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn đạt nhiều kết quả. Hai bên chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và hội viên các cấp hiểu rõ về các Hiệp định, Hiệp ước, Quy chế khu vực biên giới; Luật Biên giới quốc gia, công tác phân giới cắm mốc.
Hằng năm, hai bên đã chủ động phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị với tỉnh Mondulkiri, giữ ổn định biên giới, hợp tác, cùng nhau phát triển. Các tổ chức cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới”, Xuân biên giới”, tặng hàng trăm suất quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và nhân dân các huyện biên giới. Tỉnh Đoàn Đắk Lắk cũng đã tổ chức hoạt động tình nguyện tại tỉnh Mondulkiri, khám bệnh miễn phí cho 500 người dân, tặng 50 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
Tại hội nghị, đại biểu các bên đã cùng đánh giá, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc; đồng thời nêu đề xuất, phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn Chương trình phối hợp trong thời gian tới.
Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh và Tỉnh Đoàn đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2021./.
Xem thêm
![]() TĐO - Ngày 26/2, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký biên bản thỏa thuận dự án hỗ trợ xây dựng trường mẫu giáo ... |
![]() Ngày 31/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) diễn ra hội nghị giao lưu nhân dân giữa tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và ... |
![]() Tính đến hết tháng 8, trên địa bàn huyện Lăk (tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện 6 ổ dịch viêm gan siêu vi A, với ... |
Đáng chú ý
Phản ánh rõ nét, sâu sắc công tác xây dựng Đảng

Bài viết mới
Cần Thơ mong muốn thúc đẩy kết nối cung cầu với các đối tác Canada

Chặng đường đồng hành Việt - Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.